Thứ Tư, ngày 25/06/2025 22:53 (GMT+7)

Dân Việt

Khánh Hòa: Các mô hình sản xuất kinh doanh ở Cam Ranh sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đang phát huy hiệu quả

Công Tâm

16/06/2025 10:19 GMT +7

Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Hội Nông dân TP Cam Ranh cho biết, để phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, bên cạnh sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ Trung ương đến địa phương, Hội Nông dân các cấp trong toàn TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, tích cực đóng góp xây dựng Quỹ.

Bà con nông dân trên địa bàn TP.Cam Ranh mở rộng phát triển mô hình nuôi tôm hùm lồng trên biển.

Bà Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, thực tế cho thấy nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân góp phần đáng kể trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của hội viên, nông dân, góp phần ổn định chính trị ở nông thôn.

Ngoài việc giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, nguồn vốn không cần thế chấp này còn góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ sang mở rộng sản xuất, kinh doanh, khuyến khích nông dân mạnh dạn đầu tư, đổi mới sản xuất, góp phần tạo vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị.

Vốn quỹ hỗ trợ nông dân giúp cho mô hình trồng rau sạch ở xã Cam Phước Đông, Cam Ranh ngày càng phát triển.

Bà Hường cho biết thêm, thông qua nguồn vốn xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả như: Trồng táo xã Cam Thành Nam, trồng rau sạch ở Cam Phước Đông, nuôi tôm hùm lồng Cam Lập, nuôi vẹm phường Ba Ngoài,...Đặc biệt, mô hình trồng mãng cầu thái xã Cam Thành Nam mang lại doanh thu trên 100 triệu đồng/năm/hộ và nuôi tôm hùm lồng doanh thu trên 400 triệu đồng/hộ/năm.

Hàng năm, Hội Nông dân TP.Cam Ranh tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Hội Nông dân TP.Cam Ranh họp để giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cho các nông dân. Ảnh: Hội Nông dân Cam Ranh

Các cấp Hội phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các hộ dân tham gia mô hình về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, nhất là mô hình chăn nuôi bò thịt, bò lai sinh sản và nuôi tôm hùm lồng trên biển theo hướng hàng hóa. Nhờ đó, bà con nông dân ở các địa phương đã áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất chăn nuôi, năng suất và giá trị thu nhập của các hộ nông dân khi tham gia mô hình cũng cao hơn. Đến nay, Hội Nông dân quản lý nguồn vốn ủy thác quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 5,1 tỷ đồng và của thành phố trên 6 tỷ đồng.

Tôm hùm đang được xem là đối tượng mang lại kinh tế cho nông dân Cam Ranh

Bà Nguyễn Thị Mai (một nông dân nuôi tôm hùm lồng ở Cam Ranh) cho biết: "Gia đình tôi được Hội Nông dân các cấp xét cho vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân để nuôi tôm hùm lồng. Ban đầu, do vốn ít nên chỉ làm ít, sau đó tích góp dần dần rồi làm quy mô lớn hơn. Bình quân mỗi năm doanh thu mang lại khoảng trên 400 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho 5 lao động ở địa phương".

Ông Mai Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Phước Đông cho biết, từ diện tích trồng rau sạch ở địa phương nhỏ lẻ đến nay bà con đã phát triển khoảng 30 ha, trong đó có 6 hộ được vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Sản phẩm rau sạch hiện nay cung cấp cho các chợ, nhà hàng và các siêu thị trên địa bàn, nhờ đó mà đời sống của người dân vùng nông thôn đã được cải thiện.