Ngoại trưởng Anh phản đối việc 'lính NATO giết lính Nga', cảnh báo châu Âu có '2 tương lai'

Phương Đăng (theo Eurointegration) Thứ bảy, ngày 04/05/2024 13:58 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Anh David Cameron nhấn mạnh ông không nghĩ "việc lính NATO tiêu diệt lính Nga là điều đúng đắn" khi lên tiếng cảnh báo về ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Anh phản đối việc 'lính NATO giết lính Nga', cảnh báo châu Âu có '2 tương lai'- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần bảo vệ quan điểm rằng, ông không loại trừ việc NATO gửi quân tới Ukraine để giúp nước này chống lại Nga. Ảnh minh họa: IT

Ngoại trưởng David Cameron cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News trong chuyến thăm Ukraine hôm 3/5 rằng, việc gửi quân của các nước Liên minh NATO tới Ukraine để chống lại lực lượng Nga sẽ là một "sự leo thang nguy hiểm".

“Tôi không nghĩ việc lính NATO giết lính Nga là điều đúng đắn”, ông Cameron nói.

Trong cuộc phỏng vấn với The Economist hôm 2/5, Tổng thống Pháp Macron đã nhắc lại vấn đề gửi quân phương Tây tới Ukraine và cho rằng việc này sẽ trở nên "hợp pháp" nếu Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và Kiev yêu cầu phương Tây can thiệp giúp đỡ. Điện Kremlin hôm thứ Sáu 3/5 đã mạnh mẽ chỉ trích những bình luận của ông Macron, nói rằng, điều này rất "nghiêm trọng và nguy hiểm".

Ngoài ra, cũng trong chuyến thăm Ukraine, Ngoại trưởng Anh lưu ý rằng, châu Âu đang đối mặt với “2 tương lai”. Một là, lực lượng Ukraine được tiếp thêm vũ khí phương Tây có thể đánh bại quân Nga và đảm bảo hòa bình được lập lại, giúp an ninh châu Âu được đảm bảo.

Trong khi đó, kịch bản thứ hai được ông Cameron mô tả rằng: “Tôi cho rằng một tương lai mà Tổng thống Putin thành công và Ukraine bị đánh bại là một tương lai rất nguy hiểm”, đồng thời nói thêm rằng thế giới hiện đang ở “điểm bùng phát quan trọng trong các vấn đề toàn cầu”.

Cũng trong chuyến thăm của Ngoại trưởng David Cameron tới Kiev, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi London nhanh chóng chuyển giao vũ khí như một phần của gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 500 triệu bảng Anh, tương đương 630 triệu USD.

Tại cuộc hội đàm với ông Cameron diễn ra ở Kiev ngày 2/5, Tổng thống Zelensky gửi lời cảm ơn Chính phủ Anh đã phê duyệt gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 500 triệu bảng Anh (tương đương 630 triệu USD).

“Việc (Anh) cung cấp gói viện trợ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng tôi vào thời điểm then chốt hiện nay", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Thông báo với Ngoại trưởng Cameron về tình hình xung đột đang ngày càng xấu đi tại Ukraine, ông Zelensky đồng thời kêu gọi London nhanh chóng chuyển giao vũ khí cho Kiev. Ông cũng nêu cụ thể các loại vũ khí mà Ukraine đang cần như xe bọc thép, đạn dược và nhiều loại tên lửa khác nhau.

Theo Quốc hội Anh, chính phủ nước này đã cam kết hỗ trợ 12,5 tỷ bảng Anh (15,8 tỷ USD) cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào tháng 2/2022, trong đó có 7,6 tỷ bảng Anh (9,6 tỷ USD) dành cho hỗ trợ quân sự. Khoản hỗ trợ này bao gồm cả 3 tỷ bảng Anh (3,8 tỷ USD) dành cho hỗ trợ quân sự trong giai đoạn 2024-2025.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem