dd/mm/yyyy

Choáng: Bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ cao gần 5 mét được kết từ 1.000 chậu hoa ở Sa Đéc

Đến làng hoa Sa Đéc thời điểm này, du khách sẽ có thêm ấn tượng về bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ. Bó hoa hiện được đặt tại khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi nằm trên đường hoa Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông.

Đến làng hoa Sa Đéc thời điểm này, du khách sẽ có thêm ấn tượng về bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ. Bó hoa hiện được đặt tại khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi nằm trên đường hoa Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông.

Choáng: Bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ cao gần 5 mét được kết từ 1.000 chậu hoa ở Sa Đéc - Ảnh 1.

Mặt trước bó hoa

Bó hóa được kết từ 1.000 chậu cẩm tú cầu Nhật, 100 chậu lan lúa và 100 chậu dừa kem. Đường kính bó hoa là 14 mét, chiều cao gần 5 mét, dài 12,5 mét, được kết từ 1.000 chậu cẩm tú cầu Nhật cùng 100 chậu lan lúa và 100 chậu dừa kem.

Phần khung của bó hoa được anh Trần Anh Điền – chủ khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi tận dụng từ phần khung của mô hình bó hoa từ các chậu cúc mâm xôi và xương rồng Bát Tiên lớn nhất Việt Nam.

Choáng: Bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ cao gần 5 mét được kết từ 1.000 chậu hoa ở Sa Đéc - Ảnh 2.

Bó hoa được tận dụng phần khung của mô hình cúc mâm xôi và xương rồng bát tiên đã được trưng bày đợt Tết Nguyên đán

Tùy theo việc điều chỉnh độ pH của giá thể trồng, hoa cẩm tú cầu sẽ có màu theo ý muốn. Đến cuối tháng 4, những chậu hoa cẩm tú cầu sẽ phát triển nở xòe đều khắp bề mặt của bó hoa. Nơi đây đang mở cửa miễn phí cho khách tham quan chụp ảnh. Đến cận dịp lễ 30/4 và 01/5, khi đã hoàn thiện trang trí cảnh quan và trò chơi sẽ thu phí vào cổng.


Trúc Nguyên/THĐT