Lào Cai: Mận tam hoa Bắc Hà vào mùa, quả to như trứng gà bán được giá

Tráng Xuân Cường Thứ bảy, ngày 28/05/2022 10:30 AM (GMT+7)
Hiện đang vào thời điểm chính vụ thu hoạch mận tam hoa tại vùng cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai). Do ảnh hưởng thời tiết nên năm nay nhiều vườn mận mất mùa, sản lượng giảm song mẫu mã, chất lượng tăng. Vì thế, mận tam hoa vẫn bán được giá cao.
Bình luận 0

Toàn huyện Bắc Hà hiện có hơn 320ha mận tam hoa đang cho thu hoạch, tăng 12ha so với năm 2021. Năm nay, do thời tiết đầu năm rét đậm, rét hại kéo dài nên năng suất và sản lượng mận tam hoa và các loại quả ôn đới trên địa bàn đều giảm. Ngành nông nghiệp huyện ước tính sản lượng mận tam hoa năm 2022 đạt khoảng 3.000 tấn.

Mận tam hoa Bắc Hà vào mùa, bán được giá - Ảnh 1.

Người dân tranh thủ hái tỉa mận đem bán tại chợ Bắc Hà và khu bến xe cũ, khu cổng đền Bắc Hà.

Thời điểm này, đi khắp các xã ở huyện Bắc Hà đều thấy bà con đang tất bật thu hái mận chín. Nhất là vào dịp cuối tuần, từ sáng sớm đã thấy người dân chở những thùng mận lớn về khu vực trung tâm, cổng đền… để bán.

Việc tiêu thụ mận của bà con khá thuận lợi bởi nhiều tiểu thương ở các huyện trong tỉnh và Yên Bái đã đến đặt mua, đưa về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng tiêu thụ.

Đặc biệt vào đầu tháng 6, khi mận mận tam hoa chín rộ cũng là dịp Bắc Hà tổ chức "Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà" mùa hè năm 2022 với chủ đề di sản miền cao nguyên, diễn ra từ ngày 4-12/6/2022.

UBND huyện đã giao Phòng NNPTNT chủ trì phối hợp với UBND các xã Na Hối, Bản Phố, Tà Chải, Thải Giàng Phố, thị trấn Bắc Hà tổ chức hoạt động tham quan, hái mận tại các nhà có vườn mận.

Chị Giàng Thín Sỉu (dân tộc Phù Lá, ở thôn Chỉu Cái, xã Na Hối) - cho biết, gia đình chị trồng hơn 60 gốc mận từ 8-20 tuổi, vụ năm ngoái thu được hơn 1 tấn, lãi hơn 15 triệu đồng. 

Năm nay, vườn mận nhà chị cũng bị ảnh hưởng hưởng thời tiết rét đậm đầu năm nên mận không sai như vụ trước, song quả lại to đẹp hơn và được giá hơn. 

Gia đình chị đang hái tỉa quả chín, mỗi ngày được khoảng 1 tạ mang ra chợ Bắc Hà bán lẻ cho khách du lịch. Giá mận đầu vụ đạt từ 7.000 - 10.000 đồng/kg mận xô, 20.000 - 30.000 đồng/kg mận chọn và mận ngố từ 40.000 -50.000 đồng/kg. Giá mận cao hơn so với các loại cây trồng khác nên bà con rất phấn khởi.

Trò chuyện với phóng viên, chị Phạm Thanh Thúy (du khách ở Hà Nội) - cho biết, nghe tin Bắc Hà vào mùa mận chín, chị và nhóm bạn 15 người đã rủ nhau lên đây để trải nghiệm hái mận tam hoa chín, đồng thời đi thăm các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn huyện. 

Ai nấy đều ấn tượng trước cảnh sắc và con người nơi đây, trước khi ra về mỗi người đều mua quả mận đặc sản địa phương về làm quà.

Mận tam hoa Bắc Hà vào mùa, bán được giá - Ảnh 3.

Bắc Hà trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trải nghiệm mùa mận chín.

Ông Nguyễn Xuân Giang - Trưởng phòng NNPTNT huyện Bắc Hà cho biết, căn cứ vào thực tế tình hình dịch Covid- 19, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND huyện Bắc Hà ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tiêu thụ mận tam hoa và các sản phẩm cây ăn quả ôn đới năm 2022, với mục tiêu: Phấn đấu cơ bản tiêu thụ hết sản lượng sản phẩm mận tam hoa và các loại sản phẩm quả ôn đới, tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, đảm bảo ổn định về giá và quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản của huyện. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem