Ông Putin bị tố có nhiều đồng minh bí mật ở châu Âu

Phương Đăng (theo NV) Thứ năm, ngày 19/01/2023 06:26 AM (GMT+7)
Nhật báo La Vanguardia của Tây Ban Nha dẫn lời Thủ tướng Pedro Sánchez ngày 17/1 cho biết, có nhiều người ủng hộ thầm lặng Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính quyền Nga ở các nước châu Âu.
Bình luận 0

Theo La Vanguardia, tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Sánchez cáo buộc: “Tổng thống Nga không đơn độc trong mong muốn chia rẽ thế giới và quay ngược thời gian. Ông ấy có nhiều đồng minh ở châu Âu, những người hiện đang che giấu sự đồng cảm với Putin, nhưng chỉ một năm trước, họ đã đến gặp ông ấy và ca ngợi ông ấy".

Ông Putin bị tố có nhiều đồng minh bí mật ở châu Âu - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh IT

Những tuyên bố của ông Sánchez khiến nhiều người liên tưởng đến cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã bị cáo buộc là có quan hệ thân cận với ông Putin.

Theo các phương tiện truyền thông Ý, tại một cuộc họp kín của đảng Forza Italia của mình, Berlusconi đã thừa nhận rằng ông đã "nối lại quan hệ" với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thậm chí, Berlusconi còn tiết lộ rằng, ông Putin đã gửi tặng ông một thùng rượu vodka nhân dịp sinh nhật.

Ngoài ra, cựu chủ tịch Văn phòng Bảo mật Thông tin Liên bang Đức, Arne Schönbohm, người vừa bị sa thải do có thể có liên hệ với các cá nhân thuộc cơ quan an ninh Nga, cũng là cái tên được chú ý.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Putin vừa đề nghị quốc hội thông qua điều luật rút Nga khỏi 21 thỏa thuận liên quan đến Hội đồng châu Âu trong lúc căng thẳng leo thang vì chiến sự Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển cho Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin dự luật chấm dứt sự tham gia của Nga vào các hiệp ước của Hội đồng châu Âu (CoE), dựa theo các điều khoản trong luật liên bang năm 1995 vào ngày 17/1.

Theo dự luật, 21 hiệp ước sẽ không còn hiệu lực áp dụng với Nga từ ngày 16/3, trong đó có Công ước bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, Công ước châu Âu về trấn áp khủng bố.

Trước đó, hồi tháng 2/2022, 42 trong số 47 thành viên CoE đã bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Nga do cuộc xung đột tại Ukraine. Nga lên án động thái này và thông báo rút khỏi CoE hôm 15/3/2022.

Quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu đã leo thang căng thẳng kể từ cuộc xung đột tại Ukraine. Châu Âu cùng Mỹ đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt Nga và viện trợ vũ khí tích cực cho Ukraine, bất chấp Moscow cảnh báo điều này chỉ khiến xung đột kéo dài và gieo thêm đau khổ cho người Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem