dd/mm/yyyy

Bắt 2 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin và 12.000 viên ma tuý tổng hợp tại huyện biên giới

Công an tỉnh Sơn La phối hợp với cơ quan liên ngành bắt giữ 2 đối tượng mua bán và tàng trữ 4 bánh heroin, 12.000 viên má tuý tổng hợp tại bản Thống Nhất (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã).

Trước đó vào lúc 17h ngày 4/5, tại bản Thống Nhất (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), tổ công tác liên ngành gồm phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Sông Mã; Phòng chống ma tuý, tội phạm BCH BĐBP tỉnh; đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; đội nghiệp vụ hải quan Chiềng Khương, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma tuý.

Bắt 2 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin và 12.000 viên ma  tuý tổng hợp tại huyện biên giới - Ảnh 1.

Hai đối tượng Phạm Văn Hữu và Sồng A Cho cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Hà Hoàng.

Hai đối tượng bị bắt là Phạm Văn Hữu (SN 1974, trú tại bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã) và Sồng A Cho (SN 1982, trú tại bản Huổi Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 4 bánh heroin, 12.000 viên ma tuý tổng hợp và 2 ĐTDĐ cùng một số vật chứng liên quan khác.

Bắt 2 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin và 12.000 viên ma  tuý tổng hợp tại huyện biên giới - Ảnh 2.

4 bánh heroin và 12.000 viên ma tuý tổng hợp của vụ án. Ảnh: Hà Hoàng.

Tại cơ quan Công an, Hữu và Cho khai nhận đã liên kết, móc nối với nhau mua số ma tuý trên từ bên kia biên giới với giá gần 130 triệu đồng về để bán kiếm lời, lúc đang giao dịch, mua bán thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Hoàng