Dứa được mùa nông dân Lào Cai phấn khởi
30/03/2025 19:05 GMT +7
Thời điểm này, người dân trên địa bàn xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đang vào vụ thu hoạch dứa. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, vụ dứa năm nay bà con nông dân đã chủ động trong sản xuất nên dứa đảm bảo về năng suất, chất lượng, không những vậy giá bán lại cao hơn.
- Bát Xát: Thu hoạch lứa hoa cúc chi đầu tiên
- Nông dân Bát Xát (Lào Cai) được giảm lãi suất khi vay vốn ngân hàng

Dọc những triền đồi dứa bạt ngàn ở thôn Bản Trang, xã Cốc Mỳ bà con nông dân đang hối hả thu hoạch dứa để kịp bán cho thương lái.
Năm nay, nhờ tích cực chăm sóc tốt nên diện tích dứa của gia đình chị Lý Thị Hà Phương, hôn Bản Trang, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát (Lào Cai) đang phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch từ cuối tháng 2 Dương lịch đến nay.
Từ thành công từ vụ dứa năm nay, chị Phương đang có dự định mở rộng diện tích trồng dứa cho những vụ tiếp theo để có thêm thu nhập.
Chị Lý Thị Hà Phương chia sẻ: Năm nay tôi trồng được hơn 10.000 gốc dứa, hiện gia đình tôi đã thu được 6 tấn dứa, thu về 45 triệu đồng. Với hiệu quả như vậy, sang năm tôi sẽ mở rộng diện tích trồng nhiều hơn để có thu nhập cho gia đình.

Cùng chung niềm vui như gia đình chị Phương, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Cốc Mỳ đang hồ hởi lên nương thu hoạch dứa. Những trái ngọt sau bao ngày dày công chăm sóc giờ đang đem lại nguồn thu không nhỏ cho bà con nơi đây.
Vụ dứa này, từ hơn 40.000 gốc cho thu hoạch, với giá bàn bình quân từ 6 – 8 nghìn đồng/kg, gia đình chị Tráng Thị Phương, thôn Bản Trang, xã Cốc Mỳ đã thu về hơn 100 triệu đồng.
Chị Phương phấn khởi: Đối với cây dứa gia đình tôi thấy năng suất cao hơn mọi cây trồng khác như cây sắn, cây ngô, cho thu nhập, lợi nhuận cao hơn, mỗi năm được sáu, bảy tám mươi triệu. Nhờ trồng dứa, gia đình tôi đã có của ăn, của để và có điều kiện chăm lo con ăn học, sắm sửa được đồ đạc trong nhà.

Ông Tẩn Láo Tả, Chủ tịch UBND xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết: Hiện toàn xã Cốc Mỳ có hơn 43 ha dứa trồng chủ yếu tại các thôn Bầu Bàng và Bản Trang. Trong đó, vụ năm nay đã có khoảng 15 ha cho thu hoạch, với năng suất đạt từ 16-18 tấn/ha.
Về lâu dài, xã Cốc Mỳ sẽ tuyên truyền, vận động cũng như khuyến khích các hộ dân mở rộng diện tích trồng dứa để tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác.
Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Kết nối với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.
Theo ông Tả đánh giá trong vụ mùa dứa này cây dứa bà con nông dân rất được mùa và rất phấn khởi với giá tương đối tốt.
Định hướng trong thời gian tới xã Cốc Mỳ tiếp tục tuyên truyền nhân dân mở rộng diện tích nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người nông dân.

Tin rằng, với sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự chủ động của người dân trong việc tổ chức sản xuất, vụ dứa những năm sau sẽ mang lại năng suất cao, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị ngành nông nghiệp của xã Cốc Mỳ nói riêng và huyện Bát Xát nói chung.