dd/mm/yyyy

Hấp dẫn Giải đua mô tô địa hình Việt Nam - VTV Cup Off Road 2023 ở Sơn La

Các tay đua thi đấu tại Giải đua mô tô địa hình Việt Nam - VTV Cup Off Road 2023 đã nỗ lực hết mình vượt qua những con dốc đất cao, chướng ngại vật, đường đèo....

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La, trong 2 ngày (27 - 28/5), Giải đua Mô tô địa hình Việt Nam - VTV Cup Off Road 2023 đã diễn ra tại bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Giải năm nay quy tụ trên 120 vận động viên tham gia, trong đó có trên 20 vận động viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, 3 vận động viên nữ...

Hấp dẫn Giải đua mô tô địa hình Việt Nam - VTV Cup Off Road 2023 ở Sơn La - Ảnh 1.

Các tay đua tham gia tranh tài tại Giải đua mô tô địa hình - VTV Cup Off Road 2023 ở Sơn La. Ảnh: Chu Linh.

Ở vòng loại diễn ra vào chiều 27/5, Ban Tổ chức chia bảng thi đấu cho các vận động viên trên quãng đường đua dài gần 7 km. 

Các tay đua chia làm 3 hệ: Hệ chuyên nghiệp (E - lớn hơn 200cc đối với xe 2 thì và 250cc với xe 4 thì) chạy 3 vòng đua; hệ bán chuyên (D2 - từ 120cc-190cc với xe 2 thì và 150cc-250cc với xe 4 thì) và hệ mở rộng (D1 - dung tích nhỏ hơn 150cc) chạy 2 vòng đua.

Hấp dẫn Giải đua mô tô địa hình Việt Nam - VTV Cup Off Road 2023 ở Sơn La - Ảnh 2.

Giải đua mô tô thu hút đông đảo người dân và du khách đến cổ vũ các tay đua thi đấu. Ảnh: Chu Linh.

Sau khi vượt qua vòng loại, sáng 28/5, 40 tay đua xuất sắc tiếp tục thi đấu ở vòng Chung kết.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Kim Phú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cho biết: Giải đua là một trong những hình thức rất thiết thực cho việc đẩy mạnh công tác quảng bá những nét văn hóa và du lịch của huyện Vân Hồ cũng như tỉnh Sơn La đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Hấp dẫn Giải đua mô tô địa hình Việt Nam - VTV Cup Off Road 2023 ở Sơn La - Ảnh 3.

Một tay đua vượt dốc tại nương ngô của người dân Vân Hồ. Ảnh: Chu Linh.

Với thời tiết thuận lợi, cùng sự chuẩn bị, luyện tập kỹ lưỡng, các tay đua đã nỗ lực hết mình vượt qua những con dốc đất cao, chướng ngại vật, đường đèo, đồi chè, nương ngô… của bà con đồng bào người Mông ở huyện Vân Hồ. 

Các tay đua đã mang đến nhiều pha tranh tài, rượt đuổi hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông đảo khán giả, nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến xem, cổ vũ.

Chia sẻ với PV, tay đua Nguyễn Trọng Quỳnh (Vận động viên đoạt giải Nhất ở hệ mở rộng), câu lạc bộ Borther Hood Bikers phấn khởi: Cảm xúc của tôi bây giờ rất tuyệt vời. Bởi vì tôi đã vượt qua được bản thân mình. Mặc dù tôi mới tham gia môn thể thao này được hơn nửa năm và đây mới là lần thứ 2 tham dự một giải đua lớn nhưng đã đoạt giải Nhất. 

Theo anh Quỳnh, địa hình tại huyện Vân Hồ rất phù hợp với các tay đua ở các hạng thi đấu. Do đó, có rất ít vận động viên bỏ cuộc.

Kết thúc Giải đua, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất (hệ chuyên nghiệp cho tay đua Ben Spill, câu lạc bộ Dirt Town; hệ mở rộng cho tay đua Nguyễn Trọng Quỳnh; hệ bán chuyên cho tay đua Trần Tùng Lâm, câu lạc bộ Westen Enduvo.

Bên cạnh đó, trao 3 giải Nhì, 3 giải Ba cho các tay đua đoạt giải ở các hệ thi đấu và một số giải phụ cho các vận động viên tham dự.

Giải đua không những tạo sân chơi chính thống cho các tay đua mô tô địa hình mà còn góp phần quảng bá tiềm năng du lịch về thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc của huyện Vân Hồ đến với du khách trong và ngoài nước.

PV Tây Bắc