dd/mm/yyyy

Bắc Giang xuất khẩu gần 4.000 tấn vải thiều sớm, mỗi ngày có 50 xe chở vải xuất đi Trung Quốc

Đến nay đã có hơn 13.400 tấn vải sớm của Bắc Giang được các doanh nghiệp, thương lái thu mua đưa đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Bắc Giang: Mỗi ngày có 50 xe chở vải chín sớm xuất đi Trung Quốc

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến hết ngày 5/5, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 13.400 tấn vải thiều sớm. Trong đó, khoảng 4.000 tấn vải đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (gần 3.900 tấn), còn lại là các thị trường Campuchia, Nhật Bản, EU…

Bắc Giang xuất khẩu gần 4.000 tấn vải thiều sớm, mỗi ngày có 50 xe chở vải xuất đi Trung Quốc  - Ảnh 1.

Những chuyến xe container chở vải chín sớm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Khương Lực

Bắc Giang xuất khẩu gần 4.000 tấn vải thiều sớm, mỗi ngày có 50 xe chở vải xuất đi Trung Quốc  - Ảnh 2.

Anh Lê Văn Huy (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình thu hái vải. Ảnh: baobacgiang

Hiện bình quân mỗi ngày có hơn 50 ô tô vải thiều Bắc Giang được thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) sang Trung Quốc. Các đơn vị chức năng tại đây ưu tiên cho các xe chở vải thiều thông quan.

Anh Lê Văn Huy, thôn Quất Du 1, xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên - Bắc Giang) cho biết, gia đình anh đang có 3ha vải đang cho thu hoạch, ước tính sản lượng vụ này đạt khoảng 20 tấn quả. "Với giá vải sớm dao động từ 20.000 - 28.000 đồng/kg như hiện nay thì gia đình sẽ thu về hơn 400 triệu đồng, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái”. 

Theo ông Đoàn Thanh Diện, Trưởng thôn Quất Du 1, toàn thôn có hơn 200ha vải chín sớm. Bà con rất phấn khởi vì vải chín sớm năm nay được mùa, được giá. Hiện giá vải chín sớm cao hơn năm ngoái bình quân gần 10.000 đồng/kg. 

Vụ vải năm nay, hộ bà Vy Thị Oanh, thôn Phúc Lợi, xã Phúc Hòa rất phấn khởi vì vải của gia đình được công ty bao tiêu toàn bộ để xuất khẩu. 

Bà Oanh cho biết, nhờ có cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn nên gia đình bà là hộ đầu tiên của huyện Tân Yên canh tác vải theo tiêu chuẩn hữu cơ thành công. Trung bình 1 ha vải của gia đình đạt sản lượng khoảng 10 tấn. 

Công ty cổ phần NEW AG Technologies Việt Nam đã ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ để xuất khẩu sang Mỹ với giá 30.000 đồng/kg.

Ông Ngô Văn Tiệp - Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa cho biết: "Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng thu mua 300 tấn vải thiều sớm xuất khẩu đi các thị trường khó tính. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn đang là thị trường tiềm năng, dự kiến sản lượng vải xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 30%".

Tại địa bàn huyện Lục Ngạn, nhiều vườn vải sớm ở các xã Phượng Sơn, Quý Sơn, Hồng Giang cũng đang cho thu hoạch. Quả vải chín sớm đang được tiêu thụ tốt, mỗi lần người dân chở vải ra điểm cân là thương lái mua hết ngay với giá từ 22.000 - 30.000 đồng/kg. Giá vải chín sớm năm nay cao gần gấp đôi so với cùng thời điểm năm 2021. 

Bắc Giang xuất khẩu gần 4.000 tấn vải thiều sớm, mỗi ngày có 50 xe chở vải xuất đi Trung Quốc  - Ảnh 4.

Cán bộ khuyến nông xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Bắc Giang) kiểm tra chất lượng vùng vải thiều xuất khẩu. Ảnh: Khương Lực

Theo Sở Công Thương, trà vải sớm của Bắc Giang có diện tích hơn 6.700ha, sản lượng ước đạt 55.000 tấn, thời gian thu hoạch từ cuối tháng 5 đến 15/6. Qua khảo sát, giá vải sớm bình quân dao động từ 22.000 đồng/kg đến hơn 30.000 đồng/kg.

Trà vải chính vụ diện tích hơn 21,5 nghìn ha, đang trong giai đoạn phát triển cùi - tròn quả. Tổng sản lượng ước khoảng 135.000 tấn, dự kiến thời gian thu hoạch từ ngày 15/6 - 25/7/2022.

Hiện Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người dân trong các mã vùng trồng áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc trà vải chính vụ thời kỳ phát triển quả, bảo đảm năng suất, sản lượng.

Bắc Giang là vùng trồng vải thiều lớn nhất cả nước. Tổng diện tích trồng vải khoảng 28.000 ha, trong đó có trên 16.000 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP với sản lượng đạt 180.000 tấn/năm.

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang duy trì 149 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc với diện tích 15.867ha, sản lượng khoảng 95.000 tấn; 30 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, diện tích 219 ha, sản lượng 1.800 tấn và 18 mã số vùng trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu vào Mỹ, Úc, EU..., diện tích 218 ha, sản lượng đạt 1.600 tấn.

Trên địa bàn tỉnh còn có 300 cơ sở đóng gói theo yêu cầu của thị trường Trung Quốc (Lục Ngạn 237 cơ sở, Lục Nam 26 cơ sở, Yên Thế 19 cơ sở, Tân Yên 15 cơ sở, Yên Thế 19 cơ sở, Thành Phố Bắc Giang 3 cơ sở) và 1 cơ sở đóng gói phục vụ thị trường Nhật Bản.



Thiên Hương