Lính đánh thuê Wagner nói câu này với tù binh Ukraine trước khi thả khiến họ rùng mình

PV (Theo Telegraph) Thứ ba, ngày 18/04/2023 20:03 PM (GMT+7)
Nhóm lính đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga đã trao trả nhất 100 tù binh Ukraine trở lại lực lượng Ukraine đúng dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, một video được người sáng lập nhóm Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết.
Bình luận 0
Lính đánh thuê Wagner nói gì với tù binh Ukraine trước khi thả khiến họ rùng mình? - Ảnh 1.

Tù binh Ukraine được nhìn thấy trong một cuộc trao đổi tại một địa điểm không xác định. Ảnh Reuters

Ông Prigozhin nói trong video rằng: "Chuẩn bị tất cả cho họ, cho họ ăn, uống nước và kiểm tra vết thương của những người bị thương".

Sau đó, một nhóm tù nhân Ukraine được cho biết rằng họ sẽ được trao lại cho lực lượng Ukraine để đánh dấu Lễ Phục sinh của Chính thống giáo. Đây là chương trình trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine diễn ra từng đợt theo các thỏa thuận đạt được.

"Đừng rơi vào tay chúng tôi một lần nữa", một người lính Wagner có vũ trang được cho là đã nói với những tù binh Ukraine trước khi họ được lệnh lên một chiếc xe tải, mang theo một số gói chai nước uống.

Hơn 100 binh lính Ukraine bị nhóm Wagner bắt làm tù binh, một số đi khập khiễng và một số được đồng đội cõng trên cáng, xếp hàng dọc theo con đường lầy lội khi một người đàn ông đứng trên xe tăng giương cờ trắng.

Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, cho biết 130 tù nhân chiến tranh Ukraine đã được trả tự do và trở về nhà trong một "cuộc trao đổi lớn trong lễ Phục sinh". Không rõ có bao nhiêu người Nga đã được trao đổi ngược lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem