dd/mm/yyyy

Hòa Khương hiệu quả từ những mô hình kinh tế

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm mà xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang – TP. Đà Nẵng) đề ra sau khi xã cán đích nông thôn mới (NTM) năm 2014. Chính vì thế, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt được hình thành và phát triển, giúp hàng trăm nông dân Hòa Khương có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Nhiều mô hình cho thu nhập cao

Ông Nguyễn Chí Trí – Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biết, xác định đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là giải pháp nâng chất các tiêu chí NTM, Hòa Khương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang lại thay đổi tích cực trên 3 lĩnh vực: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Theo ông Trí, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với xây dựng NTM. Nhờ đó, Hòa Khương đã xây dựng được các mô hình sản xuất, trồng trọt cho hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu phải kể đến mô hình trồng rau sạch, rau hữu cơ, trồng nấm rơm, sản xuất lúa hữu cơ, nuôi cá nước ngọt, nuôi gà thả vườn…

Cơ sở hạ tầng nông thôn ở xã Hòa Khương được xây dựng ngày một đồng bộ, khang trang.
Cơ sở hạ tầng nông thôn ở xã Hòa Khương được xây dựng ngày một đồng bộ, khang trang.

Điển hình như mô hình nuôi cá nước ngọt, với lợi thế đất đai rộng, có kênh chính là hồ Đồng Nghệ chảy qua địa bàn, đã có trên 100 hộ ở Hòa Khương tham gia nuôi cá nước ngọt, gồm các loại chủ lực như trắm, trôi, mè, chép, trê lai…với diện tích hơn 50ha, tập trung chủ yếu ở thôn Phú Sơn 2. “Trong đó, có nhiều hộ nhờ nuôi cá nước ngọt mà xây được nhà cửa khang trang, thu nhập 300-400 triệu đồng/hộ/năm như hộ ông Trần Văn Chính, Nguyễn Liễu, Trần Hữu Hai” – ông Trí chia sẻ.

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Khương cũng đẩy mạnh phát triển TTCN – CN và TMDV nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 362,8 tỉ đồng, đạt 125,5% so với huyện giao, trong đó, giá trị sản xuất NLTS ước đạt 140,2 tỷ đồng, TTCN-XD ước đạt 152,5 tỷ đồng, TMDV ước đạt 70,1 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 43,8 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 3,24%.

Nâng cao chất lượng các tiêu chí

Ồng Nguyễn Kế Hiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biết, sau khi về đích NTM năm 2014, Hòa Khương tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM. Đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập của nhân dân. Phấn đấu đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, xã sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, chú trọng tiêu chí giao thông và hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, nâng cấp trung tâm văn hóa–thể thao xã; 2.000m đường giao thông nội đồng, 3.000m giao thông kiệt hẻm, 10.000m đường điện chiếu sáng đường giao thông kiệt hẻm.

Thường xuyên vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện có hiện quả các mô hình “thôn không rác”, “trường học xanh”; xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

“Những thành quả đạt được sau khi về đích NTM chính là tiền đề để xã Hòa Khương tiếp tục nâng cao các tiêu chí, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…” - ông Trí khẳng định.

Hậu Hồng