Nông thôn mới Ngọc Chiến ở Sơn La đẹp như phim, đất càng trù phú, dân càng khá giả

Văn Ngọc Thứ ba, ngày 02/01/2024 05:32 AM (GMT+7)
Nông thôn mới xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) được mệnh danh là "miền quê đáng sống" đó là kết quả từ việc đồng lòng, chung tay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đất Ngọc Chiến ngày càng trù phú, dân càng khá giả...
Bình luận 0

Clip: Nông thôn mới ở "miền quê đáng sống"

Ngọc Chiến ban hành 77 việc làm xây dựng nông thôn mới

Hơn chục năm trở về trước, khi nhắc đến Ngọc Chiến, người ta sẽ nghĩ ngay đến vùng đất hoang sơ, nghèo đói và vô cùng khó khăn của huyện vùng cao Mường La (Sơn La). Nơi mà đời sống của đồng bào người Thái, người Mông, người La Ha,… kinh tế phụ thuộc vào các loại cây trồng ngắn ngày trên nương, cuộc sống tự cung, tự cấp là chủ yếu. Nuôi được con gà thì đổi lấy muỗi lấy mắm, nuôi được con lợn thì đổi lấy dao, lấy cuốc về phục vụ đời sống sinh hoạt gia đình hàng ngày. Đường giao thông đi lại khó khăn, việc giao thương tiếp xúc với bên ngoài còn nhiều hạn chế, cuộc sống của đồng bào vô cùng khó khăn.

Nay trở lại xã Ngọc Chiến, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, con đường chính dẫn vào trung tâm xã đã được mở rộng, bê tông hóa không còn đất đá lởm chởm, bụi bẩn, bùn đất như trước nữa. Người dân nơi đây đã đẩy mạnh phát triển trồng trọt, chăn nuôi từng bước nâng cao thu nhập, cái đói cái nghèo đã dần được đẩy lùi. Ngọc Chiến đến nay được mạnh danh là "miền quê đáng sống".

Ngọc Chiến xây dựng miền quê đáng sống - Ảnh 2.

Diện mạo nông thôn mới tại các bản, làng xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Trong chuyến công tác về xã Ngọc Chiến lần này, chúng tôi gặp được đồng chí Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, một cán bộ trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì công việc, luôn được dân mến, dân tin và quý anh như người con của bản. Cách đây 5 năm, đồng chí nhận công tác tại xã Ngọc Chiến, những thay đổi ở mảnh đất này có những đóng góp không hề nhỏ của người cán bộ trẻ này.

Trong căn phòng làm việc giản dị, rót chén nước chè thơm mời chúng tôi, đồng chí Bí thư Đảng ủy tâm sự về những ngày đầu mới nhận công tác tại xã vùng cao Ngọc Chiến: Khi mới lên nhận công tác tại xã Ngọc Chiến, mọi thứ ở đây còn rất bề bội và hoang sơ, đời sống của đồng bào còn gặp rất nhiều khó khăn. Ở các bản làng vùng cao, cái đói, cái nghèo vẫn còn đeo bám đồng bào. 

Nghĩ  trong lòng, cùng với trách nghiệm của bản thân "mình là người cán bộ trẻ, cũng là người con của dân bản, bản thân phải có trách nhiệm với quê hương bản làng. Cuộc sống của đồng bào có nâng cao, bản làng có thay đổi, mình mới xứng đáng là người Đảng viên, người cán bộ của dân,…"'.

Nghĩ là làm, ngay khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ngọc Chiến đã cùng nhau đồng lòng, góp sức triển khai thực hiện Chương trình.

Ngọc Chiến xây dựng miền quê đáng sống - Ảnh 3.

Người dân xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La góp sức, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Đảng Bộ xã Ngọc Chiến đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là Đảng ủy xã Ngọc Chiến đã ban hành 77 chủ chương, 77 việc làm cụ thể xây dựng nông thôn mới. 

Đảng bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ công tác ngày thứ 7 cùng với dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Lãnh đạo UBND chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và phân nhiệm vụ cụ thể trực tiếp rõ người rõ việc cho mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. 

Mỗi một tổ chức nhận một việc khó, một việc phức tạp để triển khai thực hiện. Từ đó đã xây dựng được khối đại đoàn kết ý Đảng đều hợp lòng dân, tất cả các việc làm đều được thực hiện có hiệu quả.

"Đến thời điểm này một điều đáng phấn khởi, bộ mặt nông thôn mới xã Ngọc Chiến đã thay đổi, đời sống của nhân dân về vật chất và tinh thần đều được nâng lên. Nhiệm vụ phát triển trọng tâm của Ngọc Chiến đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với hình thành và phát triển du lịch ngày càng rõ nét ", Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến nói.

Ngọc Chiến xây dựng miền quê đáng sống - Ảnh 4.

Đên nay con tường chính dẫn vào trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, thuận tiện cho người dân đi lại. Ảnh: Văn Ngọc

Nông thôn mới giúp hội viên nông dân nâng cao thu nhập

Tạm chia tay đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, chúng tôi được đồng chí Lường Văn Xiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La dẫn đến tham một số mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn. 

Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ những nhiệm vụ đạt ra, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn xã triển khai có hiệu quả các phong trong thi đua như "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới".

"Nông dân xã Ngọc Chiến triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế như: Chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá lồng, trồng rau hoa chất lượng cao... Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. 

Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, có 02 sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 4 sao. Trên địa bàn xã có 02 Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012", Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến nói.

Ngọc Chiến xây dựng miền quê đáng sống - Ảnh 5.

Nông dân xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đẩy mạnh phát triển cây ăn quả trên đất dốc nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Đến thăm mô hình chăn nuôi của gia đình anh Quàng Văn Xiên, bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La chúng tôi khá ấn tượng về mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo của gia đình anh. Chuồng trại chăn nuôi trâu, bò của gia đình anh được xây dựng kiên cố, thoáng mát, có hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi.

Anh Xiên chia sẻ: Sau khi được các cấp chính quyền địa phương, hội nông dân vận động tuyên truyền, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển chăn nuôi. Mỗi năm gia đình anh duy trì đàn trâu, bò từ 150 – 200 con. Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn trâu, bò, gia đình anh đã dành một phần đất nương kém hiệu quả trồng có voi, nguồn cỏ này là thức ăn chính cho đàn gia sức của gia đình. Ngoài ra để đàn trâu, bò phát triển, khỏe mạnh gia đình anh tuân thủ theo khuyến cáo của khuyến nông, thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, tiêm phòng đầy đủ.

"Mỗi năm gia đình tôi xuất bán 4 lứa trâu, bò sau khi vỗ béo, thu lời hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Nhờ được vận động tuyên truyền, giờ tôi biết chăn nuôi như nào cho hiệu quả rồi. Không sợ cái đói cái nghèo nữa. Có tiền cho con cái đi học, có tiền để đầu tư làm nhiều việc khác nữa...", anh Xiên Nói.

Ngọc Chiến xây dựng miền quê đáng sống - Ảnh 6.

Anh Quàng Văn Xiên, bản Đông xuông, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La chăm sóc đàn trâu của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Ngọc Chiến đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Về các bản, làng của Ngọc Chiến lần này, đi đến đâu, chúng tôi cũng cảm nhận được niềm tin của người dân đối với những chủ trương của Đảng ủy xã đề ra trong phát triển kinh tế, xã hội. Do vậy, gia đình nào cũng đồng lòng, chung sức thực hiện, xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi những tập quán lạc hậu trong đời sống và sản xuất, biết khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao mức sống.

Tại bản Phày, không còn nhà ở tạm; các tuyến đường, trục bản, đường ngõ xóm, đường vào hộ gia đình được đổ bê tông sạch sẽ. Dọc các tuyến đường được tạo hình và ghép bằng đá suối, với những hình ảnh về con người, phong cảnh thiên nhiên của xã, bắt mắt và độc đáo. Ông Lường Văn Phên, bản Phày, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, năm nay đã ngoài 50 tuổi, có lẽ những thay đổi của bản làng sau khi triển khai xây dựng nông thôn mới ông là người hiểu và nắm rõ nhất.

Ngọc Chiến xây dựng miền quê đáng sống - Ảnh 7.

Các hộ dân bản Phày đã dỡ bỏ hàng rào, chặt cây ăn quả, hiến hơn 4.000 m² đất để mở rộng mặt đường lên từ 5-8m. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Phên chia sẻ: Trước đây khi chưa xây dựng nông thôn mới, cuộc sống của người dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đường đi lại còn bùn đất, nông sản làm ra khó tiêu thụ được. Người dân muốn phát triển kinh tế, làm giàu cũng khó. Từ khi xã có chủ chương xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi hiểu được là xây dựng nông thôn mới là làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Người dân trong bản ai cũng đồng lòng hiến đất, hiến ngày công, dịch hàng rào góp sức làm đường xây dựng nông thôn mới.

"Từ khi có nông thôn mới, đường bản được mở rộng, đi lại rất thuận tiện. Có nhà văn hóa để họp hành. Có trường học để con em chúng tôi yên tâm đến lớp. Gia đình nào trong bản cũng thi đua phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả,... để làm giàu, giờ trong bản không còn nhà nào đói nghèo nữa. Chúng tôi bảo nhau phải giữ vệ sinh môi trường xóm, bản, có như vậy mới hút được khách du lịch...", ông Phên nói.

Ngọc Chiến xây dựng miền quê đáng sống - Ảnh 8.

Các tuyến đường, trục bản, đường ngõ xóm, đường vào hộ gia đình tại xã được đổ bê tông sạch sẽ. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lò Văn Sây, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Chiến đã huy động tổng vốn ngân sách nhà nước bố trí đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 là 46.715,06 triệu đồng, tổng vốn nhân dân xã hội hóa để làm đường giao thông nông thôn và công trình phục vụ cộng đồng: 115 tỷ đồng, nhân dân tự đóng góp tiền và ngày công. Tổng diện tích đất hiến để xây dựng đường giao thông là: 33.333,6m2; tổng số hộ hiến đất: 833 hộ.

Các tuyến đường giao thông liên xã, liên bản, đường nội đồng đã được đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đáp ứng yêu cầu của người dân nên nhận được sự đồng tình ủng hộ và tự nguyện hiến đất, hiến công, hiến tiền của thực hiện. Toàn xã có 103,92 km đường giao thông, trong đó: 25,8 km đường xã; 25,66 km đường trục bản và đường liên bản; 23,22 km đường ngõ xóm; 29,24 km đường trục chính nội đồng. Hệ thống thủy lợi: được xây dựng đồng bộ với 57 công trình, đảm bảo đủ nước tưới cho 730,8 ha diện tích ruộng lúa và diện tích cây trồng tập trung. Toàn xã 2.261/2.305  hộ có nhà đạt chuẩn, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Công trình y tế được xây dựng mới đạt chuẩn quốc gia.

Ngọc Chiến xây dựng miền quê đáng sống - Ảnh 9.

Diện mạo nông thôn mới cho vùng quê vùng cao Ngọc Chiến. Ảnh: Văn Ngọc

"Công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo cơ hội và điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tăng việc làm, thu nhập và cải thiện đời sống người dân; tạo các điều kiện về vốn qua các hình thức tín dụng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân năm 2023 tăng lên 42 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 9,73% và hộ cận nghèo đa chiều 1,43%". Đến nay, xã Ngọc Chiến đã đạt được 19/19 tiêu chí 57/57 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025", ông Sây nói.

"Ngọc Chiến xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc kết quả hôm nay chỉ là bước đầu là nền tảng, là nến móng để Ngọc Chiến tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. Xã Ngọc Chiến tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc", Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem