Thứ tư, 24/04/2024

HoREA: 2023 sẽ là năm quyết định sống còn với doanh nghiệp bất động sản

17/02/2023 1:10 PM (GMT+7)

Theo HoREA, có 2 khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay mà doanh nghiệp đối mặt, là vướng mắt pháp lý và thiếu vốn. Trong phần phát biểu của mình, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu nhận định năm 2023 sẽ là năm có tính “quyết định sống còn” với doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị  trực tuyến toàn quốc "Tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững", do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sáng nay, đại diện Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) gửi đến nhiều chia sẻ về những khó khăn cộng đồng doanh nghiệp đanh gặp phải. 

HoREA nói: "Có thể nói năm 2022 là năm khó khăn khắc nghiệt nhất, với gần 1.200 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 38,7% so với năm 2021, và năm 2023 sẽ là năm có tính “quyết định sống còn” đối với các doanh nghiệp bất động sản".

HoREA: 2023 sẽ là năm quyết định sống còn với doanh nghiệp bất động sản - Ảnh 1.

Lãnh đạo HoREA nói năm 2023 là năm quyết định sống còn của doanh nghiệp bất động sản khi đã đi qua một năm 2022 cực kỳ khó khăn. Ảnh: Rever

Doanh nghiệp bất động sản "chết trên đống tài sản"

Theo HoREA, hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản thiếu tiền mặt, âm dòng tiền, thiếu thanh khoản nghiêm trọng, có thể dẫn đến tình trạng “chết trên đốngtài sản”, nên đã quyết liệt tái cấu trúc, thay đổi phương án kinh doanh; phải dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công dự án. Quy mô sản xuất kinh doanh phải thu hẹp, chuyển nhượng bớt dự án, nhưng không tìm được người mua.

Chính vì không thể xoay sở, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân lực. Có nơi giảm đến 50-70% số lao động. Những lao động còn làm việc phải chấp nhận giảm lươngtừ 30-50%. "Cuối năm 2022, các doanh nghiệp không lo được lương tháng 13, thưởng Tết Qúy Mão cũng không có", HoREA chia sẻ.

Lãnh đạo Hiệp hội bất động sản TP.HCM nói rằng lĩnh vực bất động sản là một trong “21 ngành kinh tế cấp 1” quan trọng nhất của nền kinh tế của nước ta, nên thị trường bất động sản gặp khó khăn thì tác động bất lợi dây chuyền lan sang nhiều lĩnh vực kinh tế, và tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước. 

2 khó khăn lớn nhất của bất động sản

Theo đại diện hiệp hội này, có 2 khó khăn lớn nhất mà thị trường bất động sản đang đối mặt, là “vướng mắc pháp lý” và khó khăn về vốn. Trong đó đến 70% khó khăn của doanh nghiệp bất động sản là vướng pháp lý. Cùng với nêu khó khăn, HoREA cũng đưa ra 2 giải pháp để tháo gỡ. 

HoREA: 2023 sẽ là năm quyết định sống còn với doanh nghiệp bất động sản - Ảnh 2.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị "Tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững" hôm nay, 17/2. Ảnh: VGP

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng để tháo gỡ khó khăn về pháp lý, cần giải pháp đồng bộ từ Bộ ngành đến địa phương. Trong đó, nhưng vướng mắc về pháp lý” thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Hiệp hội đề nghị Chính phủ ban hành 4 Nghị định rất quan trọng trong tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2023, gồm Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2022/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đất đai; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Dự thảo Nghị định về quy trình, thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng dự án bất động sản, nhà ở, đô thị. 

Về vốn, HoREA mong muốn Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép “nới tiêu chí” nhưng không phải là “hạ chuẩn tín dụng”, để doanh nghiệp bất động sản được tái cơ cấu khoản nợ vay đến hạn. Đồng thời, doanh nghiệp được giữ nguyên nhóm nợ, được “khoanh nợ xấu” đối với một số khoản nợ “nhóm 2, nhóm 3”, để có thể được vay vốn tín dụng mới với những bất động sản có đầy đủ pháp lý, có tài sản bảo đảm, có tính khả thi, được đánh giá có khả năng trả lãi, trả nợ gốc.

 Hiệp hội cũng đề nghị được xem xét, không cấm tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp trong các trường hợp trái phiếu doanh nghiệp phát hành có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành.

HoREA: 2023 sẽ là năm quyết định sống còn với doanh nghiệp bất động sản - Ảnh 3.

Dư nợ bất động sản đến cuối năm 2022 khoảng 2,58 triệu tỷ đồng, tăng 24,27% so với cuối năm 2021, chiếm 21,2% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Ảnh: Zing

Bên cạnh tình cảnh khó khăn của doanh nghiệp là lợi nhuận tăng bền vững của ngân hàng

HoREA thừa nhận nguồn vốn tín dụng là “bà đỡ” của doanh nghiệp bất động sản. Vốn tín dụng cũng là “bà đỡ” cho người mua nhà, và người mua nhà tạo dòng tiền, tạo thanh khoản cho doanh nghiệp bất động sản. 

Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2022 đạt khoảng 2,58 triệu tỷ đồng, tăng 24,27% so với cuối năm 2021, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng bình quân 14,17% của nền kinh tế, và chiếm 21,2% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Nhưng, HoREA dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, dư nợ tín dụng năm 2022 trên địa bàn khoảng 3,2 triệu tỷ đồng, trong đó tín dụng bất động sản chiếm khoảng 28%, tương đương 896.000 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 16% (thấp hơn so với bình quân cả nước 24,27%), và cao hơn không nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng chung của thành phố, là 13,8%. 

Nhưng, trong đó đến 70% là tín dụng tiêu dùng bất động sản, tương đương 627.200 tỷ đồng của cá nhân, hộ gia đình vay để xây nhà, sửa chữa nhà, mua nhà. Như vậy, nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp bất động sản chỉ chiếm 30% tương đương 268.800 tỷ đồng, có nghĩa là doanh nghiệp bất động sản vẫn khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

HoREA: 2023 sẽ là năm quyết định sống còn với doanh nghiệp bất động sản - Ảnh 4.

Bên cạnh tình cảnh cực kỳ khó khăn của doanh nghiệp bất động sản, có “gam màu tươi sáng” của nhiều tổ chức tín dụng đạt lợi nhuận tăng “liên tục”, tăng “bền vững. Ảnh minh họa NDH

"Hiệp hội nhận thấy, vào quý 3/2022 đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà ngày càng khó vay vốn tại các ngân hàng thương mại, nhiều hợp đồng tín dụng bị ngưng giải ngân giữa chừng, gây khó khăn rất lớn cho người vay, nên đề nghị nới “room” tín dụng năm 2022 thêm 1-2%, mà tốt nhất là nới “room” vào đầu quý 4/2022", HoREA trần tình.

HoREA cũng "so bì" khi bên cạnh tình cảnh cực kỳ khó khăn của nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, thì lại có “gam màu tươi sáng” của nhiều tổ chức tín dụng đạt lợi nhuận tăng “liên tục”, tăng “bền vững”, năm sau cao hơn năm trước trong cả 3 năm đại dịch COVID-19. Đồng thời mong muốn các tổ chức tín dụng thấu hiểu và chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp. 


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Một đường dây tín dụng đen tại TP.HCM núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mang tên ATM Online do Đỗ Minh Hải cầm đầu đã bị Công an quận 4 đánh sập.

Becamex IDC 4 lần liên tiếp là công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam

Becamex IDC 4 lần liên tiếp là công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam

Lần thứ 4 liên tiếp, Tổng công ty Becamex IDC được vinh danh công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam nhờ những đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại Bình Dương nói riêng và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc