dd/mm/yyyy

Điện Biên Đông: Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Ðiện Biên Ðông có xuất phát điểm thấp trong xây dựng NTM, nhất là về hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Khi mới triển khai xây dựng NTM, tất cả các tiêu chí đều không đạt. Sau nhiều năm, với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, NTM Điện Biên Đông đã có nhiều thay đổi.

Chia sẻ với phóng viên, ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND huyên cho biết: "Trước đây sức ỳ trong phát triển kinh tế của người dân còn cao. Cũng mảnh ruộng nương ấy, nhưng người dân không chịu đầu tư thâm canh, vì thế thu nhập từ nông nghiệp chỉ ở mức đủ ăn. Hơn nữa tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của một bộ phận dân cư còn cao". Ðể triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, Huyện ủy, HÐND huyện đã ban hành nghị quyết về Chương trình xây dựng NTM với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cùng nỗ lực thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; tăng cường kiểm tra, duy trì các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt, các mô hình bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, mô hình "Trồng cây xanh, trồng hoa thôn bản"...

Điện Biên Đông: Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Nhằm giúp cho người nghèo có cuộc sống tốt hơn, tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các gia đình không có điều kiện làm nhà. Năm 2023, huyện Điện Biên Đông sẽ làm hơn 130 nhà cho hộ nghèo. Ảnh Vinh Duy

Với chức năng tham mưu giúp cấp ủy Ðảng và là nòng cốt đoàn kết tập hợp. Các cơ quan, đoàn thể của huyện tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện Ðề án của Huyện ủy về việc "Vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang"; duy trì có hiệu quả 20 mô hình kinh tế và 9 câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường, 18 mô hình kinh tế vừa và nhỏ trên địa bàn 13 xã trên toàn huyện.

Tổ chức đoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Phòng chống tự tử bằng lá ngón trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Ra quân nạo vét khơi thông kênh mương thủy lợi và đường bê tông nội bản. Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức truyền thông về xây dựng NTM tại các xã: Pu Nhi, Tìa Dình, Keo Lôm, Xa Dung, Noong U; đẩy mạnh các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi" gắn với thực hiện phong trào "Mỗi gia đình hội viên nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm, 1 con gia súc trở lên". Là tổ chức hùng hậu trong thực hiện xây dựng NTM, hội viên Hội Nông dân huyện Ðiện Biên Ðông đã đóng góp trên 371 triệu đồng, tham gia 2.993 ngày công làm nhà văn hóa, tu sửa 25km đường giao thông, nạo vét 9km kênh mương, góp phần thiết thực vào phong trào xây dựng NTM.

Điện Biên Đông: Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Hệ thống đường giao thông nông thôn của Điện Biên Đông được đầu tư nâng cấp, mở mới và bê tông để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Ảnh Vinh Duy.

Mường Luân là một trong những xã đi đầu trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM của huyện Ðiện Biên Ðông. Cấp ủy, chính quyền xã tập trung huy động mọi nguồn lực, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức đồng lòng tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

Ông Lò Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Luân cho biết: "Trong những năm gần đây kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa ngày càng hoàn thiện, tạo đà cho sự phát triển của địa phương. Thu nhập bình quân đạt trên 19 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 24%. Xã đi đầu trong xây dựng NTM của huyện với số tiêu chí đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và được công nhận xã cơ bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020".

Điện Biên Đông: Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Để nâng cao đời sống người dân đã tập trung phát triển chăn nuôi. Nhiều mô hình trang trại, gia trại đã đem lại nguồn thu lớn, ổn định cho nông dân. Ảnh Vinh Duy.

Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông đã đạt kết quả tích cực. Ðến nay toàn huyện có 4 xã cơ bản đạt chuẩn NTM (Mường Luân, Luân Giói, Pu Nhi, Na Son); bình quân toàn huyện đạt 12,85 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hiện nay xã Noong U đạt 16/19 tiêu chí, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Kinh tế, văn hóa - xã hội khu vực nông thôn có sự phát triển rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Kết quả này là động lực to lớn để huyện Ðiện Biên Ðông tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong những năm tiếp theo.

Vinh Duy