dd/mm/yyyy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà cho các gia đình chính sách xã Giang Ma

Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Giang Ma (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, có ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Đường và xã Giang Ma.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Giang Ma báo cáo với đoàn công tác khái quát tình hình kinh tế - xã hội, công tác và Chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo trồng cây lương thực có hạt theo kế hoạch, thâm canh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đưa giống mới có năng suất, chất lượng vào nuôi trồng; chú trọng công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà cho các gia đình chính sách xã Giang Ma - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi thăm và trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Giang Ma (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). (Ảnh: PV)

Đồng thời, quan tâm công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm, duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có trên địa bàn. Tổng đàn gia súc của xã 4.679 con; diện tích nuôi trồng thủy sản 5,2ha. Toàn xã có 563,5ha cây lương thực; 20ha cây lạc; 8ha cây rau đậu các loại; 3,3ha cây mắc-ca; 10ha đỗ tương.

Đối với xây dựng nông thôn mới, xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Đồng thời, đề nghị tỉnh, huyện đầu tư cơ sở hạ tầng: đường, trường, trạm; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Xã tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt mới tiêu chí số11 về hộ nghèo và tiêu chí số 17 về môi trường, duy trì thực hiện tốt 17/19 tiêu chí đã đạt...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà cho các gia đình chính sách xã Giang Ma - Ảnh 2.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: PV)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ chính quyền xã Giang Ma đã đạt được, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh, huyện đã tạo nguồn lực và hỗ trợ cho xã Giang Ma. Giang Ma là xã có nhiều tiềm năng, lợi thế về nhiều lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, du lịch, lại nằm trên trục đường chính nối giữa Lào Cai và thành phố Lai Châu, là cửa ngõ vào thành phố Lai Châu. So với nhiều địa phương khác thì Giang Ma sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc trong xã theo chuẩn mới vẫn còn cao, vì vậy Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong muốn chính quyền huyện, xã tiếp tục đồng sức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu cuối cùng phải giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thoát nghèo và có cuộc sống ổn định, bền vững.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà cho các gia đình chính sách xã Giang Ma - Ảnh 3.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà cho gia đình chính sách xã Giang Ma. (Ảnh: PV)

Cùng với đó, đồng chí Hầu A Lềnh cho rằng, người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ phải phát vai trò của mình, là khâu nối giữa chính quyền và đồng bào, phải luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, là người tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới bà con nơi cư trú.

Cũng tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đoàn công tác đã trao tặng hơn 300 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, người có uy tín, hộ nghèo của xã.

PV Tây Bắc