dd/mm/yyyy

Bảo Thắng (Lào Cai) phấn đấu không còn nhà tạm

Thực hiện chương trình ngày cuối tuần về cơ sở; ông Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã đi kiểm tra thực tế công tác xóa nhà tạm tại các xã, thị trấn trên địa bàn.
Bảo Thắng (Lào Cai) phấn đấu không còn nhà tạm- Ảnh 1.

Ông Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai kiểm tra thực tế công tác xóa nhà tạm tại các xã, thị trấn. Ảnh: Huyện uỷ Bảo Thắng.

Bảo Thắng còn 100 hộ gia đình ở nhà tạm

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cũng như những người dân Bảo Thắng đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền đất nước; huyện Bảo Thắng đã huy động được hàng chục tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, xóa được hàng nghìn ngôi nhà tạm, nhà xuống cấp cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. 

Tuy nhiên, theo khảo sát hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn trên 100 hộ gia đình đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp, làm mới. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ huyện; cuộc vận động "Chung tay vì một Bảo Thắng không còn nhà tạm" đã được huyện Bảo Thắng phát động tháng 5/2024. 

Cuộc vận động nhằm huy động các nguồn lực từ xã hội hóa để hỗ trợ các hộ gia nghèo, cận ngèo, khó khăn còn đang ở nhà tạm, có những ngôi nhà mới để "an cư", từ đó yên tâm lao động, sản xuất nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững.

Đến thăm một số hộ gia đình nằm trong diện được hỗ trợ chuẩn bị làm nhà mới, Bí Thư Huyện ủy Bảo Thắng đã trao đổi để tìm hiểu nắm rõ thêm hoàn cảnh của từng hộ gia đình, từ đó động viên các hộ gia đình.

Đây là cơ hội rất tốt để các gia đình vượt lên, có những ngôi nhà kiên cố "an cư, lạc nghiệp", vì vậy các thành viên trong từng gia đình phải có quyết tâm cao; tranh thủ sự giúp đỡ của huyện, của chính quyền xã, của các tổ chức đoàn thể, của hàng xóm, láng giềng… huy động thêm nội lực của gia đình, anh em họ hàng để có nguồn kinh phí, ngày công lao động trong việc xây dựng ngôi nhà mới.

Bảo Thắng (Lào Cai) phấn đấu không còn nhà tạm- Ảnh 2.

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phấn đấu xoá hết nhà tạm trong năm 2024. Ảnh: Huyện uỷ Bảo Thắng.

Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng Trần Minh Sáng đã chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể của các xã ,thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phân công người theo dõi, giúp đỡ từng hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà; chủ động sang tạo trong việc huy động nguồn lực giúp đỡ các hộ gia đình. 

Các thành viên các tổ công tác do huyện thành lập để giúp đỡ các thôn đặc biệt khó khăn trong thời gian tới dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xóa nhà tạm. 

Bí thư Huyện ủy cũng mong muốn cán bộ, nhân dân, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tích cực ủng hộ quỹ xóa nhà tạm của huyện để chương trình xóa nhà tạm của huyện về đích sớm. Nhân dịp này đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã tặng quà cho các hộ gia đình và chúc các hộ gia đình sớm hoàn thành ngôi nhà mới của mình.

Bảo Thắng (Lào Cai) phấn đấu không còn nhà tạm- Ảnh 3.

Ông Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chuyến công tác về cơ sở. Ảnh: Huyện uỷ Bảo Thắng.

Bảo Thắng còn 31 thôn đặc biệt khó khăn

Trước đó, tại kết luận của Huyện uỷ Bảo Thắng về hội nghị triển khai nhiệm vụ của các tổ công tác giúp đỡ các thôn đặc biệt khó khăn đã nêu rõ thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Bảo Thắng có nhiều bước phát triển vượt bậc, mặt bằng chung đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, huyện trở thành huyện nông nông mới đầu tiên của tỉnh. 

Tuy nhiên, huyện vẫn còn 31 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, mức sống của người dân còn nhiều khoảng cách đối với các vùng phát triển của huyện.

Để giúp đỡ các thôn vùng lõi nghèo của huyện, sớm vươn lên thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, cần tăng cường huy động các nguồn lực xã hội. Từ yêu cầu đó, Thường trực Huyện uỷ đã quyết định lựa chọn ra 15 thôn khó khăn nhất và thành lập 15 Tổ công tác do các đồng chí Thường trực Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, phụ trách, chỉ đạo giúp đỡ. 

Các Tổ công tác có trách nhiệm tiến hành khảo sát và làm việc trực tiếp với chính quyền cơ sở, các đoàn thể, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình đời sống của người dân tại các thôn được phân công giúp đỡ, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết. 

Công tác triển khai thực hiện cần khoa học, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế với hoàn cảnh điều kiện của từng thôn, đảm bảo không những giúp đỡ người dân cải thiện đời sống trước mắt mà còn có sinh kể lâu dài để thoát nghèo bền vững. 

Trong đó, tập trung ngay vào các nhiệm vụ giúp nhân dân xoá nhà tạm; hướng dẫn, giúp đỡ bà con nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; hướng dẫn các thôn, tổ dân phố cải tạo các thôn cải tạo cảnh quan môi trường, tu sửa nhà văn hoá, đáp ứng tiêu chí thôn nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai, thường xuyên dành thời gian về các thôn, tổ dân phố được phân công giúp đỡ để nắm được tình hình cụ thể, các chuyển biến trong nhân dân để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, phương pháp giúp đỡ cho phù hợp.

Thời gian thực hiện kế hoạch giúp đỡ các thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn của các Tổ công tác là 2024-2025. 

Các xã, thị trấn có thôn được các Tổ công tác giúp đỡ chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác trong các hoạt động giúp đỡ các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Chủ động đề xuất với các Tổ công tác những nội dung cần giúp đỡ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của thôn, tổ dân phố.


Mùa Xuân