Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La: Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền qua Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt

Nhóm PV Thứ ba, ngày 26/12/2023 10:14 AM (GMT+7)
Báo cáo tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, trong đó, mở các chuyên mục trên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Đài PTTH Sơn La...
Bình luận 0

Sáng 26/12, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La Nguyễn Huy Anh báo cáo Đại hội tham luận với nội dung: "Kết quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị".

Ông Nguyễn Huy Anh, Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La xin bày tỏ sự nhất trí cao với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới được trình bày trong dự thảo báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La: Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền qua Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La Nguyễn Huy Anh báo cáo tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, sáng 26/12. Ảnh: Phạm Hưng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La về "Phát triển nông nghiệp xanh, nhanh và bền vững", "phấn đấu đưa Sơn La sớm trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc", các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn Là đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, sát với thực tình hình thực tế.

Một là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, gắn tuyên truyền miệng với xây dựng mô hình, sử dụng các phương pháp truyền thống kết hợp với hiện đại, phù hợp với các đối tượng cán bộ, hội viên nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội đã phối hợp mở các chuyên mục trên Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nông thôn ngày nay, tổ chức các hội thi về các chủ đề "Hội Nông dân Sơn La với chuyển đổi số", "Hội Nông dân tỉnh Sơn La với tiêu thụ nông sản"... 

Chính từ các hoạt động thiết thực, hiệu quả này đã góp phần khơi dạy lòng yêu nước, ý chí tư lực, tự cường tự, khát vọng vươn lên của nông dân, chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh, từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất nông nghiệp đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị.

Hai là, trực tiếp và phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp xây dựng các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân đạt hiệu quả cao. Điển hình như: Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa Công ty cổ phần mía đường Sơn La với hơn 10.500 hộ tham gia, diện tích trên 9.200ha; Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu với 558 hộ tham gia, 27.790 bò sữa; Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa Nhà máy chế biến cà phê Phúc Sinh Sơn La với 10.700 hộ tham gia, diện tích 20.000ha cà phê Arabica. Các mô hình đã góp phần tạo việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho hội viên nông dân.

Ba là, tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư, cây giống, con giống, kiến thức, công nghệ sản xuất, chế biến và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La: Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền qua Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 2.

Sáng 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng

Để tạo nguồn vốn cho hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp Hội tập trung vận động, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay tổng nguồn quỹ của đạt gần 80 tỷ đồng, tăng trên 26 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Từ nguồn vốn của Quỹ, Hội đã đầu tư cho 877 lượt dự án, cho 2.833 hộ vay. Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng NNN&PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho trên 42.000 hộ vay thông qua nhóm hộ, với tổng dự nợ đến tháng 6/2023 đạt trên 2.500 tỷ đồng, qua đó thúc đẩy các hộ liên kết trong sản xuất kinh doanh.

Hội đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức 6.631 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 375 nghìn lượt hôi viên nông dân, trong đó chú trọng phương thức ''Nông dân dạy nông dân''; tổ chức cung ứng gần 12.000 tấn phân bón, 2.903 tấn thức ăn, giống, thuốc bảo vệ thực vật theo phương thức trả chậm cho hội viên nông dân; hỗ trợ xây dựng 110 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; hằng năm tổ chức tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; hỗ trợ 4.319 hộ SXNN tham gia sàn TMĐT Postmart tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Bốn là, tập trung chỉ đạo xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc "5 tự" và "5 cùng" gắn với xây dựng THT, HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Khuyến khích nông dân SXKD giỏi tham gia hướng dẫn, hỗ trợ phát triên SXKD, làm nòng cốt trong xây dựng các chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, phát triển THT, HTX. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập và duy trì hoạt động 119 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; hỗ trợ thành lập mới 42 hợp tác xã và 109 Tổ hợp tác.

Năm là, chủ động phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Sơn La và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 và các chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho hội viên nông dân.

Kết quả hoạt động của các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã góp phần cùng cả hệ thống chính trị tỉnh Sơn La, đưa Sơn La từ một tỉnh nghèo, khó khăn đã vươn lên trở thành "Hiện tượng nông nghiệp của cả nước", đứng thứ 2 cả nước về diện tích trồng cây ăn quả; với 145 cơ sở áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; cấp 294 mã số vùng trồng với diện tích 3.141 ha phục vụ xuất khẩu; xây dựng 254 chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn; 110 sản phẩm OCOP; có 26 sản phẩm nông sản, thủy sản của Sơn La được cấp Văn bằng bảo hộ thương hiệu; có 744 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 17 sản phẩm nông sản xuất khẩu sang thị trường 21 nước, như: Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La: Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền qua Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 3.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vinh dự được đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự, chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phạm Hưng

Theo ông Nguyễn Huy Anh, Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La rất phấn khởi đón nhận Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

Đây là động lực thúc đậy công tác Hội, phong trào nông dân cả nước nói chung và của tỉnh Sơn La nói riêng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Để góp phần chuyển hóa động lực này vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân, Đoàn Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

Một là, kính đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điệu kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo và vươn lên làm giàu, trong đó Chính phủ sớm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai ba chương trình mục tiêu quốc.

Hai là, kính đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập trung đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp gắn với phát triển THT, HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sớm triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo sinh khí mới cho công tác Hội và phong trào nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem