Bất ngờ cách Phương Tây dạy lính Ukraine dùng vũ khí tấn công Nga

Tuấn Anh (Theo BI) Thứ ba, ngày 18/04/2023 14:08 PM (GMT+7)
Những người lính Ukraine chiến đấu chống lại các lực lượng Nga đã được hưởng rất nhiều hỗ trợ an ninh từ các đối tác NATO, nhưng khi vũ khí này đến Ukraine, mọi thứ không phải lúc nào cũng theo cách mà quân đội cần, theo Business Insider.
Bình luận 0
Bất ngờ cách Phương Tây dạy lính Ukraine dùng vũ khí tấn công Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn tên lửa đạn pháo (RPG) từ bệ phóng trong một cuộc chiến ở vùng Donetsk vào ngày 7/4/2023. Ảnh AFP

Trong một số trường hợp, viện trợ quân sự đến mà không có hướng dẫn, vì vậy các sĩ quan quân đội phương Tây đã sử dụng FaceTime với quân đội Ukraine để dạy họ cách sử dụng vũ khí, theo một báo cáo mới được công bố hôm thứ Hai (17/4) trên War on the Rocks.

Các đơn vị tiền tuyến đối mặt với những vấn đề này cũng có thể liên lạc với các lực lượng phương Tây và nhân viên NATO thông qua các kênh như ứng dụng nhắn tin an toàn, các tác giả của báo cáo cho biết.

 Business Insider cho hay, các binh sĩ Ukraine nói với họ rằng trong một số trường hợp, các sĩ quan quân đội phương Tây đã sử dụng FaceTime để dạy quân đội Kiev cách sử dụng lựu đạn phóng tên lửa được giao mà không có hướng dẫn cũng như lúc các binh sĩ gặp vấn đề với việc ngắm súng. 

"Hầu hết quân đội Ukraine đánh giá cao các giải pháp không chính thức này, nhưng Mỹ và châu Âu có thể làm tốt hơn để đảm bảo việc cung cấp vật liệu chiến tranh trong tương lai thực sự có ý nghĩa đối với quân đội Ukraine", các tác giả của báo cáo cho biết.

Không rõ những tương tác này diễn ra khi nào, nhưng việc quân đội Ukraine phát hiện ra các vấn đề về vũ khí của họ và cần một số dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác không có gì mới — trước đây họ đã buộc phải liên hệ với các đối tác phương Tây qua điện thoại và thông qua trò chuyện video, đôi khi ngay cả trong khi chiến đấu tích cực với người Nga.

Do NATO không có quân đội chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine nên một đội bảo trì đã làm việc từ xa để hỗ trợ qua điện thoại cho quân đội Kiev khi họ xử lý các khẩu pháo bị hư hại, trong số nhiều vấn đề khác nảy sinh trong cuộc giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine.

Mỹ đã gửi hơn 35,1 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2/2022. Theo Bộ Quốc phòng từ tháng này danh sách vũ khí dài bao gồm tên lửa, pháo, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, vũ khí nhỏ, đạn dược...

"Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để cung cấp cho Ukraine những khả năng đáp ứng nhu cầu chiến trường trước mắt và các yêu cầu hỗ trợ an ninh dài hạn", Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 4.

Khi cuộc chiến ở Ukraine đã gần đến mốc 14 tháng và hai nước tiếp tục chiến đấu trong một cuộc chiến tranh tiêu hao khốc liệt, có mối quan tâm ngày càng tăng về việc liệu các nước phương Tây có tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine hay không, đặc biệt là khi việc giao hàng liên tục gây căng thẳng cho một số kho vũ khí và sản xuất quốc phòng của đối tác.

Cuộc chiến tàn khốc của Nga ở Ukraine cho đến nay đã gây ra thiệt hại nặng nề và cả hai bên có thể phải chịu thiệt hại lên tới 350.000 thương vong, tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây tiết lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem