Phó Chủ tịch Hội NDVN: Bà Rịa - Vũng Tàu cần mở rộng câu lạc bộ nông dân tỷ phú để bà con làm giàu

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 20/10/2022 06:00 AM (GMT+7)
Đó là đề nghị của ông Nguyễn Xuân Định Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong chuyến thăm, kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bình luận 0

Hội Nông dân đồng hành cùng bà con nông dân trong phát triển kinh tế

Ngày 19/10, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Định Phó Chủ tịch Trung ương Hội dẫn đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 tại địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Mở rộng câu lạc bộ nông dân tỷ phú để bà con cùng đua nhau làm giàu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Định Phó Chủ tịch Trung ương Hội đánh giá cao nỗ lực của Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong phong trào, công tác Hội. Ảnh: Nha Mẫn

Báo cáo trước đoàn công tác, bà Trương Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong năm qua mặc dù dịch bệnh hoành hành, khí hậu có nhiều biến đổi khiến cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên các cấp Hội đã cố gắng xây dựng Hội ngày càng phát triển, đồng hành, hỗ trợ nông dân trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết nối với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản lâu dài.

Các cấp Hội đã kết nạp mới 1.758 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên 67.420 người; xây dựng 3.616 cốt cán cho phong trào nông dân; thành lập 8 chi, tổ hội nghề nghiệp như trồng khoai môn tại xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ); chăm sóc cây sầu riêng tại xã Xà Bang, trồng ca cao tại xã Quảng Thành (huyện Châu Đức); nuôi gà trống thiến tại xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Mở rộng câu lạc bộ nông dân tỷ phú để bà con cùng đua nhau làm giàu - Ảnh 2.

Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều người thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: Nha Mẫn

Đặc biệt nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năm qua năng suất lúa bình quân 7 tấn/ha, rau màu, cây ăn trái đạt năng suất cao so với trước. 

Nhiều mô hình liên kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao, giúp nông dân làm giàu đó là mô hình trồng, chăm sóc và chế biến sản phẩm từ ca cao của Công ty TNHH TM DV SX ca cao Thành Đạt; mô hình trồng và chăm sóc bưởi của HTX bưởi da xanh Sông Xoài; mô hình trồng khoai mài; mô hình sản xuất thủ công mỹ nghệ; mô hình nuôi cá Chẽm, nuôi tôm,… 

Hội định hướng cho nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sạch để tạo ra các sản phẩm chất lượng, giá thành bán ra cao hơn, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó có nhiều nông dân theo hướng phát triển sản phẩm OCOP tự tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm của gia đình. Hiện toàn tỉnh có 50 sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP.

Các cấp hội còn vận động 235/663 hộ đăng ký thi đua thoát nghèo và triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững để giúp nông dân có đời sống kinh tế ngày càng đi lên.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Mở rộng câu lạc bộ nông dân tỷ phú để bà con cùng đua nhau làm giàu - Ảnh 3.

Nhiều mô hình như nuôi thỏ, nuôi dê,... được nông dân triển khai và đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nha Mẫn

Về phần hỗ trợ vốn, đến nay quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang quản lý trên 125 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương Hội Nông dân ủy thác là 1 tỷ, nguồn tỉnh là trên 92 tỷ, nguồn huyện là trên 31 tỷ). Trong 9 tháng đầu năm quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã kiểm tra, thẩm định giải ngân 66 dự án cho 802 hộ vay.

Hội còn thường xuyên hỗ trợ nông dân về việc chuyển giao kỹ thuật để ứng dụng trong sản xuất, trao tặng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ngư cụ cho bà con.

Bên cạnh đó các cấp Hội đã giải ngân 44 dự án, với số tiền hơn 21 tỷ đồng cho 454 hộ nông dân vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Mở rộng câu lạc bộ nông dân tỷ phú để bà con cùng đua nhau làm giàu - Ảnh 4.

Bà Trương Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo về tình hình hoạt động của Hội. Ảnh: Nha Mẫn

Khi nói về những khó khăn trong quá trình hoạt động, ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói rằng hiện nay tỷ lệ nông dân tham gia sinh hoạt Hội còn thấp do hiện nay nhiều nông dân đã chuyển hướng sang làm ngành nghề khác, số khác không có thời gian tham gia,… 

Ngoài ra tỷ lệ nông dân trẻ tuổi tham gia học nghề cũng rất ít do đó Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân chủ yếu chỉ hoạt động lĩnh vực hỗ trợ nông dân và không có dạy nghề. Tuy nhiên mới đây Ban cán sự Đảng đã ra nghị quyết sẽ đưa trung tâm này sát nhập với trung tâm khuyến nông thuộc Sở NNPTNT.

Chung sức giúp nông dân làm giàu

“Mấy năm gần đây việc phát triển đô thị hóa, bất động sản thường xuyên biến động dẫn đến nông dân bỏ ruộng, bán đất, đất bị bỏ hoang nên số lượng nông dân bám ruộng bị giảm. Một số lao động nông thôn chuyển sang làm xí nghiệp, nhà máy, lao động ở thành thị. Hiện tại nông thôn chủ yếu là trung niên và lớn tuổi nên khó triển khai nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số, phát triển doanh nghiệp làm nông nghiệp, làm du lịch”, ông Quang nhấn mạnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Mở rộng câu lạc bộ nông dân tỷ phú để bà con cùng đua nhau làm giàu - Ảnh 5.

Lúa trồng hữu cơ cho năng suất chất lượng tốt. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng theo ông Quang việc tình hình giá cả thức ăn chăn nuôi, cây giống, con giống, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công,... tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nông dân…

Còn ông Hoàng Văn Cường, Trưởng Ban xây dựng Hội Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, công tác phát triển hội viên hiện nay không thuận lợi. Tỷ trọng nông nghiệp thấp đồng thời tìm kiếm nông dân công nhân, nông dân trẻ tham gia sinh hoạt Hội khó khăn và hiếm. 

Ban cũng mong muốn nguồn lực từ Trung ương để xây dựng mô hình khởi nghiệp điểm tại địa phương tạo đòn bầy cho nông dân tỉnh khởi nghiệp. Bên cạnh đó tỉnh cũng mong sẽ có những hội thảo về khởi nghiệp cho bà con nông dân học hỏi, đúc rút kinh nghiệm.

Khi nói về hoạt động Hội, ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói rằng những năm qua Hội Nông dân đã đồng hành, hỗ trợ nông dân địa phương về mọi mặt. Hiện nay đời sống nông dân ngày càng khấm khá hơn. Trong đó có 2 nông dân là công dân ưu tú của tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Mở rộng câu lạc bộ nông dân tỷ phú để bà con cùng đua nhau làm giàu - Ảnh 6.

Mô hình nuôi bò sữa ở một số địa phương cũng phát triển vì có nơi bao tiêu sữa ổn định. Ảnh: Nha Mẫn

“Nông dân có đất có ruộng còn ngư dân chỉ có tàu, không có đất đai nên hiện nay đời sống, công việc của ngư dân đang gặp khó khăn. Khi không đánh bắt được, tàu nằm bờ, ngư dân không có đất canh tác nên không có thu nhập, nhiều người phải đi làm công ty nhưng đời sống vẫn không khá lên. Vì vậy chúng tôi mong Trung ương hội có kế hoạch, phương án quan tâm đời sống ngư dân”, ông Lợi nói.

Trước báo cáo cũng như thị sát thực tế các mô hình của địa phương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định nói rằng ông đã rất bất ngờ trước thành công của nhiều nông dân như mô hình nuôi cá kết hợp du lịch vì đây là mô hình mới nhưng lại khá tiềm năng. Ngoài ra khi tham quan, gặp gỡ nông dân trong Câu lạc bộ tỷ phú xã Suối Rao (có 7 tỷ phú) mới thật sự thấy được những nỗ lực, cố gắng và sự quyết đoán của nông dân hiện nay.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Mở rộng câu lạc bộ nông dân tỷ phú để bà con cùng đua nhau làm giàu - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân cho biết đã lắng nghe, ghi nhận báo cáo của địa phương và sẽ báo cáo lên lãnh đạo Hội để tìm phương án tháo gỡ khó khăn cho hoạt động Hội tại địa phương. Ảnh: Nha Mẫn

“Bà con nông dân hiện nay có nhiều nông dân suất sắc, nông dân giỏi là những tấm gương để học tập, noi theo. 

Tôi đánh giá chung là công tác hội tại địa phương tương đối toàn diện, rất tốt. Năm 2022 dù dịch bệnh, sốt đất nên nông dân bán đất, thanh niên nông thôn chuyển nghề, ngư dân đánh bắt khó khăn nhưng Hội vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Thời gian tới Hội cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, cần tăng cường giao lưu với nông dân, đa dạng chia sẻ với nông dân, nghiên cứu đổi mới các chia sẻ với nông dân trên mọi lĩnh vực. Gắn kết chi hội nghề nghiệp với tổ hợp tác, phát triển trở thành doanh nhân", ông Định nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch Trung ương Hội, thời gian tới các địa phương cần phát triển, mở rộng mô hình nông dân tỷ phú để nông dân đua nhau làm giàu. Song song đó phải đưa nông dân đi học tập trong và ngoài nước. Đặc biệt nên phối hợp với ngân hàng để hỗ trợ nông dân có vốn làm ăn. 

"Trước những khó khăn của địa phương chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến và báo cáo lãnh đạo hội để có phương án tháo gỡ khó khăn”, ông Định nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem