Hòa Bình thống nhất sau sắp xếp giảm còn 46 xã, phường
17/04/2025 09:30 GMT +7
Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thống nhất dự kiến toàn tỉnh còn 46 xã, phường, giảm 69,5% số lượng đơn vị cấp xã.
- Cam V2 là giống cam gì mà một ông nông dân Hòa Bình trồng thành công, trái quá trời
- Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình "bắt tay" Agribank chi nhánh tỉnh "bơm" vốn cho nhà nông
- Hòa Bình nỗ lực hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 30/5/2025
Chiều 16/4, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.
Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã được nghe Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình trình bày đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi nghe đề án, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về đề án và thống nhất dự kiến toàn tỉnh còn 46 xã, phường, giảm 69,5% số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phi Long - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, việc thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giảm từ 151 xã, phường còn 46 xã, phường đạt tỷ lệ 69,5%, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương gần dân, sát dân, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, tạo không gian phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc hoàn thiện tờ trình báo cáo Ban Chấp hành ra nghị quyết, tổ chức xin ý kiến Nhân dân; hoàn thiện đề án và trình Chính phủ trước 1/5/2025.
Các cấp ủy thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo tiến độ.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải thống nhất trong tư tưởng, hành động thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp về chủ trương của Đảng, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức chính quyền hai cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long yêu cầu các huyện thực hiện rà soát tổng thể cán bộ cấp xã, rà soát nhân sự đại hội; rà soát nhân sự đăng ký nghỉ theo chế độ 178 của Chính phủ.
"Các huyện, thành phố phải đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm tới 30/6 về đầu tư công, rà soát lại các công việc dừng, việc tiếp tục làm; rà soát các khoản nợ đọng.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau sắp xếp phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, không bỏ trống nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương", Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo.
Tags:
Sáp nhập Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc: Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Hòa Bình mong các thủ tục chuyển đổi nhanh gọn, minh bạch
Việc sáp nhập các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong đó có các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Việc hình thành một đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với các tổ chức kinh tế tập thể.
Sáp nhập, dự kiến Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình "chung nhà", tỉnh nào hiện thu ngân sách cao nhất?
Tỉnh ủy Phú Thọ sẽ tổ chức hội nghị về sắp xếp, sáp nhập tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Hòa Bình vào chiều nay 14/4. Vậy trước hợp nhất 3 tỉnh làm 1, quy mô kinh tế của Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hoà Bình ra sao?