Các nghị sĩ quốc gia Liên Xô cũ ẩu đả vì luật hạn chế ảnh hưởng của nước ngoài

V.N (Theo RT) Thứ tư, ngày 15/05/2024 13:19 PM (GMT+7)
Dự luật yêu cầu các tổ chức nhận được ít nhất 20% nguồn tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký làm đại diện nước ngoài.
Bình luận 0
Các nghị sĩ quốc gia Liên Xô cũ ẩu đả vì luật hạn chế ảnh hưởng của nước ngoài- Ảnh 1.

Các nghị sĩ lao vào ẩu đả trong quốc hội Gruzia. Ảnh: RT.

Các nhà lập pháp từ các đảng đối lập trong quốc hội Georgia (Gruzia) một lần nữa lại gây tranh cãi hôm 14/5 khi họ cố gắng đạt được thỏa thuận về dự luật 'đại diện  nước ngoài' gây tranh cãi. Bất chấp sự hỗn loạn, đạo luật cuối cùng đã được thông qua trong lần xem xét thứ ba và cũng là lần cuối cùng với đa số phiếu.

Có tên chính thức là 'Về sự minh bạch của ảnh hưởng nước ngoài', dự luật sẽ yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan truyền thông và cá nhân của Georgia có hơn 20% vốn nước ngoài phải đăng ký với tư cách là các thực thể 'thúc đẩy lợi ích của một thế lực nước ngoài' và tiết lộ thu nhập và thông tin của họ. nhà tài trợ. Từ chối làm như vậy sẽ bị phạt tiền lên tới 9.500 USD.

Trước khi bỏ phiếu, một cuộc tranh luận kịch liệt đã nổ ra trong Quốc hội và một số thành viên đã dùng đến quả đấm, cuối cùng khiến hàng chục người xô đẩy nhau. Toàn bộ diễn biến được truyền hình Gruzia truyền hình trực tiếp từ tòa nhà Quốc hội ở Tbilisi.

Cuộc ẩu đả đánh dấu lần thứ ba các cuộc thảo luận xung quanh dự luật trở nên hỗn loạn. Cuộc xung đột trước đó đã nổ ra vào đầu tháng này giữa các thành viên thuộc phe đa số trong quốc hội và phe đối lập trước phiên họp toàn thể nhằm thảo luận về dự luật.

Những người biểu tình phản đối luật đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài Cơ quan lập pháp và đã nhiều lần bị cảnh sát giải tán. 

Các cuộc biểu tình đã được tổ chức trong nhiều tuần, lên đến đỉnh điểm vào tối 14/5, khi đám đông lên tới hàng chục nghìn người đã tổ chức một số cuộc biểu tình lớn nhất từng thấy ở Georgia kể từ khi nước này giành lại độc lập từ Moscow vào năm 1991.

Những người chỉ trích đạo luật này mô tả nó tương tự như một đạo luật được thông qua ở Nga yêu cầu các công ty có nguồn tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký làm "đại diện nước ngoài".

Người đứng đầu đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia, Mamuka Mdinaradze, nói rằng dự luật mới là cần thiết để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc biểu tình do nước ngoài tài trợ, các đảng chính trị cấp tiến và các phương tiện truyền thông tuyên truyền.

Chính phủ cho biết dự luật này là cần thiết để thúc đẩy tính minh bạch, chống lại "các giá trị giả tự do" do người nước ngoài thúc đẩy và bảo vệ chủ quyền của Georgia. Còn những người chỉ trích cáo buộc đảng cầm quyền đang tìm cách kéo đất nước ra khỏi khát vọng châu Âu và quay trở lại với Moscow.

Tổng thống Georgia Salome Zurabishvili đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình và thề sẽ phủ quyết dự luật. Tuy nhiên, động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng vì quyền phủ quyết của tổng thống có thể bị đa số trong Quốc hội bác bỏ.

Mỹ và EU phản đối đề xuất này, cho rằng nó sẽ làm phức tạp công việc của nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Brussels cảnh báo chính quyền Tbilisi rằng nước này có thể mất tư cách ứng cử viên EU nếu thông qua dự luật.

Tuy nhiên, những người ủng hộ luật này khẳng định rằng luật tương tự đã tồn tại ở Mỹ. Thủ tướng Irakli Kobakhidze gọi đó là "điều kiện cần thiết" để tiến gần hơn đến EU bằng cách làm cho đất nước minh bạch hơn.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem