dd/mm/yyyy

FAO dự báo sản lượng gạo tăng, giá gạo bị tác động ra sao?

Theo dự báo mới nhất của FAO, sản lượng gạo năm 2024/25 sẽ tăng 0,9% so với năm trước lên mức cao nhất mới nhờ diện tích trồng trọt và năng suất tăng.

Mức tiêu thụ gạo năm 2024/25 sẽ tăng 1,2% so với năm trước do nguồn cung dồi dào giúp mức sử dụng thực phẩm tăng 1,4%.

Thương mại gạo năm 2024 ít thay đổi so với dự báo tháng trước, và giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm, trong bối cảnh dự kiến xuất khẩu của Ấn Độ cũng như Brazil, Paraguay, Uruguay và Việt Nam đều giảm.

Dự trữ gạo năm 2024/25 ở mức cao kỷ lục, vì ngoài việc tiếp tục tăng ở các nước xuất khẩu, tồn kho ở các nước nhập khẩu có thể tăng lần đầu tiên sau 4 năm.

FAO dự báo sản lượng gạo tăng, giá gạo bị tác động ra sao?- Ảnh 1.

Nguồn: FAO

FAO dự báo sản lượng gạo tăng, giá gạo bị tác động ra sao?- Ảnh 2.

Mức tiêu thụ gạo năm 2024/25 sẽ tăng 1,2% so với năm trước do nguồn cung dồi dào giúp mức sử dụng thực phẩm tăng 1,4%.

Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nhìn chung giảm, trước sức ép từ nguồn cung tăng khi vụ thu hoạch đang diễn ra. Trong khi đó, giá gạo của Ấn Độ tăng do nguồn cung giảm và nhu cầu từ các nhà nhập khẩu lớn tăng lên.

Gạo đồ 5% tấm của nước xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ được chào bán với giá 539-546 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 535-543 USD/tấn của tuần trước. Hầu hết các nước nhập khẩu lớn đều ưu tiên gạo Ấn Độ do giá thấp hơn.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 575-580 USD/tấn trong phiên 6/6, giảm so với mức 580-585 USD/tấn của một tuần trước. Nguồn cung tiếp tục dồi dào do vụ thu hoạch đang diễn ra.

Trên thị trường xuất khẩu ngày hôm nay 11/6, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 573 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 552 USD/tấn; gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 483 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 630 USD/tấn, không thay đổi nhiều so với tuần trước do nhu cầu ổn định. Một số thị trường như Philippines, Brazil và châu Phi có quan tâm đến gạo Thái Lan, nhưng chưa có thỏa thuận lớn nào có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 5 tháng đầu năm 2024, cả nước đã xuất khẩu được gần 4,2 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch gần 2,7 tỷ USD, tăng gần 15% về lượng và tăng tới hơn 38% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu gạo đạt 5 tỷ USD, cao hơn 300 triệu USD so với năm 2023. Với kết quả 2,7 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, chắc chắn xuất khẩu gạo cả năm sẽ vượt mục tiêu đề ra, theo VFA.

 

P.V