Thứ Năm, ngày 16/01/2025 07:40 PM (GMT+7)
Đền Voi Quỳ 700 tuổi xuống cấp sẽ được trùng tu
2024-12-01 12:32:00
Đền Voi Quỳ (xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) 700 tuổi thờ Đức thánh Hồ Khước được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2009 đang đứng trước nguy cơ bị đổ sập, chính quyền cùng nhân dân xã Đỉnh Bàn, Hội đồng Họ Hồ Đạm Thủy vào cuộc “giải cứu”.
Cụ thể, UBND xã Đỉnh Bàn phối hợp với Hội Đồng Hương xã, Hội đồng Họ Hồ Đạm Thủy viết thư kêu gọi công đức kinh phí xây dựng nhà Trung Điện, Hạ Điện thuộc Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh Đền Voi Quỳ - Thờ Đức Thánh Hồ Khước, Thần Cao Các và các vị thần linh - xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà để phục vụ bà con nhân dân trong vùng và du khách thập phương về dâng hương vào các ngày lễ hàng năm. Dự toán kinh phí cần để xây dựng cho những hạng mục công trình trên khoảng gần 2 tỷ đồng, số tiền này được vận động từ nguồn xã hội hóa.
Ông Hồ Quang Huệ (80 tuổi, trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà) nói: "Đền Voi Quỳ rất linh thiêng được đông đảo người dân từ khắp mọi nơi tới để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cầu xin tài lộc về với gia đình.
Hiện nay, tình trạng ngôi đền đã xuống cấp nghiêm trọng, nếu không được tu bổ, tôn tạo sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng tôi hy vọng được các ngành chức năng, nhà hảo tâm hỗ trợ để bảo tồn di tích mà ông cha đã xây dựng nên".
Đền Voi Quỳ thờ Đức thánh Hồ Khước – vị tướng tài đức dưới thời nhà Trần, được xây dựng vào thế kỷ XIII nằm dựa vào chân Rú Mốc ở xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định công nhận xếp hạng Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đối với ngôi đền 700 năm tuổi này.
Hằng năm, vào 12 tháng Chạp dân làng tổ chức ngày giỗ Thánh - vị thần chủ được thờ tại đền để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tự hào về người con đã có công với quê hương đất nước, được nhân dân tôn làm Thành hoàng.
Nhà quan tả, hữu vu gồm 4 mái giật cấp uốn cong vút đầu đao, 4 góc đắp nổi hình chim hồng hạc, trên đỉnh là long phù, gắn đao vượt hình rồng. Tam quan là công trình kiến trúc đồ sộ, xây bằng vôi vữa và đá tự nhiên. Bờ nóc bờ chảy, góc mái đắp rồng phượng cầu kỳ, trên cùng trang trí lưỡng long chầu nguyệt. Điện thờ mái đổ trượt không lợp ngói, bờ nóc đắp lưỡng long chầu nguyệt, bờ chảy đắp 4 rồng chầu.
Theo nghi nhận của PV Dân Việt, trải qua 700 năm tồn tại và đi qua nhiều biến cố của lịch sử, một số hạng mục của ngôi đền đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần cổng tam quan bị hư hỏng nặng nhất. Các họa tiết trang trí ở mái như rồng, phượng đã gãy, đổ nhiều. Bờ tường xây dựng từ gạch được làm bằng vỏ sò biển nay đã bị bong tróc từng mảng lớn, kiến trúc ở các lối đi cũng bị hư hỏng.
Theo người dân địa phương, đây là ngôi đền cổ được xây vào thế kỷ XIII do các nghệ nhân tài hoa ở làng Đình Hoè xưa (làng thợ nề nổi tiếng tại Hà Tĩnh) xây dựng. Thời điểm đó, người dân trong làng đã cùng nhau ra biển nhặt vỏ sò, ốc về đốt sau đó đúc thành gạch để xây nên ngôi đền này có ý nghĩa to lớn đối với người dân địa phương.
Đền Voi Quỳ là chứng tích quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm linh của người dân địa phương. Việc ngôi đền đang xuống cấp từng ngày là điều đáng tiếc.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Công Tùng - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn, cho biết: "Đền Voi Qùy là nét đẹp tâm linh của người dân địa phương. Tuy nhiên, trải qua hơn 700 năm chịu mưa nắng, thời tiết khắc nghiệt nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Sau khi báo Dân Việt phản ánh, chính quyền cùng nhân dân xã Đỉnh Bàn, Hội đồng Họ Hồ Đạm Thủy đã nghiên cứu, có kế hoạch nhằm phục dựng lại ngôi đền cổ phục vụ nhu cầu tâm linh của bà con tốt hơn".
- Tham khảo thêm