Kỳ vọng đột phá mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân

Trần Quang Thứ bảy, ngày 09/04/2022 11:30 AM (GMT+7)
Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị và những kỳ vọng, mục tiêu đặt ra tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, Festival trái cây và thương hiệu sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Để chuẩn bị chuỗi sự kiến Thủ tướng đối thoại với nông dân, Fesival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 tại tỉnh Sơn La vào tháng 5 tới đây, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với T.Ư Hội NDVN và các Bộ, ngành có liên quan. Theo đó, phân công, phân nhiệm những nhiệm vụ hết sức cụ thể, chi tiết. CLIP: Nguyễn Chương thực hiện.

Công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện cụ thể, chi tiết

Đến nay, công tác chuẩn bị cho hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, Festival trái cây và thương hiệu sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La đang được triển khai như thế nào?

-Để chuẩn bị chuỗi sự kiến Thủ tướng đối thoại với nông dân, Fesival trái cây và thương hiệu sản phẩm OCOP năm 2022 tại tỉnh Sơn La vào tháng 5 tới đây, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với T.Ư Hội NDVN và các Bộ, ngành có liên quan. Theo đó, phân công, phân nhiệm những nhiệm vụ hết sức cụ thể, chi tiết.

Đầu tiên trên cơ sở các Quyết định của T.Ư Hội NDVN về thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức. Về phía tỉnh Sơn La cũng thành lập Ban tổ chức của của tỉnh để tổ chức các nhiệm vụ liên quan đến chuỗi sự kiện.

Các đơn vị của tỉnh Sơn La được giao bao gồm các ban, ngành, cơ quan đơn vị và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp là Trưởng tiểu ban để tổ chức ngay từ khâu kết nối, xây dựng, chương trình kế hoạch tổng thể.

Qua thời gian tổ chức thực hiện, kết nối giữa tỉnh Sơn La và T.Ư Hội NDVN đã có những bước đi hết sức cụ thể, chi tiết. Theo đó, ban hành hệ thống thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kịch bản chi tiết cho chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân.

Kỳ vọng về bước đột phá mới cho tam nông thông qua hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 2.

Trao đổi riêng với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, các nhóm vấn đề câu hỏi đối thoại của nông dân với Thủ tướng Chính phủ năm nay chúng tôi cũng sẽ tính toán, nghiên cứu để đưa ra được các thông tin mới, mang tính đột phá đối với các vấn đề liên quan đến người nông dân. Ảnh: Phạm Hưng

Kịch bản chi tiết các câu hỏi đối thoại với Thủ tướng bao gồm: Các câu hỏi, cách thức tổ chức thực hiện, các phiên đối thoại của Thủ tướng, các Bộ trưởng, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, Bí thư tỉnh Sơn La với nông dân và doanh nghiệp, nhà khoa học trong lĩnh vực tam nông.

Trong đó chú trọng vào các vấn đề cụ thể mà nông dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đang quan tâm; chú trọng vào các vấn đề mà các nhà khoa học đang quan tâm và đặt câu hỏi với Thủ tướng, các bộ ngành, với Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Đặc biệt, các nhóm vấn đề câu hỏi đối thoại của nông dân với Thủ tướng Chính phủ năm nay chúng tôi cũng sẽ tính toán, nghiên cứu để đưa ra được các thông tin mới, mang tính đột phá đối với các vấn đề liên quan đến người nông dân.

Ban tổ chức đã đặt mục tiêu, kỳ vọng gì thông qua chuỗi sự kiện lớn này?

-Mục tiêu và kỳ vọng của tỉnh Sơn La và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam qua sự kiện lớn này rất rõ ràng. Thứ nhất là thông qua hội nghị để người nông dân được trực tiếp đối thoại với Thủ tướng, người đứng đầu các bộ ngành trung ương. Qua đó để thấy được tầm nhìn của nông dân khi trải qua thời kỳ của đại dịch Covid-19.

Thứ 2 là định hướng phát triển cho tam nông.Thứ ba là để giải quyết các vấn đề bức xúc thực tế của nông dân, doanh nghiệp và các nhà khoa học. Để từ đó chúng ta đánh giá được quá trình phát triển, đánh giá, tìm ra được hướng đi cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Qua đó hiệu quả mang lại sẽ là sự phấn khởi, sự tham gia của nông dân toàn quốc và chúng ta sẽ có được định hướng đi cho sự nghiệp tam nông.

Hướng tới một nền nông nghiệp ổn định, tập trung và bền vững

Thông qua các chuỗi hoạt động như khánh thành các nhà máy, dự án chế biến trái cây, Sơn La có kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng, đoàn tàu dẫn dắt trong việc sản xuất, chế biến trái cây của cả nước?

-Trong thời gian qua, Sơn La đã và đang nỗ lực phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung và phát triển bền vững bằng hình thức nâng cao quy trình sản xuất. Từ sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP... Tiến tới tập trung cho quy hoạch vùng trồng, cấp mã số vùng trồng để thu hút các nhà máy chế biến để tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm.

Kỳ vọng về bước đột phá mới cho tam nông thông qua hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 3.

Bà con xã Na Bó, huyện Mai Sơn (Sơn La) thu hái xoài xuất khẩu. (Ảnh: Nguyễn Nga).

Định hướng của Sơn La là phát triển bền vững và tập trung hướng tới sự kết hợp giữa người nông dân, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu sản phẩm tới các thị trường trong và ngoài nước.

Chúng tôi xác định rất rõ ràng là đi theo con đường nông nghiệp sạch ứng dụng khoa học công nghệ và hướng đến mục tiêu người nông dân Sơn La, doanh nghiệp, HTX của tỉnh có bước phát triển ổn định, bền vững.

Khi tổ chức chuỗi sự kiện đối với hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, Festival trái cây và thương hiệu sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, Sơn La kỳ vọng sẽ quảng bá được con người và các sản phẩm của tỉnh.

Thứ 2 là nhằm kết nối giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh trong cả nước để hỗ trợ, tiêu thụ các sản phẩm nông sản, trái cây; hỗ trợ để thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững; quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường thế giới.

Qua đó góp phần thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm vào các thị trường trong và ngoài nước, nhất là thị trường trên thế giới và tiếp đó là đưa hình ảnh của nền nông nghiệp Việt Nam nói chung và nền nông nghiệp của Sơn La nói riêng là hướng tới một nền nông nghiệp ổn định, bền vững, tập trung.

Mục tiêu cao cả của chúng ta là người nông dân có được tầm nhìn, định hướng trong đó tập trung sản xuất, tập trung phát triển các nhà máy chế biến, tập trung tiêu thụ, cuối cùng hình thành một chuỗi đó là sản xuất - chế biến - tiêu thụ - xuất khẩu bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và cả nước nói chung

Xin cảm ơn ông!

Đã kết nối tiêu thụ trực tuyến với 20 điểm cầu quốc tế

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, trong chuỗi sự kiện quan trọng này, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm trái xoài Sơn La với 20 điểm cầu quốc tế như: Nhật Bản, Bỉ, Hà Lan.

“Đây là chương trình góp phần quảng bá sản phẩm, trái cây Sơn La. Bên cạnh đó, sẽ có các cuộc thi về sản phẩm trái cây, du lịch, văn hóa... của địa phương", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem