dd/mm/yyyy

Lào Cai: Hơn 4.400 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm phải di chuyển

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn dài ngày đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, lúa, hoa màu... của người dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Lào Cai. Hiện tỉnh Lào Cai đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Lào Cai: Hơn 4.400 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm phải di chuyển - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân ở xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần phải di chuyển. Ảnh: UBND xã Thải Giàng Phố.

Theo báo cáo của tỉnh Lào Cai, tính đến hết ngày 2/10/2024, theo rà soát, thống kê, bão số 3 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm 10.109 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi; 1.569 nhà hư hỏng công trình phụ trợ; còn 4.442 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm phải di chuyển.

Mưa lũ làm 135 người chết, 16 người mất tích (huyện Bát Xát 2 người, huyện Bắc Hà 5 người, huyện Bảo Yên 9 người); còn 34 người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại hơn 827 ha diện tích lúa; trên 6.707 ha lúa, rau màu, cây trồng các loại; thủy sản 411 ha, 5.593m3 cá nước ngọt; hư hỏng 998 chuồng trại chăn nuôi và 60.376 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông, y tế, văn hóa, trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở du lịch; các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản; lan can bờ kè sông Hồng, phương tiện giao thông, đồ dùng gia đình, thiết bị điện… bị ảnh hưởng, hư hỏng, thiệt hại nặng nề. Ước thiệt hại toàn tỉnh đến ngày 02/10/2024 là 6.834 tỷ đồng.

Trước, trong và sau sự cố thiên tai lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị của vào cuộc và huy động các tổ chức, cá nhân với khoảng 25.000 lượt người tham gia ứng phó, khắc phục, tìm kiếm cứu nạn.

Lào Cai: Hơn 4.400 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm phải di chuyển - Ảnh 2.

Thị xã Sa Pa (Lào Cai) trao tượng trưng hỗ trợ các hộ dân làm nhà ở do ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang thực hiện việc chuyển trạng thái từ phòng, chống sang khắc phục, phục hồi, tái thiết trên tất cả các lĩnh vực với điều kiện và tình hình mới. Đến hiện tại, nhà ở của các hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt, thiệt hại nhỏ dưới 30% đã cơ bản khắc phục xong. 

Các hộ thiệt hại nặng đang tiếp tục sửa chữa, khắc phục hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Các hộ bị sập nhà, mất nhà đã được bố trí ở nhờ nhà người thân, ở các khu kết hợp tránh trú cộng đồng.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục khắc phục thiệt hại, tổ chức dạy, học bù đảm bảo kế hoạch năm học. Trong lĩnh vực y tế, các đơn vị tiếp tục triển khai vệ sinh khử khuẩn môi trường tại các điểm nguy cơ; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục hư hỏng, thiệt hại về đường giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, chợ, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt,… để nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh.

UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt phương án tổng thể số 398/PA-UBND ngày 30/9/2024 hỗ trợ, khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, phục hồi kinh tế nông nghiệp sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão.

Theo báo cáo nhanh của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai về tình hình công tác tiếp nhận, cứu trợ; đến 15 giờ ngày 02/10/2024, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ của hơn 6.800 tập thể, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp với số tiền 305,2 tỷ đồng và phân bổ đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương 267,582 tỷ đồng.

Trong đó Quỹ Cứu trợ Trung ương 180 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm 125,2 tỷ đồng. Số đăng ký ủng hộ là 5,9 tỷ đồng và số ủng hộ đã chuyển về các tài khoản của Ban Vận động cứu trợ tỉnh là 299,2 tỷ đồng.

PV Tây Bắc