Mỹ chỉ rót vũ khí để giúp Ukraine tránh thất bại còn thắng Nga là chuyện ngoài tầm với

Phương Đăng (theo AP) Thứ năm, ngày 25/04/2024 20:02 PM (GMT+7)
Gói viện trợ quân sự lớn, mới của Mỹ được cho là sẽ giúp Ukraine tránh được thất bại trong cuộc chiến với Nga nhưng chiến thắng vẫn sẽ là một chặng đường dài đối với Kiev.
Bình luận 0
Mỹ chỉ rót vũ khí để giúp Ukraine tránh thất bại còn thắng Nga là chuyện ngoài tầm với- Ảnh 1.

Gói viện trợ mới của Mỹ được cho là chỉ có thể giúp Ukraine tránh thất bại còn thắng Nga vẫn là chuyện ngoài tầm với. Ảnh IT

Vũ khí và đạn dược trong gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD của Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine làm chậm bước tiến của quân đội Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công đẫm máu của lực lượng này trên chiến trường. Đồng thời gói viện trợ mới cũng được cho là sẽ giúp Ukraine có thêm thời gian - để lên kế hoạch dài hạn về cách lấy lại 1/5 lãnh thổ đất nước hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ông Michael Clarke, giáo sư thỉnh giảng về nghiên cứu chiến tranh tại King's College London bình luận: “Cuối cùng, gói viện trợ sẽ mang lại cho Ukraine khả năng tiếp tục duy trì cuộc chiến trong năm nay. Đôi khi trong chiến tranh bạn chỉ cần giữ vững vị trí. Bạn chỉ cần tránh bỏ cuộc, đầu hàng".

Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn gói viện trợ này sau nhiều tháng trì hoãn do một số đảng viên Cộng hòa cảnh giác với sự can dự của Mỹ ở nước ngoài. Gói viện trợ sau đó được Thượng viện thông qua vào thứ Ba 23/4 và Tổng thống Joe Biden đã ký nó thành luật vào thứ Tư 24/4.

Việc viện trợ được phê duyệt có nghĩa là Ukraine có thể sớm có thêm đạn pháo khi họ đang rất cần chúng. Ngoài ra, sẽ sớm có thêm nhiều thiết bị, đạn dược từ các kho dự trữ của Mỹ ở Ba Lan và Đức, và sau đó là từ Mỹ sẽ được vận chuyển đến Ukraine.

Davyd Arakhamia, một nhà lập pháp thuộc đảng Đầy tớ của Nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những chuyến hàng đầu tiên dự kiến sẽ đến vào đầu tuần tới.

Tuy nhiên, nhà lập pháp đối lập Vadym Ivchenko, thành viên Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, cho biết những thách thức về hậu cần và tình trạng quan liêu có thể làm trì hoãn các chuyến hàng viện trợ đến Ukraine từ hai đến ba tháng và thậm chí còn lâu hơn trước khi chúng đến được tiền tuyến.

Các nhà lập pháp thừa nhận, những đột phá trong tương lai của Ukraine vẫn phụ thuộc vào việc chuyển giao viện trợ kịp thời hơn khi Nga vẫn đang tiến về phía trước tại một số điểm dọc theo mặt trận dài 1.000 km, sử dụng xe tăng, bộ binh và bom lượn do vệ tinh dẫn đường để tấn công lực lượng Ukraine. Nga cũng đang đẩy mạnh tấn công các nhà máy điện và thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov vốn chỉ cách biên giới Nga khoảng 30km.

Nhà lập pháp Ivchenko thừa nhận, mục tiêu của lực lượng Ukraine hiện nay là “giữ phòng tuyến” cho đến khi phần lớn nguồn viện trợ mới đến vào giữa mùa hè. Sau đó, họ có thể tập trung vào việc cố gắng giành lại lãnh thổ đã bị mất vào tay Nga ở khu vực Donetsk.

“Và có lẽ… vào cuối mùa hè, chúng ta sẽ chứng kiến một số chuyển động tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine", ông Ivchenko nói.

Nhưng một số chuyên gia quân sự nghi ngờ Ukraine có đủ nguồn lực để sớm thực hiện các cuộc tấn công nhỏ.

Matthew Savill, giám đốc khoa học quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức nghiên cứu ở London cho biết, khoản tài trợ của Mỹ “có lẽ chỉ có thể giúp ổn định vị thế của Ukraine trong năm nay và có cơ hội chuẩn bị cho các hoạt động tấn công vào năm 2025”.

Trong kịch bản tốt nhất cho Ukraine, gói viện trợ mới của Mỹ sẽ giúp các chỉ huy Ukraine có thời gian tổ chức lại và huấn luyện các binh sĩ của mình để tránh thất bại trước Nga trong năm nay. Còn chuyện giành chiến thắng lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem