Mỹ thu lợi gì từ cuộc chiến ở Ukraine?

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ bảy, ngày 22/04/2023 06:30 AM (GMT+7)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin khẳng định ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ giờ đây sẽ có các hợp đồng trong nhiều năm tới, theo RT.
Bình luận 0
Mỹ thu lợi gì từ cuộc chiến ở Ukraine? - Ảnh 1.

Ukraine đã chiến đấu bằng vũ khí do phương Tây tài trợ. Ảnh Time

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RT rằng chính sách của Mỹ đối với Ukraine vốn đã hoài nghi và phớt lờ lợi ích của người dân Ukraine. Ông nói thêm rằng Washington là người hưởng lợi lớn nhất từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Nhà ngoại giao cấp cao này cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, Mỹ và các đồng minh NATO "coi Ukraine chỉ là nguyên liệu thô để hoàn thành các mục đích gây hấn của họ chống lại Nga" . Ông lưu ý rằng Mỹ đã tuyên bố "thất bại chiến lược" của Nga ở Ukraine là mục tiêu của họ, với việc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Kiev ở quy mô chưa từng có.

"Người hưởng lợi chính của việc vũ trang cho Ukraine là Mỹ. Ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ hiện đã được đảm bảo các đơn đặt hàng trong nhiều năm tới. Họ đang kiếm lời từ cuộc chiến mà họ tiến hành ở Ukraine chống lại chúng tôi", ông Galuzin nói.

Thứ trưởng cũng bình luận về kế hoạch hòa bình của Trung Quốc đối với Ukraine mà Bắc Kinh trình bày hồi đầu năm, khẳng định kế hoạch này có thể là cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Tuy nhiên, việc nối lại đàm phán hay không là tùy thuộc vào Kiev, vì đây là bên rút lui ngay từ đầu.

"Vào tháng 3/2022, chính Nga đã phản ứng tích cực với đề xuất của Ukraine về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình và hai bên đã gần đạt được thỏa thuận. "Chúng tôi thậm chí còn xây dựng một dự thảo hiệp ước với Ukraine", ông Galuzin nói khi nhắc lại các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Ông Galuzin cho biết Kiev chưa phản hồi tài liệu mà Moscow đưa ra hồi tháng 4 dựa trên những gì Ukraine đề xuất ở Istanbul.

Ông tuyên bố : "Chế độ Kiev đã bị chặn đứng bởi những cố vấn phương Tây của họ", đồng thời nhắc lại quan điểm đã được các quan chức cấp cao khác của Nga bày tỏ trước đó.  "Mỹ và các vệ tinh của họ" muốn làm suy yếu Nga và đang sử dụng Ukraine như một công cụ để làm điều đó, nhà ngoại giao này tuyên bố.

"Thật không may, họ dường như sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến này cho đến người Ukraine cuối cùng", ông nhận xét.

Trong cuộc phỏng vấn với RT, ông Galuzin cũng thảo luận về mối quan hệ của Nga với Belarus và Moldova cũng như xung đột tôn giáo leo thang ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem