dd/mm/yyyy

Hơn 7.700m2 đất trồng rừng bị phù phép thành trang trại chăn nuôi lợn ở Sông Lô, Vĩnh Phúc

Hơn 7.700m2 đất trồng rừng sản xuất ở khu vực đồi Ly Bì, thôn Đồng Tâm (xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã bị một hộ dân san gạt, “biến” thành khu chăn nuôi lợn với quy mô lớn. Đến nay, việc vi phạm này vẫn chưa được xử lý.

"Biến" đất rừng thành... trang trại chăn nuôi lợn

Thời gian gần đây, nhiều người dân xã Quang Yên bức xúc trước việc ông Tạ Xuân Khang ngang nhiên san gạt hơn 7.700m2 đất trồng rừng sản xuất tại khu đồi Ly Bì, thôn Đồng Tâm để làm trang trại chăn nuôi lợn. Điều đáng nói, vào tháng 2/2021- thời điểm ông Khang xây dựng trang trại, mặc dù đã bị UBND xã Quang Yên lập biên bản và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy vậy, phớt lờ quyết định xử phạt, ông Khang vẫn cho thợ thi công, mở rộng diện tích vi phạm và đưa trang trại vào sử dụng, chăn nuôi lợn.

Theo ghi nhận của PV (thời điểm tháng 5/2023), khu trang trại của ông Tạ Xuân Khang nằm giữa quả đồi Ly Bì, tách biệt với khu dân cư, bốn xung quanh được bao bọc bởi rừng và hồ nước. Lối vào khu trang trại lợn có một con đường độc đạo duy nhất, được lập gác chắn, bảo vệ túc trực thường xuyên, người lạ không được phép ra vào.

Phía bên trong là 5 dãy chuồng trại chính với mái tôn đỏ chót, được xây dựng kiên cố, nằm san sát nhau; cạnh đó là dãy nhà ăn, nhà ở và khu nhà bảo vệ. Tất cả hình thành lên một quần thể khu chăn nuôi lợn quy mô lớn, xung quanh được bao bọc bởi các cánh rừng.

Hơn 7.700m2 đất trồng rừng bị phù phép thành trang trại chăn nuôi lợn ở Sông Lô, Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Khu trang trại chăn nuôi lợn nhà ông Tạ Xuân Khang (khu đồi Ly Bì, thôn Đồng Tâm, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) xây dựng trái phép khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ảnh: QH

Theo tìm hiểu của PV, vào thời điểm năm 2002- 2003, ông Khang được giao 40.000m2 đất rừng sản xuất với thời gian thuê là 50 năm. Đến năm 2008, ông Khang tiến hành xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi vịt, nuôi lợn với quy mô hộ gia đình.

Video toàn cảnh khu trang trại chăn nuôi của ông Tạ Xuân Khang xây dựng trên đất rừng sản xuất tại khu vực đồi Ly Bì, thôn Đồng Tâm (xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc). Video: HH

Năm 2011, theo quy hoạch về xây dựng nông thôn mới của xã Quang Yên, khu vực đồi Ly Bì được quy hoạch là khu chăn nuôi tập trung. Đến năm 2018, ông Khang xây dựng thêm khoảng 400m2 đất chuồng trại để chăn nuôi, thay vì chuyển đổi mục đích theo đúng quy định, thì năm 2021 gia đình ông Khang đã phá dỡ khu chuồng trại cũ, mà lại tiến hành san gạt hơn 7.000m2 đất trồng rừng để xây dựng trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn như hiện tại.

Theo một số người dân địa phương, trước đây xã Quang Yên quản lý khá chặt các khu đất giao trồng rừng. Chỉ cần người dân trong khu vực sử dụng đất trồng rừng sai mục đích lập tức sẽ bị chính quyền địa phương nhắc nhở, lập biên bản, thậm chí đình chỉ hoạt động.

Nghiêm túc là vậy, nhưng không hiểu lý do gì, trang trại rộng lớn của gia đình ông Khang vi phạm mục đích sử dụng đất lại mở rộng quy mô vi phạm và tồn tại trong một thời gian dài đến vậy?

Hơn 7.700m2 đất trồng rừng bị phù phép thành trang trại chăn nuôi lợn ở Sông Lô, Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Cạnh những dãy chuồng trại chăn nuôi được xây dựng quy mô là dãy nhà ở, nhà điều hành. Tất cả tạo lên một quần thể khu chăn nuôi tập trung quy mô. Ảnh: HH

Một người dân ở xã Quang Yên (sống gần khu trang trại này) nói: "Gia đình tôi được giao một phần diện tích để trồng rừng sản xuất, chính quyền địa phương nghiêm cấm việc làm thay đổi hiện trạng khu đất rừng, chỉ với một hành động nhỏ như xây dựng nhà trên đất rừng đã bị thiết lập biên bản và cưỡng chế quyết liệt. Tuy nhiên, lạ thay, khu trang trại nhà ông Khang lại được xây dựng kiên cố trong một thời gian dài mà vẫn được hoàn thiện đưa vào sử dụng".

Không chỉ xây dựng trái phép trên đất trồng rừng sản xuất, trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Khang còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi đưa các trang trại chăn nuôi vào hoạt động mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND xã Quang Yên buông lỏng quản lý?

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Dương Trường Giang- Chủ tịch UBND xã Quang Yên thừa nhận, chính quyền địa phương có sự buông lỏng quản lý trong việc ông Khang xây dựng trang trại chăn nuôi lợn trên đất trồng rừng.

Theo ông Giang, diện tích đất rừng ông Khang san gạt làm trang trại hơn 7.000m2. Thời điểm vi phạm UBND xã Quang Yên đã lập biên bản và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, do khu trang trại nằm xa khu dân cư, cộng thêm việc ông Khang vừa làm vừa mở rộng diện tích vi phạm, nên diễn ra hiện tượng liên tục tái phạm dù đã được UBND xã Quang Yên yêu cầu ngừng xây dựng trái phép trên đất rừng.

Hơn 7.700m2 đất trồng rừng bị phù phép thành trang trại chăn nuôi lợn ở Sông Lô, Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Dù đã bị UBND xã Quang Yên thiết lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt, yêu cầu ngừng thi công, nhưng ông Tạ Xuân Khang vẫn cho thợ thi công mở rộng diện tích vi phạm. Ảnh: HH

Cũng theo ông Giang, hiện ông Khang vi phạm trên diện tích lớn, vượt thẩm quyền xử lý của UBND xã Quang Yên. Do vậy, UBND xã Quang Yên đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện Sông Lô. Sau khi nắm được vụ việc, Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Sông Lô đã thành lập đoàn về kiểm tra.

Hiện UBND huyện Sông Lô đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước ngày 31/8/2023.

Quyết định yêu cầu khắc phục hậu quả là vậy, nhưng theo ông Giang để khôi phục hiện trạng ban đầu là việc không hề dễ. Ông Giang lo lắng đến hạn ngày 31/8, khu trang trại nhà ông Khang vẫn chưa được tháo dỡ và phải tiếp tục xin ý kiến cấp trên.

"Khắc phục hiện trạng khó, nói thế thôi, đến ngày đấy sau anh em chắc phải xin ý kiến huyện. Đến yêu cầu ông nói thật là nói với nhau thôi, 7.000m2 chuồng trại bây giờ mà phá đi thì ai làm…", ông Giang nói.

Trang trại Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Như Lực