Thứ bảy, 27/04/2024

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM

19/03/2024 7:34 PM (GMT+7)

Chiều ngày 19/3, “Phiên chợ nghĩa tình” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5 tổ chức chính thức diễn ra tại Trung tâm văn hóa quận 5. Phiên chợ này được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 3/2023.

Ngay từ sớm, các gian hàng ẩm thực đã chuẩn bị sẵn sàng để đón thực khách. Các gian hàng được bố trí tại Trung tâm Văn hóa quận 5. Món ăn được bài trí bắt mắt, sạch sẽ, chờ người dân đến nhận.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 1.

Phiên chợ lá được diễn ra tại Trung tâm văn hóa quận 5. Ảnh: Hoài Anh

Bà Phạm Thị Kim Loan - tiểu thương phiên chợ lá cho biết các chi phí đầu tư, nấu nước cho gian hàng do các cá nhân, tổ chức thuộc đạo Cao Đài quyên góp. “Chị em trong đạo chúng tôi tự tay chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và trưng bày gian hàng. Qua đó, mong những món ăn này sẽ được mọi người đón nhận, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn”, bà Loan nói.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 2.

Hàng nghìn người chờ được phát lá vào chợ. Ảnh: Hoài Anh

Từ 16h, phiên chợ chính thức mở cửa đón thực khách. Nhiều người dân có mặt từ lúc 15h, háo hức được trải nghiệm không khí mua sắm đặc biệt này. Thậm chí có người phải đợi hơn 3 tiếng đồng hồ để được phát lá, vào mua hàng.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 3.

Anh Quý phải đi rất xa mới có nơi gửi xe. Ảnh: Hoài Anh

Anh Nguyễn Văn Quý lần đầu tiên đến trải nghiệm phiên chợ lá. Anh xếp hàng ngoài cổng từ 14h để được phát lá. “Tôi đi từ Bình Chánh sang đây sớm để có chỗ nhưng đông không tưởng. Tôi phải đi sang bên kia cầu Nguyễn Tri Phương để tìm chỗ giữ xe. Không khí ở đây đông đến nổi tôi và vợ lạc nhau”, anh Quý nói.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 4.

Các tiểu thương chợ lá chuẩn bị  khá nhiều đồ ăn. Ảnh: Hoài Anh

Phiên chợ được tổ chức trên tinh thần yêu thương, san sẻ, xóa bỏ khoảng cách, sự khác biệt tôn giáo, sắc tộc. Bất kể bạn là ai, giàu hay nghèo, đến phiên chợ này đều nhận được một số lượng lá có hạn và sử dụng xuyên suốt buổi mua sắm.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 5.

Nhiều món ăn từ mặn đến chay đều được phục vụ. Ảnh: Hoài Anh

Phiên chợ lá với hơn 60 gian hàng, đủ các loại mặt hàng được bày bán như: dầu ăn, nước tương, nước dừa, bánh bột lọc, xôi, bánh mì… Các món ăn dùng liền sẽ do người của hội trực tiếp nấu và đứng bán để đảm bảo.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 6.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm đi chợ bằng lá. Ảnh: Hoài Anh

Anh Tâm Phúc Linh bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tiên được cùng những người bạn của mình tham gia chợ lá. “Phiên chợ lá là một chương trình rất ý nghĩa. Ban tổ chức đầu tư rất hoành tráng từ gian hàng đến các món ăn, nhu yếu phẩm. Tôi nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho người dân, bất kể tôn giáo nào”, Phúc Linh nói.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 7.

Khoảng 1 tiếng sau khi mở cửa, các gian hàng đều đã bán sạch. Ảnh: Hoài Anh

Phiên chợ đạt được con số gây ấn tượng với hơn 60 gian hàng, món hàng được bày bán. Các vật phẩm trao đổi tại chợ do các tổ chức và cá nhân đạo Cao Đài quyên góp gồm các loại bánh đặc trưng vùng miền, các món chay, nước uống, nhu yếu phẩm…

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 8.

Phiên chợ lá mang đến nhiều trải nghiệm đặc biệt cho người dân. Ảnh: Hoài Anh

Với đa dạng các món hàng, người tham gia lễ hội không chỉ thưởng thức những món ăn, thức uống ngon tại chỗ mà còn có thể mua nhiều món hàng thực phẩm mang về nhà.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 9.

Ngoài thức ăn, đồ uống còn có nhu yếu phẩm. Ảnh: Hoài Anh

Đây là lần đầu tiên bà Trần Liên Hoa tham gia một phiên chợ dùng lá thay tiền. “Gia đình tôi là người theo đạo Cao Đài nhưng đến đời của tôi thì do áp lực cơm áo gạo tiền nên tôi ít khi tham gia các hoạt động. Vì vậy, phiên chợ lá là cơ hội để tôi được tham gia, hòa mình vào không khí của những người cùng đạo”, bà Hoa nói.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ lá độc lạ "có 1-0-2" tại TP.HCM- Ảnh 10.

Mỗi cá nhân được phát 5 chiếc lá bồ đề giấy để trao đổi các món hàng. Ảnh: Hoài Anh

Theo Ban Tổ chức, chợ lá lần đầu tiên xuất hiện tại Tây Ninh và được lan tỏa rộng rãi. Chợ lá gợi nhớ về phiên chợ thời Thượng Ngươn Thánh Đức - nơi con người hiền lương và sống với nhau chan hòa đầy ắp yêu thương. Qua đó, Ban tổ chức phiên chợ muốn truyền tải thông điệp "tiền chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống, cũng chỉ là vật chất phù du như chiếc lá".

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.