Nghề đánh bắt tôm trên vùng lòng hồ sông Đà

Quốc Định

02/08/2017 16:09 GMT +7

Vài năm gần đây, bà con nông dân huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) có thêm nguồn thu nhập mới từ việc đánh bắt tôm ở vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La, góp phần cải thiện đời sống.

Người dân huyện Quỳnh Nhai đang thả rọ tôm để đánh bắt tôm.

Với diện tích 10.500ha mặt hồ thủy điện Sơn La chạy qua địa bàn tạo ra lợi thế không nhỏ cho huyện Quỳnh Nhai phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế này, huyện Quỳnh Nhai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, tạo nên phong trào rộng khắp các bản ven hồ.

Thấy bà con lối xóm đánh tôm được nhiều, bán giá cao, cách đây 5 tháng, nhà tôi mua 1.000 rọ tôm về thả, mỗi ngày, cũng thu được 7 – 8 kg tôm. Thả rọ tôm thu nhập cao gấp nhiều lần so với làm nương. Với giá bán từ 45.000 – 50.000/1kg như hiện nay, mỗi ngày gia đình tôi kiếm từ 300- 400 nghìn đồng, có thêm tiền để trang trải cuộc sống gia đình.
Anh Hoàng Văn Tâm (bản Kích xã Pá Ma Pha Khinh)

Hộ nào có điều kiện thì làm lồng nuôi, thả cá, hộ không có điều kiện thì thả rọ bắt tôm. Cũng từ đó xuất hiện hàng trăm hộ dân tập trung vào đánh bắt tôm trên vùng lòng Hồ. Hộ nào ít cũng có 500 rọ, còn hộ nhiều có tới hàng nghìn rọ.

Rọ tôm có 2 đầu, được đan từ cây nứa, hình tròn, dài khoảng 60cm. Đầu to gắn 2 cái tôi (cái nắp úp ngược để tôm vào không ra được) có đường kính khoảng 10cm, đầu nhỏ là nắp đóng, chỉ mở khi lấy tôm ra.

Theo kinh nghiệm của người dân, muốn bắt được nhiều tôm, trước khi thả rọ cần tạo mồi và tính toán thời gian thả rọ cho hợp lí. Thông thường, mồi tôm được làm bằng bột sắn trộn với cá con nấu nhừ, sau đó nặn thành viên, mỗi viên bằng quả trứng gà.

Để mồi không bị tan trong nước, người dân trộn với ximăng, đem phơi khô, sau đó cho vào rọ rồi thả xuống nước. Các rọ được liên kết với nhau bằng các sợi dây để rọ không bị trôi mất.
Bên cạnh đó, phải chọn thời gian, địa điểm thích hợp, thời gian thả rọ từ 9 – 10 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau vớt rọ tôm lên, không được thả cách bờ quá xa hoặc chỗ nước quá sâu.

Anh Ngần Văn Tính, bản Pom Sinh (Chiềng Bằng) - người có kinh nghiệm đánh tôm lâu năm, tâm sự: Đánh tôm tùy theo mùa và phụ thuộc vào mực nước hồ lên xuống. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12, mực nước hồ sông Đà dâng cao, đánh được nhiều tôm hơn. Còn vào những thời điểm khác đánh được ít hơn. Bình quân mỗi ngày, tôi bắt được gần 10 kg tôm. Gia đình tôi đã thoát khỏi đói nghèo phần lớn cũng nhờ vào việc đánh bắt tôm vùng lòng hồ Thủy điện.

Theo người dân địa phương, lượng tôm mà bà con đánh bắt được hàng ngày không đủ cung cấp cho các thương lái chuyển đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... Anh Lò Văn Mư, ở bản Hán B (Chiềng Khoang), một lái buôn chuyên thu mua tôm trên địa bàn huyện, cho biết: Con tôm ở hồ sông Đà rất được nhiều khách hàng ở các tỉnh khác ưa chuộng bởi tôm sông Đà có vị ngọt và ngon hơn so với tôm nơi khác. Hiện tại giá thu mua tôm của bà con là 50.000 đồng/1kg, mỗi ngày thương lái chúng tôi chở từ 2 – 3 chuyến xe tôm đến các tỉnh lân cận tiêu thụ, bình quân mỗi xe chở từ 1 – 1,5 tấn tôm.

Những chiếc rọ tôm bày bán và được nhiều người dân vùng lòng hồ mua làm dụng cụ đánh bắt.
Những chiếc rọ tôm bày bán và được nhiều người dân vùng lòng hồ mua làm dụng cụ đánh bắt.
Hầu hết các hộ dân ở lòng hồ thủy điện tại xã Chiềng Bằng đều có ít nhất mỗi hộ 1 con thuyền để săn bắt tôm, cá
Hầu hết các hộ dân ở lòng hồ thủy điện tại xã Chiềng Bằng đều có ít nhất mỗi hộ 1 con thuyền để săn bắt tôm, cá
 Các thương lái thu mua tôm luôn chực sẵn trên bến để thu mua tôm và đưa về các điểm bán lẻ trong và ngoài huyện.
Các thương lái thu mua tôm luôn chực sẵn trên bến để thu mua tôm và đưa về các điểm bán lẻ trong và ngoài huyện.
Những con cá nhỏ được nông dân đánh tôm phơi khô làm thức ăn dự trữ.
Những con cá nhỏ được nông dân đánh tôm phơi khô làm thức ăn dự trữ.
Tôm sông Đà được nhiều thương lái mua để vận chuyển đến các tỉnh khác tiêu thụ.
Tôm sông Đà được nhiều thương lái mua để vận chuyển đến các tỉnh khác tiêu thụ.

Việc đánh bắt tôm trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đã và đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp người dân cải thiện đời sống.