5 "ông lớn" chăn nuôi, 4 ông lợi nhuận giảm, doanh nghiệp vẫn hy vọng giá lợn sáng sủa cuối năm

Nguyễn Phương Thứ năm, ngày 24/08/2023 05:55 AM (GMT+7)
Bình quân giá lợn hơi trong cả quý II dao động trong khoảng 56.000 – 57.500 đồng/kg, nhích lên so với mức 50.000 đồng/kg của quý I. Mức giá tiệm cận giá vốn này chưa đủ giúp lợi nhuận của doanh nghiệp chăn nuôi tốt hơn so với cùng kỳ...
Bình luận 0

Lợi nhuận của doanh nghiệp chăn nuôi vẫn đì đẹt

Thống kê kết quả kinh doanh của 5 doanh nghiệp chăn nuôi niêm yết cho thấy, 4/5 công ty ghi nhuận lợi nhuận quý II vừa qua giảm.

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF) ghi nhận doanh thu thuần quý II đạt hơn 1.638 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại lao dốc 70%, xuống còn 12,2 tỷ đồng. 

Phía BaF Việt Nam lý giải, lợi nhuận quý II sụt giảm do quá trình cắt giảm hoạt động kinh doanh nông sản theo lộ trình để tập trung vào hoạt động chăn nuôi chuỗi khép kín (3F – Feed-Farm-Food). 

Bên cạnh đó, giá lợn đã có dấu hiệu hồi phục ở cuối quý II, tuy nhiên sản lượng lợn mà BaF Việt Nam bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn, nhiều trại lợn chỉ mới được đưa vào vận hành trong năm nay. Mặt khác, công ty cũng giữ lại được lượng lợn cai sữa để nuôi bán thịt, thay vì phải bán ra như trước đây. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BaF đạt 2.455 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022, thực hiện 33% kế hoạch năm. Trong đó doanh thu mảng chăn nuôi đạt khoảng 588 tỷ đồng, chiếm khoảng 24% tổng doanh thu nửa đầu năm 2023. 

Nếu tính riêng mảng chăn nuôi, biên lợi nhuận của doanh nghiệp này trong nửa đầu năm 2023 ở mức 20,75%, khá cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, sản lượng lợn bán ra chưa nhiều nên mảng này chưa đóng góp nhiều trong việc cải thiện biên lợi nhuận. 

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của BaF đạt 16 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ hoàn thành 5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tương tự như BaF, lợi nhuận của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) cũng suy giảm trong quý II vừa qua. 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai cho thấy doanh thu thuần quý II đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, bán lợn mang về gần 444 tỷ doanh thu (tăng 71% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp mảng lợn 55 tỷ đồng, cải thiện so với con số 2 tỷ đồng quý I trong bối cảnh giá lợn hơi đã hồi phục trong quý II. 

Các chi phí ăn mòn lợi nhuận gộp khiến HAGL lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 163 tỷ đồng. Song, doanh nghiệp lại ghi nhận 247 tỷ thu nhập khác - chủ yếu đến từ lãi do giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven, giúp công ty thoát lỗ và báo lãi sau thuế 102 tỷ đồng, giảm gần 62% so với cùng kỳ, lãi ròng 113 tỷ đồng. 

Luỹ kế 6 tháng, HAGL đạt 3.147 tỷ doanh thu thuần, tăng 55% so với nửa đầu năm ngoái và lãi sau thuế giảm 22% còn 405 tỷ đồng. Với kết quả trên, HAGL đã thực hiện 61% chỉ tiêu doanh thu và 36% mục tiêu lợi nhuận năm.

5 "ông lớn" chăn nuôi, 4 ông lợi nhuận giảm, doanh nghiệp vẫn hy vọng giá lợn sáng sủa cuối năm - Ảnh 1.

Thống kê kết quả kinh doanh của 5 doanh nghiệp chăn nuôi niêm yết cho thấy 4/5 công ty ghi nhuận lợi nhuận quý II/2023 giảm.

CTCP Masan MeatLife (Mã: MML) thậm chí báo lỗ trong quý II dù doanh thu vẫn ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể, doanh thu thuần quý II của công ty đạt 1.703 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp tăng gấp 3,5 lần, lên 193,8 tỷ đồng. 

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của MML đạt 63 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt ghi nhận 143 tỷ đồng và 235 tỷ đồng, tăng 43,4% và 124,8% so với quý II/2022. 

Kết quả, Masan MEATLife báo lỗ sau thuế hơn 179 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 210 tỷ đồng. 

Trong văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, MML cho biết, bắt đầu cuối năm 2022, công ty có thêm doanh thu của CTCP Masan Jinju (hoạt động chính là sản xuất xúc xích tiệt trùng, chế biến và đóng gói thịt hộp) do từ thời điểm này đã có được quyền kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của Masan Jinju theo các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng cho vay hoán đổi. 

Việc kiểm soát Masan Jinju cũng khiến các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng cao. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MML ghi nhận doanh thu đạt 3.303 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 348 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn báo lãi 33 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế tính đến hết ngày 30/6/2023 là 259 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, CTCP Tập đoàn Dabaco (Mã: DBC) là cái tên duy nhất trong loạt doanh nghiệp chăn nuôi ghi nhận lãi trong quý II. 

Theo đó, doanh thu thuần của Dabaco trong quý II đạt với 3.473 tỷ đồng, tăng 17% so với quý II/2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 327 tỷ đồng, gấp gần 23 lần cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp quý này đạt 19,1%, tăng mạnh so với mức 9,6% của quý II/2022. 

Dabaco cho biết quý II năm nay, giá một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu giảm, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm từng bước được kiểm soát, giá lợn hơi tăng dần, theo đó kết quả sản xuất kinh doanh của lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và kết quả của các công ty chăn nuôi tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận bất động sản với 754 tỷ đồng trong quý II, trong khi quý đầu năm chưa ghi nhận, đây là nguồn thu từ dự án chung cư cao cấp Parkview tại thành phố Bắc Ninh của công ty. 

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần Dabaco đạt 5.787 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 15 tỷ so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm sản xuất đạt 4.880 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng doanh thu và biên lợi nhuận ở mức 8,9%, giảm nhẹ so với mức 11,1% của 6 tháng năm 2022. 

Sau khi bù trừ khoản lỗ 321 tỷ đồng của quý I, Dabaco chỉ còn lãi sau thuế 6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, giảm 74% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 6, Dabaco mới thực hiện 24% kế hoạch doanh thu và 1% chỉ tiêu lợi nhuận, điều này có nghĩa áp lực cho nửa cuối năm 2023 sẽ nặng nề hơn. 

Giai đoạn 2020 đến nay, biên lợi nhuận của doanh nghiệp chăn nuôi biến động mạnh, lên xuống như đồ thị hình sin khi ngành liên tục phải đối mặt với những “cú sốc” như dịch Covid-19, biến động giá thức ăn chăn nuôi, dư cung và tác động của suy thoái kinh tế… 

Tuy nhiên có một doanh nghiệp duy trì được biên lợi nhuận theo quý ổn định trong mức 18,9% - 25,9% trong chu kỳ khá dài, đó là CTCP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản (Vissan, Mã: VSN). 

Sở dĩ, Vissan có thể duy trì được biên lợi nhuận gộp ở mức ổn định trong thời gian dài bởi bên cạnh việc cung cấp thịt lợn, thịt bò tươi, công ty này còn tập trung cho mảng thực phẩm chế biến. Do vậy, khi giá lợn hơi ở mức thấp, công ty này có thể hưởng lợi nhờ giá vốn rẻ.

Thị trường khó có bứt phá, giá lợn hơi khó với mốc 70.000 đồng/kg(?), doanh nghiệp vẫn hy vọng...

Diễn biến thực tế hiện nay cho thấy, thị trường lợn hơi vẫn "đi ngang" giá trong suốt 1 tuần qua nhưng áp lực giảm giá vẫn còn đè nặng khi sức mua chưa có sự cải thiện. 

Mức giá bình quân lợn hơi hiện nay vẫn xoay quanh mốc 58.000 - 59.000 đồng/kg, không quá thấp cũng không quá cao so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực. Ngày 23/8, Công ty Chăn nuôi C.P tiếp tục điều chỉnh giảm giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc về mức 60.000 đồng/kg và miền Nam ở mức 58.500 đồng/kg trong bối cảnh sức tiêu thụ vẫn khá yếu, đặc biệt trong mùa Vu lan tháng 7 âm lịch- thời điểm nhiều người dân ăn chay.

Thị trường lợn hơi tại miền Bắc đang giao dịch lợn hơi với giá ổn định. Riêng tỉnh Thái Nguyên giảm nhẹ 1.000 đồng xuống mốc 60.000 đồng/kg hôm 23/8. Mức giao dịch phổ biến trong khoảng 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng giảm 1.000 đồng/kg ở một vài địa phương. Cụ thể, Hà Tĩnh và Khánh Hòa cùng điều chỉnh giá thu mua xuống còn 58.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại có giá đi ngang trong ngày hôm nay. Hiện tại, giá lợn hơi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía Nam, giá lợn hơi đồng loạt đi ngang trên diện rộng. Trong đó, giá lợn hơi cao nhất khu vực được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai với mức 59.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đang được thu mua ổn định trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

5 "ông lớn" chăn nuôi, 4 ông lợi nhuận giảm, doanh nghiệp vẫn hy vọng giá lợn sáng sủa cuối năm - Ảnh 2.

Giá lợn hơi thị trường ngày 23/8

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chăn nuôi lợn đã phục hồi trong tháng 7, người chăn nuôi chủ động được nguồn giống và giá lợn hơi tăng trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn cần theo dõi sát tình hình thị trường, các cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin kịp thời, quản lý tốt tình hình chăn nuôi tại địa phương.

Cụ thể, đàn lợn cả nước đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7. Tính đến ngày 24/7, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng.

Trong tháng 7, giá lợn hơi trung bình cả nước tiếp tục xu hướng tăng khoảng 1,1 – 1,6%, dao động trong khoảng 58.000 – 63.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh phía Bắc ghi nhận mức giá tốt nhất cả nước. Trong tháng 7, giá lợn hơi trên cả nước biến động mạnh, sau khi chạm đỉnh cao nhất kể từ đầu năm ở mức 67.000 đồng/kg (từ ngày 5 đến 13/7), giá lợn hơi bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ trong những tuần trở lại đây.

Các cơ quan chức năng dự báo thời gian tới, tiêu thụ thịt và các sản phẩm thịt dự kiến sẽ tăng trở lại do nhu cầu tiêu dùng dần phục hồi. Do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ khó tăng đột biến. 

Kế hoạch kinh doanh thường được các doanh nghiệp chăn nuôi xây dựng trên cơ sở giá thành. Theo các chuyên gia về chăn nuôi, đối với các doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi, giá thành nuôi lợn khoảng 52.000 – 55.000 đồng/kg. 

Do vậy, giá bán lợn hơi phải từ 55.000 đồng/kg trở lên mới có thể giúp doanh nghiệp hòa vốn và có lãi. Việc các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở giá bán khoảng 55.000 – 57.000 đồng/kg là phù hợp với tình hình thực tế năm 2023 và hài hòa ba khâu sản xuất – phân phối – tiêu dùng. Ngoài ra, theo chu kỳ, giá lợn hơi thường tăng lên trong cuối quý III và quý IV hàng năm, nên dự báo giá lợn hơi sẽ tiếp tục duy trì ở mức hiện nay hoặc tăng nhẹ trong thời gian tới, tuy nhiên khả năng sẽ khó vượt mốc 70.000 đồng/kg. 

Báo cáo cập nhật triển vọng doanh nghiệp ngành chăn nuôi lợn, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, giá lợn hơi sẽ không giảm dịp cuối năm, mang lại hy vọng cho các doanh nghiệp chăn nuôi trong năm 2023. VDSC cho rằng giá thịt lợn có thể tiếp tục xu hướng tăng nhẹ cho đến quý IV/2023 do nguồn cung chưa thể tăng tương ứng với nhu cầu trong ngắn hạn.

Tại Việt Nam, lợn thường được nuôi dưỡng ít nhất 6 tháng trước khi đưa vào chế biến. Dự tính rằng với mức giá trên 55.000 đồng/kg, người chăn nuôi lợn sẽ có lãi. Vì thế, xu hướng tăng của giá lợn hơi sẽ mang lại tia hy vọng cho các doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn trong năm 2023.

Đặc biệt, điều này sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận của doanh nghiệp và người chăn nuôi lợn trong 2 quý cuối năm, từ đó tạo ra mức tăng trưởng dương về lợi nhuận ròng trong năm 2023.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem