Nga tuyên bố giành được lãnh thổ mới ở Bakhmut, Ukraine nhắc lại mục tiêu quan trọng

Lê Phương (Newsweek) Thứ hai, ngày 17/04/2023 09:15 AM (GMT+7)
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chiến binh của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã giành thêm lãnh thổ ở Bakhmut, trong khi Kiev nhắc lại mục tiêu tiêu diệt lực lượng Nga tại thành phố Donetsk đổ nát.
Bình luận 0
Nga tuyên bố giành được lãnh thổ mới ở Bakhmut, Ukraine nhắc lại mục tiêu quan trọng  - Ảnh 1.

Thành phố Bakhmut đã chứng kiến nhiều tháng đụng độ gay gắt giữa binh lính Nga và Ukraine. Ảnh: Getty

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 16/4 rằng các nhóm tấn công của Wagner đã giành được khu vực lãnh thổ ở phía tây bắc và đông nam của thành phố. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine nói rằng Bakhmut vẫn là "tâm điểm của các cuộc xung đột" và Ukraine đã "đẩy lùi" các cuộc tấn công.

Bakhmut đã chứng kiến nhiều tháng xung đột gay gắt giữa quân đội Nga và Ukraine, trong đó lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner đóng vai trò nổi bật. Giao tranh trong và xung quanh thành phố đã dẫn đến thương vong nặng nề cho cả hai bên.

Vào ngày 13/4, một cố vấn của người đứng đầu chính quyền do Nga hậu thuẫn ở khu vực Donetsk cho biết các chiến binh Ukraine ở Bakhmut đã "gần như bị phong tỏa", trong khi Ukraine nói rằng gần 4.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương xung quanh thành phố.

Cùng ngày, cơ quan truyền thông nhà nước Nga Tass đưa tin ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner, nói rằng kể từ khi giao tranh bắt đầu, 32.000 chiến binh Ukraine đã bị lực lượng của ông "tiêu diệt" ở Bakhmut và thành phố Soledar gần đó.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản cập nhật hàng ngày hôm 15/4 rằng các chiến binh của họ đã tham gia vào "các trận chiến ác liệt" trong thành phố.

Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy miền đông Ukraine, nói rằng các trận chiến "chưa từng có" đang diễn ra ở khu vực đô thị của Bakhmut. Ông nói với đài truyền hình Ukraine hôm 15/4 rằng các binh sĩ Ukraine "đang làm mọi thứ có thể" để tiêu diệt khả năng chiến đấu của Nga "và làm suy sụp tinh thần của họ".

"Kế hoạch của họ đang thành công", ông nhấn mạnh.

Đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ, hay còn gọi là máy bay chiến đấu VDV, đã gia nhập lực lượng Nga và được triển khai ở Bakhmut.

"Các đơn vị đổ bộ đường không đã cô lập đối phương ở hai bên sườn và hỗ trợ chiến dịch của các lực lượng tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thành phố", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 16/4.

Tuyên bố từ một "blogger" người Nga cho rằng các đơn vị đổ bộ đường không này "không nhất thiết phải tập trung" vào việc trực tiếp giúp lực lượng Wagner bao vây và giành Bakhmut, mà có thể ở xung quanh thành phố "để ngăn chặn các cuộc phản công có thể xảy ra của Ukraine".

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết hôm 16/4 rằng các đơn vị Ukraine đang "rút lui" khỏi Bakhmut và "cố tình phá hủy cơ sở hạ tầng cũng như các tòa nhà dân cư của thành phố để làm chậm bước tiến của quân đội Nga".

Ukraine trước đây cáo buộc Moscow sử dụng chiến thuật "thiêu đốt" ở Bakhmut, liên quan đến việc phá hoại cơ sở hạ tầng còn lại có thể được sử dụng cho lực lượng đối phương.

Ông Prigozhin cho biết trước đó vào tháng 4 rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát 80% Bakhmut. Trong một bản cập nhật vào ngày 11/4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington đưa ra con số này là 76,5%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem