Thứ hai, 03/06/2024

Vì sao Thủ tướng yêu cầu sửa Thông tư 06?

17/08/2023 4:06 PM (GMT+7)

Thông tư 06 đến đầu tháng 9 mới áp dụng, nhưng được đánh giá đặt ra một số rào cản khiến doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận nguồn vốn hơn.

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU SỬA THÔNG TƯ 06, TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CHO DOANH NGHIỆP 

Công văn hoả tốc vừa được Thủ tướng ký, giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì, họp ngay với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan, để nghiên cứu sửa đổi Thông tư 06/2023, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Theo công văn, để tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chính sách khi ban hành phải đúng, trúng, không cản trở sự phát triển và phù hợp, kịp thời xử lý vướng mắc.

 Vì sao Thủ tướng yêu cầu sửa Thông tư 06? - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu sửa Thông tư 06, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Ảnh: TL

Công văn giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẩn trương chủ trì, họp ngay với Thống đốc và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, để nghe báo cáo và nghiên cứu, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023, cũng như những điểm bất hợp lý của Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 17/4/2023.

Kết quả cuộc họp báo cáo lại Thủ tướng trước ngày 20/8.

HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM KIẾN NGHỊ THU HỒI THÔNG TƯ 06

Sáng 17/8, Hội Môi giới Bất động sản Việt nam (VARS) kiến nghị thu hồi Thông tư 06, vì "cộng đồng doanh nghiệp bất động sản đang dậy lên nhiều nỗi lo mới, trong bối cảnh thị trường vẫn tồn tại nhiều khó khăn".

VARS cho rằng cần nhận biết thị trường bất động sản đang khó khăn ở đâu để tháo gỡ. Hiện nay, "pháp lý" và "nguồn vốn" đang là hai khó khăn chính của thị trường bất động sản. Dù Chính phủ đã ban hành rất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ và giải quyết, nhưng hai khó khăn này vẫn chưa thực sự tìm được hướng giải quyết dứt điểm.

Việc cả khách hàng và nhà đầu tư cùng gặp khó trong khâu tiếp cận dòng tiền, khiến cho thanh khoản trên thị trường ách tắc, đóng băng mọi giao dịch, ngưng trệ mọi hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Trong khi đó, Thông tư 06 nếu ban hành sẽ khiến tinh thần của nghị quyết số 33 không được đảm bảo.

 Vì sao Thủ tướng yêu cầu sửa Thông tư 06? - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp bất động sản đang lo ngại sẽ khó tiếp cận vốn hơn với những rào cản từ Thông tư 06. Ảnh: Rever

Nghị quyết số 33 thể hiện một cách rõ ràng và quyết liệt mục tiêu tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhằm khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, góp phần tăng thanh khoản cho thị trường. Thông qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người mua nhà và đầu tư thuận lợi trong khâu tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, với mức lãi suất ưu đãi. Nhờ đó, các dự án khả thi, hiệu quả sẽ có cơ hội được thực hiện, góp phần cải thiện nguồn cung cho thị trường.

Tuy nhiên, thông tư 06 với nội dung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về tín dụng nhưng lại chỉ ra những đối tượng không được vay một cách chung chung, mơ hồ. Khiến cho các ngân hàng thương mại, nếu không có thiện chí cho vay, sẽ dễ dàng từ chối hồ sơ của khách hàng.

 Điều này, vô hình chung sẽ gây ảnh hưởng tới nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản.  

Theo VARS, trước mắt có thể thấy, nếu thông tư 06 được áp dụng, sẽ gây ra một số bất cập, như dự án đang bị vướng pháp lý hoặc đang thiếu vốn chưa đủ điều kiện để triển khai tiếp. Nếu không được vay, thì doanh nghiệp coi như không có cơ hội xoay chuyển. Điều này chẳng khác nào "thấy chết mà không cứu".

 Vì sao Thủ tướng yêu cầu sửa Thông tư 06? - Ảnh 4.

Liên tục những cuộc họp tìm giải pháp gỡ khó cho thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay nhưng tín hiệu tích cực vẫn chưa thực sự trở lại. Ảnh: VGP

Cái khó thứ hai, hiện nay M&A đang được coi là một kênh góp phần hỗ trợ tích cực, mở lối thoát cho doanh nghiệp và thị trường. Khi chủ đầu tư gặp khó khăn, đứng trên nguy cơ "chết chìm trên đống tài sản", họ có thể bán bớt một phần tài sản để cứu các phần tài sản còn lại. Nhờ đó, các dự án có cơ hội được tái khởi động. Nguồn cung trên thị trường cũng từ đó ra tăng.

Nhưng Thông tư 06 có nguy cơ khiến hoạt động này trở lên khó khăn hơn.

Thứ ba là các quy định, thủ tục thể hiện trong thông tư 06 còn nhiều điểm mơ hồ, rất dễ khiến thị trường thêm rối; kéo dài thời gian chững của thị trường.

"Tốt nhất, thời điểm này nên thu hồi lại thông tư 06. Nghiên cứu, ban hành nghị định có nội dung bám sát và đúng theo tinh thần của nghị quyết số 33", VARS kiến nghị.

Nghị định mới, theo kiến nghị của VARS nên theo hướng làm rõ đối tượng được vay, gặp khó khăn do pháp lý /khó về vốn buộc phải dừng giải phóng mặt bằng/nộp tiền sử dụng đất/mua lại các doanh nghiệp khó.

Nên có phương án cho vay đối với những đối tượng đặc biệt và có cơ chế giám sát, bảo đảm hiệu quả sau cho vay .

 Vì sao Thủ tướng yêu cầu sửa Thông tư 06? - Ảnh 5.

VARS: Cần nhận biết thị trường bất động sản đang khó khăn ở đâu để tháo gỡ. Ảnh: VGP

Thủ tục cho vay cần quy định chi tiết, rõ ràng và chỉ nên căn cứ những gì pháp luật cấm. không nên cấm những gì mà pháp luật chưa phù hợp, đang phải xem xét, điều chỉnh. Cách hỗ trợ thị trường bất động sản của ngân hàng cần quyết liệt, chủ động, linh hoạt hơn.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cũng có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, sửa đổi thông tư 06. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng Thông tư 06 đã dựng thêm "rào chắn" tiếp cận tín dụng so với trước đây.

Điều này sẽ dẫn đến tình trạng một số khách hàng có nhu cầu vay vốn; trong đó có các doanh nghiệp bất động sản, người mua nhà và nhà đầu tư, sẽ không tiếp cận được tín dụng.

Thông tư số 06/2023 ban hành ngày 28/6, có hiệu lực ngày 1/9 tới đây, của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Thông tư 06 có nhiều nội dung đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng, góp phần cung ứng thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nội dung khiến doanh nghiệp, nhất doanh nghiệp bất động sản, cho là rào cản, khó tiếp cận vốn. Như quy định tổ chức tín dụng không được cho khách hàng vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định...


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM sẽ điều chỉnh bảng giá đất theo quy định Luật Đất đai (sửa đổi)

TP.HCM sẽ điều chỉnh bảng giá đất theo quy định Luật Đất đai (sửa đổi)

UBND TP.HCM yêu cầu tập các đơn vị trung thực hiện các nội dung, công việc liên quan để chủ động sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai 2024.

Côn Đảo đón tàu biển du lịch quốc tế sau 25 năm

Côn Đảo đón tàu biển du lịch quốc tế sau 25 năm

Chuyến tàu biển đầu tiên trở lại Côn Đảo sau 25 năm, kể từ năm 1999, sáng 2/6. Du khách sẽ tham quan bảo tàng, vườn Quốc gia, khu ấp trứng rùa Côn Đảo…

HHV nợ có kế hoạch

HHV nợ có kế hoạch

Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (MCK: HHV) ghi nhận lợi nhuận tích cực và đang hướng tới mục tiêu thi công các dự án với tổng giá trị các gói thầu khoảng 200.000 tỷ đồng.

Ba ông lớn ngân hàng Việt Nam thu xếp 1,8 tỷ USD cho dự án sân bay Long Thành

Ba ông lớn ngân hàng Việt Nam thu xếp 1,8 tỷ USD cho dự án sân bay Long Thành

Lần đầu tiên, dự án có số tiền tài trợ vốn lớn nhất trong ngành ngân hàng và được thu xếp hoàn toàn bằng nguồn USD trung dài hạn từ 3 "ông lớn" NHTM Việt Nam là Vietcombank, Vietinbank, BIDV.

HoREA góp ý bổ sung đối với Dự thảo Nghị định về  phát triển và quản lý nhà ở xã hội

HoREA góp ý bổ sung đối với Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có góp ý bổ sung đối với Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, gửi trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Ưu tiên tăng trưởng càng cao càng tốt, kiểm soát lạm phát dưới 4%

Ưu tiên tăng trưởng càng cao càng tốt, kiểm soát lạm phát dưới 4%

"Chính sách tiền tệ, tài khóa ưu tiên cho tăng trưởng càng cao càng tốt, đồng thời kiểm soát lạm phát theo mục tiêu dưới 4%", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024.