Quân đội Ukraine đăng ảnh 'quà ngày lễ' cho Nga

Lê Phương (Newsweek) Thứ hai, ngày 17/04/2023 08:42 AM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đã chuẩn bị "quà nghỉ lễ" cho lực lượng Nga để đánh dấu kỷ niệm Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, theo quân đội Kiev.
Bình luận 0
Quân đội Ukraine đăng ảnh 'quà ngày lễ' cho Nga - Ảnh 1.

Các chiến binh đã sơn đạn dược, bao gồm cả lựu đạn, theo màu quốc kỳ Ukraine. Ảnh: Bộ chỉ huy Chiến dịch phía Bắc của Ukraine

Các chiến binh Ukraine đã sơn đạn dược, bao gồm cả lựu đạn, theo màu quốc kỳ Ukraine, được trang trí trông giống như những quả trứng Phục sinh, Bộ chỉ huy Chiến dịch phía Bắc của Ukraine viết trên trang Facebook của mình.

Hôm 16/4, những người theo đạo Cơ đốc Chính thống, bao gồm nhiều người ở Nga và Ukraine, đã cử hành Lễ Phục sinh của Chính thống giáo. Khoảng 78% dân số Ukraine được xác định là Cơ đốc giáo Chính thống vào năm 2019. Nhà thờ Chính thống Ukraine đã chính thức tách khỏi Nga, mặc dù tranh cãi vẫn tiếp tục nổ ra.

Sáng 16/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự buổi lễ Phục sinh của Chính thống giáo ở Moscow. Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, trước đây đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Trong một thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước Nga trước khi bắt đầu, Thượng phụ Kirill gọi cuộc xung đột Ukraine là "những sự kiện nghiêm trọng diễn ra trên vùng đất lịch sử Nga của chúng ta", theo Associated Press. 

Trong dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo, Tập đoàn Wagner, một đơn vị bán quân sự của Nga, đã thả khoảng 100 tù nhân chiến tranh (POW) Ukraine về Kiev, Reuters đưa tin. Viết trên Telegram, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak, cho biết hôm 16/4 rằng 130 chiến binh Ukraine đã trở lại. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết tù binh lớn tuổi nhất 58 tuổi, trong khi người trẻ nhất mới 21 tuổi.

Yermak gọi việc trao trả tù binh Ukraine là "cuộc trao đổi tù binh trong lễ Phục sinh vĩ đại", mặc dù ông không cho biết có bao nhiêu chiến binh Nga bị bắt đã được trao trả cho Moscow.

Tuần trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington gợi ý rằng ông Putin có thể sử dụng kỳ nghỉ lễ để đề xuất một lệnh ngừng bắn với Kiev nhằm ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine.

Tuy nhiên, điều này đã nhanh chóng bị Điện Kremlin bác bỏ khi người phát ngôn Dmitry Peskov nói rằng lệnh ngừng bắn "không được đề xuất bởi bất kỳ ai". Moscow trước đó đã kêu gọi ngừng bắn để đánh dấu lễ Giáng sinh của Chính thống giáo vào đầu tháng 1, nhưng bị Kiev từ chối. Giao tranh vẫn tiếp tục trong khoảng thời gian ngừng bắn 36 giờ được đề xuất.

Trong một bài phát biểu hôm 16/4, Tổng thống Zelensky đã đánh dấu kỷ niệm Lễ Phục sinh lần thứ hai của Chính thống giáo kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào tháng 2 năm ngoái.

Ông nói: "Hôm nay, chúng ta cử hành ngày lễ Phục sinh của Chúa. Biểu tượng chính của buổi lễ là chiến thắng: Chiến thắng của cái thiện, chiến thắng của sự thật, chiến thắng của cuộc sống. Chúng tôi kỷ niệm lễ Phục sinh với niềm tin không thể lay chuyển vào những chiến thắng này".

Trong bài phát biểu Lễ Phục sinh của riêng mình, Tổng thống Putin cho biết: "Ngày lễ Phục sinh tuyệt vời, mang đến cho các tín đồ niềm hy vọng, truyền cảm hứng cho những suy nghĩ và hành động tốt đẹp, đồng thời khẳng định những lý tưởng và giá trị đạo đức cao đẹp trong xã hội".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem