dd/mm/yyyy

"Hoà Bình - thanh âm xứ Mường" và Carnival Hòa Bình năm 2022

Tỉnh Hoà Bình sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường" và Carnival Hòa Bình năm 2022 vào ngày 31/7/2022, tại Quảng trường Hòa Bình và các tuyến đường chính của thành phố Hòa Bình.

Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc gắn với các sự kiện trong tỉnh để đón mừng những thành tựu về kinh tế, xã hội của tỉnh nhà trong những năm qua. Đồng thời, đây cũng là sự kiện quan trọng đánh dấu sự khởi động trở lại mạnh mẽ của các mặt kinh tế, xã hội sau những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường" và Carnival năm 2022 khai mạc vào lúc 20h00', ngày 31/7/2022 và được truyền hình trực tiếp 90 phút trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hòa Bình.

Sắp diễn ra chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - thanh âm xứ Mường" và Carnival Hòa Bình năm 2022 - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – thanh âm xứ Mường" sẽ diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Khánh Linh.

Chương trình bao gồm: Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trao bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Di sản văn hóa Tri thức dân gian lịch tre (Lịch Đoi/Roi) và Di sản văn hóa Lễ hội truyền thống Khai Hạ của dân tộc Mường. Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – thanh âm xứ Mường"; màn pháo hoa tầm thấp và trình diễn của các vũ công Carnival.

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật, Lễ Khai Hạ bốn Mường tại Hòa Bình sẽ được dựng hoạt cảnh trên sân khấu Quảng trường Hoà Bình cùng với Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Hoà Bình – Thanh Âm xứ Mường với sự tham gia của hơn 300 diễn viên chuyên nghiệp và nghệ nhân.

Theo thông tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Hòa Bình, chương trình Carnival Hòa Bình năm 2022 sẽ diễn ra từ 16 giờ 00 đến 18 giờ 30 phút ngày 31/7/2022 dọc tuyến phố Chi Lăng đến Quảng trường Hòa Bình, đó là chương trình diễu hành đường phố gồm 6 xe mô hình biểu tượng Sun Group và nhiều nghệ sĩ, diễn viên trong nước và nước ngoài đến từ các quốc gia Ukraine, Cu Ba, Brazil, Belarus, Uzbekistan, Colombia và Argentina, được chia thành 3 đoàn trên các trục đường chính của thành phố Hòa Bình.

Các đoàn diễu hành đường phố tái hiện một số nghi thức lễ hội, trò chơi dân gian của 6 dân tộc chính đang sinh sống tại Hòa Bình, đồng thời thể hiện một số các bài vũ dân gian hiện đại của các quốc gia trên thế giới.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình, cho biết: "Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản được hoàn tất, chương trình tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 30/7. Dự kiến, sẽ có khoảng 30.000 du khách tham gia, đón xem chương trình".

Chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - thanh âm xứ Mường" và Carnival Hòa Bình năm 2022 được tổ chức nhằm tôn vinh các di sản văn hóa, quảng bá tiềm năng du lịch và các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc của Hòa Bình.

Thông qua các hoạt động của sự kiện, góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giới thiệu sản phẩm du lịch nổi bật, mang đậm dấu ấn riêng của tỉnh Hòa Bình đến với du khách trong nước và quốc tế, khơi dậy lòng tự hào và tạo động lực phấn đấu cho mọi tầng lớp nhân dân quyết tâm xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.



            

Mùa Xuân