dd/mm/yyyy

Huy động 600 người tham gia tìm kiếm người mất tích tại thôn Làng Nủ

600 người là cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2; công an, quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai được huy động tham gia tìm kiếm hàng chục người đang mất tích tại khu vực thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Clip: Lực lượng chức năng lên phương án tìm kiếm người mất tích trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) có tổng số hộ 37 hộ, 158 nhân khẩu. Trong đó có 3 người trên 70 tuổi, 32 trẻ dưới 14 tuổi. Trận lũ quét xảy ra vào khoảng 6h ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ tính đến thời điểm hiện tại đã có 30 người tử vong, 17 người bị thương phải điều trị và hàng chục người đang mất tích.

Quân khu 2 huy động 300 chiến sĩ tìm kiếm người mất tích tại Làng Nủ (Bảo Yên) - Ảnh 1.

Vào khoảng 6h ngày 10/9, một trận lũ quét bất ngờ đổ từ trên đỉnh núi xuống vùi lấp thôn Làng Nủ, khiến hơn 100 người tử vong, mất tích và bị thương. Ảnh: Dân Việt.

Sáng nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - Đặng Xuân Phong; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trịnh Xuân Trường cùng lãnh đạo các cơ quan của tỉnh đã có mặt tại Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đặt tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Quân khu 2 cũng đã điều động 300 chiến sỹ vào khu vực Làng Nủ, xã Phúc Khánh để cứu hộ cứu nạn. Do đường vào thôn Làng Nủ bị tắc, đặc biệt là khu vực bị lũ quét, nhân dân bị cô lập hoàn toàn. Do đó, quyết tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai là mở đường để đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm, cứu nạn.

Quân khu 2 huy động 300 chiến sĩ tìm kiếm người mất tích tại Làng Nủ (Bảo Yên) - Ảnh 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - Đặng Xuân Phong; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trịnh Xuân Trường có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ảnh: Dân Việt.

Theo đó, 100 chiến sỹ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sỹ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2 và đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo.

Quân khu 2 huy động 300 chiến sĩ tìm kiếm người mất tích tại Làng Nủ (Bảo Yên) - Ảnh 3.

Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2 và đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Dân Việt.

Ngoài ra lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai với khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường cung cấp thông tin tìm kiếm.

Theo thông báo, các lực lượng sẽ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ, từ 13h30 hôm nay (11/9) và kéo dài trong 15 ngày.

Quân khu 2 huy động 300 chiến sĩ tìm kiếm người mất tích tại Làng Nủ (Bảo Yên) - Ảnh 4.

Quân khu 2 huy động 300 chiến sĩ tìm kiếm người mất tích tại Làng Nủ (Bảo Yên) - Ảnh 5.

Quân khu 2 huy động 300 cán bộ, chiến sĩ vào khu vực Làng Nủ phối hợp với 300 người là công an, quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai cùng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Dân Việt.

Như Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt đã đưa tin, vào khoảng 6h ngày 10/9, một đám đất bùn rất lớn từ đỉnh núi Voi ở độ cao trên 100m đã đổ xuống thôn Làng Lủ, khu vực chân núi đông bà con đang sinh sống. Tất cả nhà gỗ và nhà xây đều bay hết. Tổng số nhà bị đất đá vùi lấp là 35 hộ, tổng số nhân khẩu sinh sống trong 35 hộ đó là 128 người. Trận lũ ống, lũ quét đã khiến hơn 100 người dân và trẻ em tử vong, mất tích và bị thương.

PV Tây Bắc