Hơn 200 ha cây trồng bị khô héo, chết bất thường ở Lào Cai, từ cây quế trên đồi đến cây cảnh trong nhà

Mùa Xuân Thứ ba, ngày 31/05/2022 16:54 PM (GMT+7)
"Đến sáng nay (31/5), theo thống kê chưa đầy đủ, xã Phú Nhuận có hơn 200 ha các loại cây trồng bị táp lá, khô héo và chết rũ, hiện chưa tìm được nguyên nhân", ông Nguyễn Hữu Lý, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), xác nhận với phóng viên Báo điện tử Dân Việt.
Bình luận 0
Lào Cai: Khoảng hơn 200 ha các loại cây trồng bị chết héo vẫn chưa tìm được nguyên nhân - Ảnh 1.

Vườn ngô của người dân ở thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) bị táp lá, khô héo. Ảnh: PV.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24/5, người dân ở thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) bất ngờ phát hiện vườn chè, đồi cây, vườn rau… của gia đình bị táp lá, khô héo trên phạm vi rộng.

Bà Nguyễn Thị Hải Ly, Trưởng thôn Phú Hà 1, thông tin: Ngày 24/5, nhiều hộ dân khi đi hái rau màu cảm thấy không khí ngột ngạt, có mùi nồng nặc, gây khó thở; một số gia đình đã hái rau trong vườn nấu ăn, ngay sau bữa ăn, cả gia đình bị đau bụng và nôn mửa.

Lào Cai: Khoảng hơn 200 ha các loại cây trồng bị chết héo vẫn chưa tìm được nguyên nhân - Ảnh 2.

Cây quế của người dân xã Phú Nhuận bất ngờ bị chết khô. Ảnh: PV.

Theo bà Ly, sau khi thống kê rà soát đến ngày 31/5, cả thôn Phú Hà 1 có khoảng 50 ha chè, ngô, quế và rau màu của 113 hộ dân bị táp lá. Trong đó, 100% rau màu bị chết, cháy hoàn toàn. Riêng cây ngô đang vào thời kỳ mẩy thì thối bắp còn ra cờ thì khô hết.

Lào Cai: Khoảng hơn 200 ha các loại cây trồng bị chết héo vẫn chưa tìm được nguyên nhân - Ảnh 3.

Nhiều cây cảnh được người dân xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) trồng trong các chậu sứ ngoài hiên nhà cũng bị khô héo. Ảnh: PV.

"Cách đây 3-4 năm, ở trong thôn Phú Hà 1 đã từng xảy ra hiện tượng này, nhưng ở mức phạm vi hẹp và ngay sau đó có 1 nhà máy đã đứng ra nhận trách nhiệm. Thôn Phú Hà 1 tiếp giáp với khu Công nghiệp Tằng Loỏng với nhiều nhà máy cơ sở sản xuất, chế biến khoáng sản, luyện kim, vật liệu xây dựng, hóa chất. Hiện bà con trong thôn mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân và sớm tìm ra giải pháp khắc phục giúp người dân ổn định cuộc sống". Bà Nguyễn Thị Hải Ly nói.

Lào Cai: Khoảng hơn 200 ha các loại cây trồng bị chết héo vẫn chưa tìm được nguyên nhân - Ảnh 3.

Không chỉ cây rau màu, quế mà cây chuối của người dân xã Phú Nhuận cũng bị táp lá bất thường. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Hữu Lý, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận, cho biết thêm: Sau khi nhận được thông tin từ phía người dân, xã Phú Nhuận đã thành lập đoàn công tác xuống các thôn tiến hành kiểm tra thực tế và báo cáo UBND huyện Bảo Thắng để chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp làm rõ sự việc.

Lào Cai: Khoảng hơn 200 ha các loại cây trồng bị chết héo vẫn chưa tìm được nguyên nhân - Ảnh 4.

Thôn Phú Hà 1 là một trong những thôn của xã Phú Nhuận có cây trồng bị táp lá, ảnh hưởng nặng nhất. Ảnh: PV.

Đến sáng nay (31/5), xã Phú Nhuận vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng về việc xác định nguyên nhân dẫn đến hàng trăm ha cây trồng của người dân bị táp lá. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cùng các lực lượng chức năng đang tích cực xác minh nguyên nhân.

Được biết, Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) rộng khoảng 1.000 ha, hiện có hơn 20 nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón, luyện kim, gang thép, nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem