dd/mm/yyyy

Lai Châu và Lào Cai: Triển khai thực hiện toàn diện, thực chất, hiệu quả các nội dung hợp tác

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện toàn diện, thực chất, hiệu quả các nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

Đánh giá kết quả hợp tác giữa Lai Châu và Lào Cai

Ngày 1/3, tại Lai Châu, Tỉnh uỷ Lai Châu và Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2024.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện toàn diện các nội dung biên bản hợp tác. Các cấp, các ngành hai tỉnh đã ban hành kế hoạch hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Tăng cường tổ chức giao lưu, thông tin, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành, địa phương; Tạo điều kiện và hỗ trợ nhau để phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế - xã hội…

Lai Châu và Lào Cai: Triển khai thực hiện toàn diện, thực chất, hiệu quả các nội dung hợp tác- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phương Thanh)

Các nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh được triển khai thực hiện toàn diện, thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chinh trị của mỗi tỉnh và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cùng phát triển giữa Lai Châu và Lào Cai. Các huyện giáp ranh giữa hai tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác về các lĩnh vực phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, hiệu quả, cùng có lợi.

Năm 2024, hai tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung hợp tác theo biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023-2025, thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch...

Lai Châu và Lào Cai: Triển khai thực hiện toàn diện, thực chất, hiệu quả các nội dung hợp tác- Ảnh 2.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Thanh)

Tập trung giải quyết những vướng mắc về cơ chế, chính sách trong triển khai dự án hầm đường bộ 

Phát biểu tại hội nghị, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian qua, hợp tác giữa hai tỉnh đã được thực hiện toàn diện, hiệu quả theo phương châm "Nhận thức chung - Nhiệm vụ chung - Hành động chung - Sản phẩm chung - Thị trường chung - Hiệu quả chung". Qua đó góp phần tích cực để tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai quan tâm phối hợp một số nội dung như: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và triển khai nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Lai Châu, Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông vận tải kết nối giữa hai tỉnh.

Lai Châu và Lào Cai: Triển khai thực hiện toàn diện, thực chất, hiệu quả các nội dung hợp tác- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng bức tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phương Thanh)

Cùng với đó, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong triển khai dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, kết nối thị xã Sa Pa (Lào Cai) với huyện Tam Đường (Lai Châu). Phối hợp nghiên cứu, đề xuất các bộ, ngành Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai sớm tuyến đường cao tốc Lào Cai - Lai Châu theo quy mô 4 làn xe. Đề nghị tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tích cực phối hợp trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính giữa thị xã Sa Pa (Lào Cai) và huyện Tam Đường (Lai Châu)...

Đồng tình với kết quả báo cáo đưa ra tại hội nghị, ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh, các cơ quan hai bên đã rất nghiêm túc trong triển khai các nội dung hợp tác và đạt được những kết quả tích cực.

Lai Châu và Lào Cai: Triển khai thực hiện toàn diện, thực chất, hiệu quả các nội dung hợp tác- Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng lá cờ cho lãnh đạo tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Phương Thanh)

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định: Lào Cai và Lai Châu có nhiều cái cùng và cái chung cả về thuận lợi và khó khăn. Chủ đề năm 2024 và chiến lược thực hiện của tỉnh Lai Châu cũng có sự tương đồng với tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở đó,

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị, 2 tỉnh cần cụ thể và có những sản phẩm tốt hơn nữa, lựa chọn những nội dung trọng tâm để thực hiện quyết liệt. Phối hợp thật chặt chẽ và cùng có tiếng nói để kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương triển khai thực hiện kết nối giao thông; kết nối các tour, tuyến du lịch giữa hai tỉnh... từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của hai địa phương.

PV Tây Bắc