Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xu hướng này lên đến đỉnh điểm vào năm 2008, khi cựu thủ tướng Đức Angela Merkel thuyết phục châu Âu và Mỹ từ chối việc cho phép Ukraine và Georgia gia nhập NATO, ông Reznikov tuyên bố.
Ông nói: "Phương Tây từ lâu đã sống với tâm thế tránh khiêu khích Nga. Điều này đã trở thành hiện thực hữu hình vào năm 2008, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest".
Bộ trưởng cho biết khả năng gia nhập NATO của Ukraine và Georgia hồi đó là rất thực tế vì Mỹ và phần lớn các nước châu Âu ủng hộ động thái này.
"Chính thủ tướng Đức khi ấy, bà Angela Merkel, đã phản đối sự gia nhập của Ukraine và thuyết phục những người khác", ông nói thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng giải thích rằng Đức và Pháp đã ngăn cản kế hoạch trở thành thành viên của Ukraine và Georgia tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008. Bà Merkel và Tổng thống Pháp khi đó là Nicolas Sarkozy đã làm điều này vì lo ngại leo thang với Nga.
Ông kết luận: "Sai lầm thứ hai của phương Tây là tin rằng nếu có một cuộc đối đầu quân sự, chúng tôi sẽ sớm bị đánh bại".
Người đứng đầu ủy ban quốc phòng của Quốc hội Đức, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hôm 3/3 cho biết bà Merkel chia sẻ trách nhiệm về cuộc xung đột Nga-Ukraine vì những quyết định mà bà đã đưa ra khi còn đương chức.
Mặc dù vậy, bà Merkel tuyên bố bà vẫn coi quyết định loại Ukraine khỏi NATO là một quyết định đúng đắn, ngay cả sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.
Cũng trong buổi phỏng vấn hôm 16/4 với tờ La Razon, ông Reznikov cho biết tổn thất quân sự của Ukraine thấp hơn nhiều so với Nga.
"Tất nhiên, chúng tôi có tổn thất khi đang trong chiến sự", ông nói. "Nhưng về cơ bản chúng thấp hơn so với của Nga. Tôi không thể cung cấp cho bạn chi tiết cụ thể, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng con số này ít hơn số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2".
Theo các báo cáo mới nhất, số người chết vì các trận động đất gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 50.000 người.
Ông Reznikov lưu ý rằng các chỉ huy Ukraine coi việc giữ cho binh lính sống sót là ưu tiên hàng đầu của họ.