dd/mm/yyyy

Đắk Nông: Chán trồng tiêu, cà phê, bơ, ông nông dân này đem nhãn lồng Hưng Yên về trồng thử và cái kết bất ngờ

Ông Nguyễn Công Hiếu, xã Quảng Trực (Tuy Đức, Đắk Nông) đã mạnh dạn đưa giống nhãn lồng Hưng Yên về trồng thử và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông và nhiều người dân đang tính toán để mở rộng diện tích loại cây trồng mới này.

Ông Nguyễn Công Hiếu cho biết, năm 2018, khi sản phẩm nhiều loại cây như hồ tiêu, cà phê, bơ có giá bán thấp, ông đã tự tìm hiểu các mô hình phát triển cây trồng khác để tăng hiệu quả. Trong đó, ông Hiếu tìm đến các mô hình trồng nhãn lồng Hưng Yên ở một số địa phương khác và nhận thấy loại cây trồng này có hiệu quả kinh tế cao.

Đắk Nông: Chán trồng tiêu, cà phê, bơ, ông nông dân này đem nhãn lồng Hưng Yên về trồng thử và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Vườn nhãn lồng Hưng Yên của ông Hiếu đã phát triển tốt, trĩu quả

Khi trở về địa phương, ông Hiếu đã bàn bạc với gia đình quyết định đầu tư 30 triệu đồng để mua 900 cây giống nhãn lồng Hưng Yên về trồng trên diện tích hơn 1 ha. Đến thời điểm này, vườn nhãn lồng của gia đình ông Hiếu đã cho thu bói với tổng sản lượng ước tính 6 tấn.

Thời gian qua, gia đình ông còn chăm sóc cho cây nhãn ra trái vụ để tránh mùa mưa, mùa thu hoạch chôm chôm và mùa thu hoạch nhãn lồng ở các tỉnh thành. Nhờ đó, sản phẩm nhãn lồng của ông có giá bán cao hơn.

Vụ nhãn lồng vừa qua, gia đình ông Hiếu đã bán với giá 20.000-30.000 đồng/kg. Trừ chi phí, lợi nhuận từ vườn nhãn ông thu được hơn 120 triệu đồng. Theo ông Hiếu, trong những năm tới, vườn nhãn lồng sẽ còn cho năng suất cao hơn và do đó thu nhập của gia đình ông cũng sẽ tăng lên.

Ông Hiếu cho biết, so với các giống nhãn lồng khác như nhãn xuồng, nhãn cùi thì cây nhãn Hưng Yên từ khi trồng đến lúc cho quả có thời gian ngắn hơn, chỉ khoảng 3 năm. Trong quá trình chăm sóc, ông nhận thấy cây nhãn lồng Hưng Yên khá phù hợp với vùng đất Tây Nguyên.

Quá trình sinh trưởng nhãn lồng Hưng Yên rất ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, cây phát triển nhanh, dễ ra hoa, kết trái. Đặc biệt, khi cây nhãn đậu trái, chất lượng trái ngọt thanh, cơm dày, hạt nhỏ, được khách hàng ưa chuộng. Một đặc tính nữa được thương lái đánh giá cao là khi thu hoạch, quả nhãn lồng Hưng Yên có thể vận chuyển đi xa, không bị rụng.

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Trực cho biết, cây nhãn lồng Hưng Yên được gia đình ông Hiếu trồng thử nghiệm thành công. Qua thực tế cho thấy, tất cả các cây nhãn lồng Hưng Yên của gia đình ông Hiếu nở bông vàng đều, đậu trái sum suê. Điều này đã minh chứng cho sự thành công bước đầu của mô hình này.

Mô hình nhãn lồng Hưng Yên thành công sẽ mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao nguồn thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, mô hình cũng đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã Quảng Trực.

Ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuy Đức cho biết, hiện nay diện tích trồng nhãn lồng Hưng Yên ở huyện Tuy Đức chưa nhiều, mới chỉ 2 mô hình. Đây là giống cây trồng mới có nhiều triển vọng, dư địa phát triển tốt.

Thời gian qua, mô hình trồng nhãn lồng Hưng Yên đã được nhiều người dân địa phương tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. Trước những lợi thế mà cây trồng này mang lại, ngành Nông nghiệp huyện Tuy Đức đang tìm hiểu thị trường nhằm mở ra hướng liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Huyện Tuy Đức cũng đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành dán tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên nhằm nâng cao uy tín, giá trị tiêu thụ trên thị trường.   


Phan Tuấn