dd/mm/yyyy

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường kiểm tra một số mô hình điểm của huyện Bảo Thắng

Ngày 6/8, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đi thăm và kiểm tra một số mô hình điển hình trong phát triển chăn nuôi và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bảo Thắng.

Thăm trang trại nuôi gà Đông Tảo

Cùng đi có đồng chí Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Thắng; đồng chí Ngô Minh Quế, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện Bảo Thắng...

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường kiểm tra một số mô hình điểm của huyện Bảo Thắng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và đoàn công tác UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra một số mô hình điểm của huyện Bảo Thắng. Ảnh: Thanh Nga

Tại chương trình làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và đoàn công tác đã đến thăm trang trại gà Đông Tảo của gia đình chị Trần Thị Huyền tại thôn Cố Hải, xã Sơn Hải. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo trong đoàn công tác của tỉnh, huyện đã được giới thiệu về hoạt động, quy trình chăm sóc, chăn nuôi giống gà Đông tảo từ khâu ấp trứng đến đẻ trứng của trang trại nhà chị Huyền.

Trang trại gà Đông Tảo của gia đình chị Trần Thị Huyền với quy mô với trên 5.000 con gà Đông Tảo bố mẹ, được đầu tư bài bản, có ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình an toàn sinh học, quy trình VietGAHP trong nhân giống và ấp trứng.

Hiện nay trang trại của gia đình chị Huyền đang tập trung sản xuất, cung ứng giống gà Đông Tảo ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Mỗi tháng, trang trại xuất bán khoảng 7 vạn gà giống ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ; bình quân mỗi năm xuất bán gần 1 triệu gà giống.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường kiểm tra một số mô hình điểm của huyện Bảo Thắng- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và đoàn công tác UBND tỉnh Lào Cai thăm trang trại nuôi gà Đông Tảo của gia đình chị Trần Thị Huyền tại thôn Cố Hải, xã Sơn Hải . Ảnh: Thanh Nga

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá cao mô hình chăn nuôi của gia đình chị Huyền. Do đầu tư có hiệu quả, mô hình chăn nuôi gà của gia đình chị Huyền đã trở thành mô hình tiêu biểu cho nhiều nơi tham quan, học tập.

Thăm mô hình ứng dụng chuyển đổi số thông minh

Cũng tại chương trình làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã tham quan mô hình chuyển đổi số thông minh tại thôn Đông Căm, xã Gia Phú. Đây là thôn được chọn điểm để nhân rộng mô hình ra các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của huyện, xã, hiện nay thôn đã được đầu tư, hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật thực hiện chuyển đổi số.

Sau gần 1 năm triển khai thí điểm "Thôn thông minh", giờ đây, tại thôn Đông Căm, 100% hộ kinh doanh đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt; trên 30% người dân đã hoàn thành đăng ký chứng thực điện tử. Mô hình "Thôn thông minh" tại Đông Căm đi vào hoạt động ổn định, đã giúp thôn ngày càng phát triển, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường kiểm tra một số mô hình điểm của huyện Bảo Thắng- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trình Xuân Trường cùng đoàn công tác đã tham quan mô hình chuyển đổi số thông minh tại thôn Đông Căm, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bảo Thắng và nhất là thôn Đông Căm, xã Gia Phú đã có những sáng kiến, sáng tạo tạo chuyển biến rõ nét trong quá trình xây dựng các mô hình "Thôn thông minh". Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của tổ công nghệ số cộng đồng, những người trực tiếp làm công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành viên tổ công nghệ số cộng đồng cũng như địa phương khắc phục khó khăn tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình "thôn thông minh" tới các thôn khác trên địa bàn huyện.

Tuấn Hùng, Thanh Nga