Israel nháo nhác trước tin dữ Thủ tướng Netanyahu cùng loạt quan chức cấp cao sắp bị bắt giữ

Phương Đăng (theo Yenisafak) Thứ năm, ngày 25/04/2024 17:50 PM (GMT+7)
Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã tổ chức các cuộc họp bí mật về khả năng Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague ban lệnh bắt giữ quốc tế đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tham mưu trưởng quân đội Herzi Halevi, truyền thông địa phương đưa tin.
Bình luận 0
Israel nháo nhác trước tin dữ Thủ tướng Netanyahu cùng loạt quan chức cấp cao sắp bị bắt giữ- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh Yenisafak

Kênh 13 của Israel đưa tin rằng, các cuộc họp diễn ra “dựa trên dự đoán về khả năng lệnh bắt giữ quốc tế sẽ được ban hành nhắm vào các quan chức cấp cao ở Israel trong những ngày tới”.

“Theo thông tin và dấu hiệu mà các quan chức cấp cao ở Israel có được, có khả năng Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague sẽ ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu, Gallant và Halevi”, kênh này cho biết.

Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận, một số biện pháp tức thời đã được phê duyệt để Israel đáp trả động thái tiềm tàng này, bao gồm cả việc “phát động một chiến dịch chính trị” ở cấp độ quốc tế để chống lại lệnh bắt giữ tiềm năng này.

Kênh 13 cũng tiết lộ rằng ông Netanyahu sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào thứ Tư tuần sau với những người đồng cấp từ Hà Lan, Cộng hòa Séc và Áo như một phần trong nỗ lực cản trở bước đi tiềm năng của Tòa án Công lý Quốc tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer và Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog sẽ liên hệ với Quốc hội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Kênh 13 dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên của Israel nói thêm rằng Tòa án Công lý Quốc tế dự kiến sẽ tập trung vào “các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Israel hơn là quân chức quân đội cấp thấp” trong lệnh bắt giữ.

Trước đó, Kênh 12 của Israel cũng đưa tin rằng Tòa án Hình sự Quốc tế đang xem xét ban hành lệnh bắt giữ quốc tế trong tương lai gần đối với ông Netanyahu và các quan chức cấp cao khác vì đã phạm “tội ác chiến tranh” chống lại người Palestine ở Dải Gaza.

Kênh này cho biết, ông Netanyahu đã khẩn cấp gặp Bộ trưởng Chiến lược Dermer, Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin và Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz để thảo luận về vấn đề này và kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ.

Theo Yenisafak, Israel đã phát động một cuộc tấn công tàn bạo vào Dải Gaza sau cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm Hamas vào ngày 7/10/2023 khiến gần 1.200 người thiệt mạng.

Kể từ đó, hơn 34.200 người Palestine đã thiệt mạng và 77.200 người khác bị thương trong bối cảnh cuộc tấn côn, bao vây chặt chẽ do Israel áp đặt, khiến toàn bộ người dân, đặc biệt là cư dân ở phía bắc Gaza, đứng trước bờ vực chết đói.

Tron một động thái mới nhất, một quan chức hàng đầu của Hamas tên là Khalil al-Hayya mới đây nói với hãng tin AP rằng Hamas sẽ sẵn sàng hạ vũ khí, giải tán cánh quân sự của mình và trở thành một đảng chính trị nếu một nhà nước Palestine được thành lập dọc theo biên giới năm 1967.

Ông al-Hayya nói, Hamas muốn gia nhập Tổ chức Giải phóng Palestine và thành lập một chính phủ thống nhất cho Gaza và Bờ Tây, đồng thời cho biết thêm rằng nhóm vũ trang này sẽ chấp nhận “một nhà nước Palestine có chủ quyền hoàn toàn ở Bờ Tây và Dải Gaza cũng như sự trở lại của những người tị nạn Palestine phù hợp với các nghị quyết quốc tế”. 

Israel trước đây đã cho Hamas lựa chọn hạ vũ khí và đầu hàng nhưng sẽ không chấp nhận nhóm này có bất kỳ vai trò chính thức nào ở bất kỳ Lãnh thổ Palestine nào. Bản thân Israel cũng chưa sẵn sàng cho giải pháp hai nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem