dd/mm/yyyy

Học sinh Lào Cai đạt giải "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực và lao động trẻ em"

Trường THPT số 1 TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai có 2 học sinh xuất sắc đạt giải tại cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực và lao động trẻ em" cấp Quốc gia năm 2024.
Học sinh Lào Cai đạt giải "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực và lao động trẻ em" - Ảnh 1.

Em Lê Việt Hoàng, lớp 10D3, Trường THPT số 1 TP. Lào Cai đạt giải Nhì, với sáng kiến "Những giải pháp để xây dựng trường học hạnh phúc - nói không với bạo lực học đường". Ảnh: Minh Hậu.

Tại Lễ trao giải diễn ra tại Hà Tĩnh ngày 9/8,Trường THPT số 1 TP. Lào Cai có 2 học sinh đã xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực và lao động trẻ em" năm 2024 cấp Quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Đó là em Lê Việt Hoàng, lớp 10D3 đạt giải Nhì, với sáng kiến "Những giải pháp để xây dựng trường học hạnh phúc - nói không với bạo lực học đường" và em Đặng Nguyên Hà Anh, lớp 10D3, Trường THPT số 1 TP. Lào Cai đạt giải chuyên đề triển vọng, với sáng kiến "Giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em, hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em có nguy cơ và trẻ em phải lao động trái với quy định của pháp luật tại trường THPT số 1 TP Lào Cai".

Đây cũng là 2 sáng kiến xuất sắc ở 2 mảng đề tài khác nhau đã đạt giải Nhất và giải Nhì cấp tỉnh và lần này tiếp tục tham gia đạt giải ở vòng quốc gia. 

Học sinh Lào Cai đạt giải "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực và lao động trẻ em" - Ảnh 2.

Em Đặng Nguyên Hà Anh, Trường THPT số 1 TP. Lào Cai nhận giải chuyên đề. Ảnh: Minh Hậu.

Em Lê Việt Hoàng chia sẻ: Đến với cuộc thi này em đã mang đến sáng kiến "Những giải pháp để xây dựng trường học hạnh phúc - nói không với bạo lực học đường" với mong muốn chia sẻ những giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa vấn nạn bạo lực học đường hiện nay. 

Em nhận thấy bạo lực học đường không chỉ gây thương tích lên thể chất của học sinh, mà hơn hết, còn để lại vết thương sâu về tinh thần. Những giải pháp của sáng kiến đã mang lại hiệu quá tích cực, giúp học sinh nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực học đường. 

Em mong rằng, những giải pháp đó sẽ tiếp tục được phát huy và nhân rộng ở các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hy vọng rằng các bạn học sinh, các bậc cha mẹ sẽ cùng chung tay phối hợp cùng các nhà trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc bởi "Bạo lực học đường - trách nhiệm không của riêng ai".

Học sinh Lào Cai đạt giải "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực và lao động trẻ em" - Ảnh 3.

Đoàn học sinh, giáo viên của tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức. Ảnh: Minh Hậu.

Em Đặng Nguyên Hà Anh cũng tâm sự: Em đã mang đến sáng kiến "Giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em, hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em có nguy cơ và trẻ em phải lao động trái với quy định của pháp luật tại trường THPT số 1 TP. Lào Cai". 

Em thiết nghĩ, dù ở bất cứ thời đại nào, trẻ em cũng cần được bảo vệ. Trẻ em luôn có nguy cơ trở thành lao động trẻ em nên rất cần đến việc nhân rộng các giải pháp, các mô hình phòng ngừa, giảm thiều lao động trẻ em. Cần xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em. 

Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực và lao động trẻ em" năm nay đã tạo ra một không gian sáng tạo, cởi mở, nơi học sinh có thể tự do bày tỏ quan điểm, thể hiện tài năng của bản thân về các vấn đề xã hội. Đồng thời, từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc gìn giữ, bảo vệ trẻ em lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và đầy yêu thương. 

Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực và lao động trẻ em" năm 2024 dành cho đối tượng dự thi là học sinh phổ thông của 63 tỉnh thành trong cả nước, với gần 740 bài dự thi từ cấp Tiểu học đến THPT. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vinh dự là 1 trong 25 tỉnh thành có học sinh đạt giải Quốc gia trong cuộc thi này, với 1 giải cấp THCS và 2 giải cấp THPT.

Mùa Xuân