Điện Kremlin cảnh báo phương Tây chớ "đóng đinh vào quan tài"

V.N (Theo RT) Thứ hai, ngày 29/04/2024 09:47 AM (GMT+7)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc Mỹ và EU tịch thu tài sản bị phong tỏa của Moscow sẽ tạo ra "tiền lệ nguy hiểm".
Bình luận 0
Điện Kremlin cảnh báo phương Tây chớ "đóng đinh vào quan tài" - Ảnh 1.

Tháp Vodovzvodnaya của Điện Kremlin Moscow và tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga trong thời tiết sương mù ở Moscow. Ảnh: Sputnik.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào hệ thống tài chính phương Tây, điều này sẽ rất khó khôi phục.

Mỹ và các đồng minh đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga như một phần của lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Hầu hết các tài sản này bị giữ ở EU. Washington đã nhấn mạnh trong nhiều tháng rằng luật pháp quốc tế cho phép chiếm dụng các tài sản này, nhưng Đức và Pháp bày tỏ lo ngại rằng động thái như vậy có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho hệ thống tài chính phương Tây.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật cho phép tịch thu khoảng 6 tỷ USD tài sản nhà nước của Nga đang nằm trong các ngân hàng Mỹ.

Phát biểu với với kênh truyền hình Russia 1 hôm 28/4, ông Peskov nói rằng còn quá sớm để nói về việc Mỹ và EU tịch thu toàn bộ 300 tỷ USD. Tuy nhiên, ông nhắc nhở rằng "Nga có tiền của phương Tây từ nhiều cơ cấu khác nhau. Đất nước chúng tôi có thể thực hiện các bước trả đũa".

Nhưng nếu Washington và các thủ đô châu Âu quyết định tịch thu tài sản của Nga, "một tiền lệ nguy hiểm sẽ được tạo ra; nó sẽ là một cái đinh vững chắc đóng vào quan tài tương lai của toàn bộ hệ thống trục kinh tế phương Tây" - Peskov nói.

Người phát ngôn cảnh báo, nếu điều này xảy ra, các quốc gia và nhà đầu tư nước ngoài hiện đang giữ hoặc sẵn sàng gửi tiền của họ ở các ngân hàng phương Tây sẽ bắt đầu "suy nghĩ kỹ" trước khi giao tiền của họ cho các tổ chức đó.

Theo Peskov, độ tin cậy của hệ thống tài chính phương Tây sẽ bị phá hủy. Ông giải thích: "Độ tin cậy có thể bị mất đi chỉ sau một đêm thông qua một quyết định ngu ngốc, thiếu cân nhắc, trong khi việc khôi phục nó phải mất hàng thập kỷ hoặc thậm chí lâu hơn".

Người phát ngôn nhấn mạnh, chính quyền Nga cũng sẽ có nhiều cơ sở để thách thức việc tịch thu tiền của mình tại các tòa án quốc tế. Ông nói Moscow "sẽ không ngừng bảo vệ lợi ích của mình" thông qua các biện pháp pháp lý.

Người đứng đầu Ngân hàng Nga, Elvira Nabiullina, cho biết hôm thứ Sáu rằng việc Mỹ và EU tịch thu tài sản "sẽ không có bất kỳ tác động nào đến sự ổn định tài chính (trong nước), vì chúng tôi đã tạm dừng hoạt động với họ từ lâu, chúng tôi không sử dụng chúng".

Moscow trước đó tuyên bố rằng việc tịch thu tiền của họ sẽ là hành vi trộm cắp và cảnh báo rằng họ có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Washington nếu thực hiện động thái bất hợp pháp như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem