dd/mm/yyyy

Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện vùng cao - Phong Thổ

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) ngày càng lan tỏa mạnh mẽ…

Số Hộ Gia đình Văn hoá ở Phong Thổ tăng 1,2%

 Việc triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) thời gian qua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa. Các gia đình đã gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Năm vừa qua, huyện Phong Thổ có 13.922 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 80,6%, tăng 1,2% so với kế hoạch.

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Ảnh 1.

Các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ như kết hôn sớm, thách cưới cao, chữa bệnh bằng cách mời thầy mo, thầy cúng...(Ảnh: Thanh Ngân)

Phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa tiếp tục được giữ vững và phát triển, được cộng đồng dân cư hưởng ứng tích cực. Người dân chấp hành nghiêm các hương ước thôn bản, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, việc thực hiện nếp sống mới trong cưới hỏi, đám tang, mừng thọ, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu (kết hôn sớm, thách cưới cao, chữa bệnh bằng cách mời thầy mo, thầy cúng) ngày càng được nâng cao. Công tác từ thiện nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng thôn, bản văn hóa được thực hiện theo quy định. Mỗi năm, số thôn, bản, tổ dân phố công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa được nâng cao về chất lượng. Kết quả bình xét danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2021: toàn huyện có 137 thôn, bản, tổ dân phố được công nhân văn hóa, đạt 80,1%.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được triển khai sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tích cực đăng ký thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được thực hiện sâu rộng trong các cấp, các ngành, được đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức nhiệt tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra. Kết quả có 123/132 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Ảnh 2.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.(Ảnh: Thanh Ngân)

Có thể thấy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng đi vào chiều sâu, đời sống kinh tế của người dân ngày được nâng cao. Những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi xuất hiện ngày càng nhiều. Có thể kể đến gia đình anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ) với mô hình trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng cây sa nhân tím, kết hợp với chăn nuôi đại gia súc cho thu nhập từ 800-900 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 4-5 lao động có thu nhập ổn định. Gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng ở thôn Tây An (xã Mường So) kết hợp chăn nuôi, trồng trọt, hàng năm trừ chi phí thu nhập từ 700-800 triệu đồng/năm…

Mỗi thôn, bản ở Phong Thổ đều có 1-2 đội văn nghệ trở lên

Giờ đây, các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe đã lan tỏa đến từng thôn, bản. Nhiều nơi, việc luyện tập thể thao được người dân duy trì thường xuyên. Được biết, toàn huyện có 26.000 người tham gia luyện tập thể thao, 2.400 hộ được công nhận gia đình thể thao. Hiện nay, mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có 1 đội văn nghệ, một số bản còn có từ 2 - 3 đội văn nghệ. Các đội văn nghệ duy trì hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Ảnh 3.

Tiết mục văn nghệ tại lễ hội Then Kin Pang được tổ chức vào tháng 3 hàng năm trên địa bàn xã Khổng Lào.(Ảnh: Thanh Ngân)

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, mỗi nội dung phong trào đã được các đoàn thể huyện Phong Thổ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đấy, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng dân cư về xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, huyện Phong Thổ đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Mường So, Khổng Lào, Ma Li Pho, Huổi Luông.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Teo Văn Thín – Chủ tịch UBND xã Khổng Lào cho biết: Các hoạt động hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của xã ngày càng phong phú. Bà con biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái, Dao; xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Chung sức làm nhà văn hóa, lắp điện thắp sáng đường bản. Hàng năm, khi Lễ hội "Then Kin Pang" được tổ chức, bà con tham gia biểu diễn văn nghệ, thi các môn thể thao, thi ẩm thực, trang trí không gian văn hóa. Khi huyện tổ chức đại hội thể dục thể thao, các giải bóng chuyền hơi, ngày chạy olympic toàn dân... xã đều cử đoàn vận động viên tham gia đầy đủ. Hết năm 2021, xã có 90,8% gia đình đạt gia đình văn hóa (tăng 0,7% so với năm trước), 10/10 bản, 100% cơ quan, đơn vị văn hóa đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Ảnh 4.

Nhờ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" mà cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Phong Thổ ngày càng khang trang, sạch,đẹp.(Ảnh: Thanh Ngân)

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn trong quần chúng nhân dân. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân. Khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phong Thổ.

Thanh Ngân-Phạm Hoài