Tiết lộ sốc về cuộc chiến Ukraine: Kiev lên kế hoạch tấn công lực lượng Nga ở Syria

PV (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 21/04/2023 15:00 PM (GMT+7)
Theo các tài liệu tuyệt mật bị rò rỉ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ đạo dừng kế hoạch vào tháng 12.
Bình luận 0
Tiết lộ sốc về cuộc chiến Ukraine: Kiev lên kế hoạch tấn công lực lượng Nga ở Syria  - Ảnh 1.

Quân đội Nga tại Syria. Ảnh IT

Một tài liệu tình báo tuyệt mật của Mỹ bị rò rỉ đã tiết lộ rằng Tổng cục trưởng Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đang phát triển kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công bí mật vào quân đội Nga và Tập đoàn bán quân sự Wagner PMC ở Syria, sử dụng sự hỗ trợ bí mật từ người Kurd địa phương - tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh dừng kế hoạch hoạt động vào tháng 12.

Theo The Washington Post, việc thiết kế một chiến trường mới cách cuộc chiến ở Ukraine hàng ngàn dặm dường như có mục đích tăng chi phí và thương vong cho Nga và nhóm bán quân sự Wagner đang hoạt động ở Syria mà Moscow tái triển khai nguồn lực từ Ukraine.

Theo các tài liệu bị rò rỉ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ đạo dừng kế hoạch vào tháng 12. Nhưng tài liệu bị rò rỉ, dựa trên thông tin tình báo thu thập được vào ngày 23/1, trình bày chi tiết kế hoạch tiến triển như thế nào và Ukraine sẽ tiến hành như thế nào nếu chiến dịch này được khôi phục, The Washington Post cho biết.

Theo nguồn tin này, tài liệu cho biết rằng một số thông tin nhất định được lấy nguồn từ các quan chức quân sự, trong đó nêu chi tiết cách các sĩ quan của Tổng cục Tình báo, cơ quan tình báo quân sự của Bộ Quốc phòng Ukraine, có thể lên kế hoạch tấn công vào Quân đội Nga tại Syria. Tuy nhiên Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov đã từ chối bình luận về điều đó.

Các tài liệu chỉ ra rằng các sĩ quan tình báo quân đội Ukraine ủng hộ việc tấn công các lực lượng Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái và các cuộc tấn công có giới hạn vào lực lượng của nhóm lính đánh thuê Wagner.

The Washington Post cho biết các sĩ quan Ukraine đã cân nhắc việc huấn luyện các đặc nhiệm của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), lực lượng quân sự của khu tự trị phía đông bắc do người Kurd kiểm soát ở Syria, để tấn công các mục tiêu của Nga cùng với phương tiện máy bay không người lái tấn công. 

Như đã lưu ý, SDF đã tìm cách huấn luyện, các hệ thống phòng không và đảm bảo rằng vai trò của họ sẽ được giữ bí mật để đổi lấy việc hỗ trợ các hoạt động của Ukraine. Ban lãnh đạo của SDF cũng cấm bất kỳ cuộc tấn công nào vào các vị trí của Nga ở các khu vực của người Kurd.

Farhad Shami, người phát ngôn của SDF, cho biết các tài liệu mà The Washington Post đề cập đến là không có thật, lực lượng của họ chưa bao giờ là một bên trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Tài liệu bị rò rỉ, như The Washington Post lưu ý, chỉ ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã biết về kế hoạch này, nói rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ "tìm cách tránh hậu quả tiềm ẩn" và đề nghị Ukraine tiến hành các cuộc tấn công từ các khu vực của người Kurd thay vì các khu vực ở phía bắc và tây bắc do người Kurd kiểm soát. 

Washington Post nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ phản đối SDF, đồng thời coi thành phần quân sự cốt lõi của lực lượng này là một nhóm khủng bố. SDF là đối tác chính của quân đội Mỹ tại Syria, nơi họ thường chia sẻ các thông tin về địa điểm đang diễn ra nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo.

Vào tháng 11, theo tài liệu bị rò rỉ, các sĩ quan tình báo quân đội Ukraine đã xác định những hạn chế hậu cần tiềm ẩn đối với tham vọng của họ, bao gồm "các vấn đề về kiểm soát biên giới nội bộ người Kurd và thiết lập căn cứ hoạt động".

"Đến ngày 29/12, các sĩ quan dường như đã phát hiện ra rằng Tổng thống Zelensky đã dừng kế hoạch của họ. Không rõ tại sao ông Zelensky lại ra lệnh cho Tổng cục Tình báo ngừng lập kế hoạch hoạt động, nhưng tài liệu đánh giá rằng ông Zelensky có thể đã làm như vậy vì nhiều lý do: Áp lực của Mỹ, nguồn cung cấp máy bay không người lái hạn chế của Ukraine hay nghi ngờ liệu các cuộc tấn công có thể thành công hay không.

"Một yếu tố khác có thể là sự thành công của các hoạt động tình báo quân sự ở Nga. Tài liệu nói rằng Tổng cục Tình báo đã tích cực dàn dựng các hoạt động phá hoại, ám sát và gây bất ổn ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine. Những lĩnh vực này có thể mang lại lợi thế về hậu cần, ngôn ngữ và các yếu tố khác", The Washington Post cho biết trong bài viết của mình.

"Kiev khó có thể khôi phục các kế hoạch, nhưng nếu Ukraine tiếp tục, các cuộc tấn công có thể  phải gánh hậu quả đáp trả từ Nga nhắm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực nếu Mỹ hỗ trợ cho chiến dịch", tài liệu nhấn mạnh.

Tài liệu đi sâu vào chi tiết về chiến dịch tấn công bí mật của Ukraine có thể trông như thế nào, xếp hạng chúng theo khả năng khiến Nga leo thang đáp trả. Kế hoạch cân nhắc các cuộc tấn công vào các cơ sở "ưu tiên" được bảo vệ tốt của Nga gần Damascus và bờ biển Syria, nơi sẽ nguy hiểm nhất đối với những kẻ tấn công nhưng lại gây tốn kém nhất cho Nga, so với các cuộc tấn công vào "cơ sở hạ tầng dầu khí liên kết với Nga" ở miền trung Syria, nơi được bảo vệ kém bởi các hệ thống phòng không nhưng sẽ chỉ gây ra "chi phí khiêm tốn" đối với Nga, đặc biệt là đối với nhóm Wagner.

Tuy nhiên tài liệu cũng cho biết, chiến trường Syria không ưu tiên cho Ukraine, bởi vì Kiev có thể tấn công các vị trí của Nga đã bị quân nổi dậy Syria tấn công trước đó, tiến hành các cuộc tấn công từ quân nổi dậy hoặc thậm chí các khu vực do chế độ kiểm soát, và quy các cuộc tấn công cho "các nhóm phi nhà nước đang hoạt động hoặc đang hoạt động.

Washington Post cho biết thêm rằng các tài liệu đề cập đến một sự cố có thật nhưng chưa được tiết lộ trước đó vào ngày 27/11, trong đó một hệ thống phòng không SA-22 của Nga có trụ sở ở miền đông Syria đã bắn vào một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Một quan chức Mỹ cho biết tên lửa đã không bắn trúng mục tiêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem