Gần 4.000 ha lúa ở Lào Cai nhiễm bệnh đạo ôn, nguy cơ mất năng suất

Theo Kế Toại

26/05/2017 10:00 GMT +7

Thông tin từ Sở NN&PTNT Lào Cai cho biết, bệnh đạo ôn vẫn tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trên lúa. Đến nay, đã có 3.800ha nhiễm bệnh trên lá.

Bệnh đạo ôn đang lan rộng trên gần 4.000ha lúa ở Lào Cai. Ảnh minh họa

Vụ Xuân 2017, toàn tỉnh Lào Cai gieo cấy trên 10 nghìn ha lúa. Trong đó, hơn 8.000ha cấy các giống lúa thuần chất lượng cao với phần lớn là các giống lúa mẫn cảm bệnh đạo ôn cổ bông như: BC15 (3.896ha), Séng Cù (391ha), Thiên ưu 8 (1.650ha), TBR225 (482ha)... Hiện nay, trà lúa chính đang trỗ bông, phơi màu, trà muộn làm đòng.

Báo cáo nhanh của Sở NN-PTNT Lào Cai cho biết, bệnh đạo ôn vẫn tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trên lúa. Đến nay, đã có 3.800ha nhiễm bệnh trên lá. Trong đó, trà chính (trên 1.500ha) đã nhiễm bệnh hại trên cổ lá đòng với tỷ lệ phổ biến 3 - 5%, cao 20-30% (huyện Bảo Thắng, Văn Bàn). Trên 40ha bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông (huyện Bảo Yên, Bát Xát, Văn Bàn).

Những diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn nặng sẽ cho năng suất rất thấp. Ảnh minh họa

Trên trà muộn, bệnh vẫn tiếp tục gây hại trên lá với tỷ lệ hại cao (70% lá, cục bộ bị lụi chòm). Dự báo với tình hình thời tiết và diễn biến bệnh hại phức tạp như hiện nay, bệnh đạo ôn cổ bông sẽ phát triển gây hại mạnh, làm mất năng suất nhiều diện tích lúa nếu không quyết liệt chỉ đạo phòng trừ.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lào Cai đã ra công văn yêu cầu tập trung chỉ đạo đạo phòng, trừ sâu bệnh hại lúa Xuân. Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường lực lượng chuyên môn, khẩn trương hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh, không để lây lan ra diện rộng. Hướng dẫn người dân sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để trừ bệnh.

Các địa phương ở Lào Cai đang tích cực phun thuốc phòng bệnh đạo ôn. Ảnh minh họa

Các xã, phường tổ chức nhân dân phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn trên toàn bộ diện tích lúa bằng các loại thuốc đặc hiệu.