Chiến trường Bakhmut: Động thái mới của Bộ Quốc phòng Nga khiến lính đánh thuê Wagner bất ngờ

PV (Theo Pravda) Thứ hai, ngày 17/04/2023 14:28 PM (GMT+7)
Bất chấp thực tế là có những mâu thuẫn tồn tại giữa Bộ Quốc phòng Nga và người sáng lập Tập đoàn lính đánh thuê Wagner PMC Yevhen Prigozhin, các chiến binh Wagner đang được tăng cường bằng các phương tiện hiện đại để chiếm thành phố Bakhmut.
Bình luận 0
Chiến trường Bakhmut: Động thái mới của Bộ Quốc phòng Nga khiến lính đánh thuê Wagner bất ngờ - Ảnh 1.

Lính đánh thuê Wagner là lực lượng chiến đấu chính trên chiến trường Bakhmut. Ảnh Pravda

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) chỉ ra rằng, tin tức về việc tái bổ nhiệm Tư lệnh Không quân Nga Mikhail Teplinsky cho thấy Bộ Quốc phòng Nga đang tìm cách hợp tác chặt chẽ hơn với Tập đoàn Wagner để hoàn thành việc chiếm Bakhmut, bất chấp những căng thẳng rõ ràng giữa Prigozhin và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, ông Prigozhin cũng đã giảm bớt những lời công kích thẳng thắn nhằm vào Bộ Quốc phòng trong những ngày gần đây. Trước đó, ông Prigozhin phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược và đổi lỗi cho Bộ Quốc phòng Nga.

Các blogger quân sự Nga cũng báo cáo rằng lực lượng của Wagner đang sử dụng xe tăng T-90 ở Bakhmut, cho thấy giới lãnh đạo Nga đã cung cấp cho PMC các phương tiện hiện đại hơn để chiếm thành phố.

Các chuyên gia chỉ ra rằng bộ chỉ huy quân sự Nga dường như đang ngày càng chuyển giao trách nhiệm thực hiện các chiến dịch tấn công ở Ukraine cho lực lượng đổ bộ đường không Nga.

Theo các chuyên gia, không có khả năng Tướng Teplinsky sẽ có thể khôi phục lại tình trạng trước đây của Lực lượng Nhảy dù với tư cách là một đơn vị tinh nhuệ do những tổn thất đáng kể ở Ukraine.

"Các tổn thất trên diện rộng đối với các đơn vị tinh nhuệ trước đây hiện đang được tái biên chế và việc các quân nhân mới được huy động chưa được qua các lớp đào có thể sẽ ảnh hưởng lâu dài đến hiệu quả chiến đấu của các đơn vị này, và việc thay thế một chỉ huy duy nhất rất khó có thể giải quyết được tình trạng thiệt hại lan rộng như vậy", báo cáo viết.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nhóm của Wagner đã thả 130 tù nhân chiến tranh Ukraine vào ngày 16/4, điều này cho thấy rằng Wagner có thể đã thực hiện cuộc trao đổi một cách độc lập với Bộ Quốc phòng Nga.

Báo cáo gợi ý rằng Wagner có thể đang cố gắng buộc các quân nhân Nga được huy động ký hợp đồng với Wagner, có thể là trong nỗ lực bù đắp tổn thất ở Ukraine.

Các chuyên gia trích dẫn thực tế rằng những người nhập ngũ từ các tỉnh Moscow và Ivanovo của Liên bang Nga trong một đơn khiếu nại công khai được công bố vào ngày 16/4 cho rằng nhóm Wagner đã buộc 170 quân nhân được huy động ký hợp đồng với họ.

Trước đó, các nguồn tin của Nga cho rằng 100 lính nghĩa vụ ở tỉnh Luhansk đã biến mất vào ngày 7/4 sau khi từ chối ký hợp đồng với Wagner.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem