Hàng trăm lính Nga tập trung ngoài trời, không biết gì về thảm họa chết chóc Ukraine đang giáng xuống đầu họ

Phương Đăng (theo Forbes) Thứ bảy, ngày 04/05/2024 21:27 PM (GMT+7)
Khi quân Nga di chuyển giữa ban ngày trên cánh đồng bên ngoài Kuban ở tỉnh Lugansk, một máy bay không người lái của Ukraine quan sát từ trên cao và sau đó, 4 tên lửa ATACMS nặng hai tấn lao xuống đầu những người lính không hề biết gì về thảm họa chết chóc ngay trên đầu họ, Forbes đưa tin.
Bình luận 0
Hàng trăm lính Nga tập trung ngoài trời, không biết gì về thảm họa chết chóc Ukraine đang giáng xuống đầu họ- Ảnh 1.

Tên lửa ATACMS. Ảnh LOCKHEED MARTIN

Kuban, một ngôi làng ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine, do Nga kiểm soát vốn nằm cách chiến tuyến 97km. Thông thường, ngôi làng này nằm ngoài tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí sát thương của Ukraine, nên nó khá an toàn đối với quân Nga.

Điều này giúp giải thích tại sao, giữa tuần này, trong hoặc trước ngày thứ Tư, hàng trăm binh sĩ Nga đã tập trung ngoài trời trên một cánh đồng gần Kuban để huấn luyện.

Khi quân Nga di chuyển giữa ban ngày trên cánh đồng bên ngoài Kuban, một máy bay không người lái của Ukraine quan sát từ trên cao và sau đó, 4 tên lửa tầm xa ATACMS nặng hai tấn lao xuống. Một tên lửa được cho là không nổ được. Ba quả còn lại nổ, rải hàng nghìn quả bom con chết chóc xuống đầu những người lính Nga. Mỗi quả tên lửa được cho là đã biến một khu vực rộng khoảng 1 hecta thành một khu vực giết chóc. Đó là điều gần như không thể tránh khỏi.

Theo Forbes, một trong những tên lửa ATACMS đã phát nổ ngay trên đầu khoảng 116 lính Nga không được bảo vệ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, DC, toàn bộ nhóm lính Nga có thể đã chết vì "cơn mưa" đạn con. 

ATACMS là mẫu tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác do Mỹ sản xuất, tùy thuộc vào mẫu, có tầm bắn xa tới 300km và rải ít nhất hàng trăm - nhiều nhất là gần 1.000 quả đạn con.

Cuộc tấn công vào Kuban sử dụng tên lửa ATACMS có thể là một trong những cuộc đẫm máu nhất của Ukraine nhằm vào quân Nga. Và đó là dấu hiệu cho thấy sự chủ quan và kém cỏi trong việc lập kế hoạch của các chỉ huy Nga. Theo Forbes, binh lính Nga khi tập trung ngoài trời vốn đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine. Hơn nữa, chắc hẳn các chỉ huy Nga phải biết rằng, tên lửa ATACMS Mỹ vừa gửi cho Ukraine có khả năng nhắm vào khu vực hậu phương dễ bị tổn thương của họ. Bởi nhắm vào khu vực hậu phương dễ bị tổn thương của quân đội Nga là một trong những ưu tiên quân sự hàng đầu của Ukraine trong những tháng gần đây.

Nhà Trắng mới đây quyết định sẽ chuyển thêm vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine một ngày sau khi Quốc hội cuối cùng đã phê duyệt khoản viện trợ gần 61 tỷ USD cho KIev. Lo hàng này có thể bao gồm thêm nhiều tên lửa ATACMS. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói với các nhà lập pháp vào tuần trước rằng Lầu Năm Góc sẽ chuyển cho Ukraine “nhiều tên lửa ATACMS nhất có thể”.

Nga rõ ràng biết rằng Ukraine hiện đã sở hữu hơn trăm tên lửa ATACMS. Nhưng bỏ qua mối nguy hiểm, quân Nga vẫn tập trung ở vùng đất trống gần Kuban – và sau đó hơn 100 binh sĩ Nga được cho là đã chết vì bị Ukraine dùng tên lửa ATACMS tập kích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem