Vụ hàng trăm tấn nghêu chết bất thường, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo xử lý dứt điểm

Chúc Ly Thứ bảy, ngày 28/05/2022 07:00 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị phải ngồi lại với nhau và có hướng chia sẻ với HTX nuôi nghêu, sớm xử lý dứt điểm vụ việc hàng trăm tấn nghêu chết bất thường.
Bình luận 0

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo chia sẻ khó khăn với người nuôi nghêu

Liên quan đến vụ hàng trăm tấn nghêu chết bất thường ở Bạc Liêu mà Dân Việt đã phản ánh, ngày 27/5, ông Huỳnh Mừng Em – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Đồng Tiến cho biết, HTX rất vui khi được Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết hỗ trợ cho người nuôi nghêu. HTX đang chờ huyện triển khai các bước tiếp theo.

Theo đó, tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, HTX vào chiều 26/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa giao cho UBND huyện Hòa Bình phối hợp với Sở NNPTNT cùng Công ty TNHH Đầu tư điện gió Hòa Bình 2 ngồi lại với nhau để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc liên quan đến đề xuất hỗ trợ thiệt hại nghêu nuôi bị chết của HTX Đồng Tiến (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình).

Ông Thiều nhấn mạnh: "Các đơn vị phải ngồi lại với nhau và có chia sẻ với HTX Đồng Tiến làm sao hài hòa giữa người dân, HTX với doanh nghiệp".

Thông tin thêm về kiến nghị hỗ trợ của HTX Đồng Tiến, ông Lưu Hoàng Ly – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, việc nghêu nuôi của HTX Đồng Tiến chết xảy ra cũng khá lâu.

Vụ hàng trăm tấn nghêu chết bất thường ở Bạc Liêu: Chủ tịch chỉ đạo xử lý dứt điểm - Ảnh 2.

Hàng trăm tấn nghêu chết bất thường ở HTX Đồng Tiến. Ảnh: CTV.

"Sau khi có phản ánh của huyện, của Liên minh HTX, UBND tỉnh có giao cho ngành Nông nghiệp trực tiếp lấy mẫu lần 1 để đánh giá. Sau đó, UBND tỉnh yêu cầu làm lại lần 2 và có nhờ các cơ quan chuyên môn của Bộ NNPTNT tham gia đánh giá. Sở đã hai lần đề nghị huyện Hòa Bình ngồi lại với Công ty TNHH Đầu tư điện gió Hòa Bình 2 san sẻ với người dân", ông Ly nói.

Ông Ly cho rằng, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc gây ra thiệt hại nghêu chết cũng chưa khẳng định. Bởi còn nhiều yếu tố ảnh hưởng như thời tiết, biến đổi dòng chảy, quá trình chăm sóc,… Qua hai lần họp, do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì vẫn chưa kết luận cụ thể.

Nghêu chết hàng loạt thiệt hại khoảng 9 tỷ đồng

Chia sẻ với phóng viện, ông Huỳnh Mừng Em cho biết, ban đầu HTX tính toán chi phí di dời bãi nghêu và mong muốn được hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần trao đổi với chính quyền, doanh nghiệp, cuối cùng chốt lại HTX chỉ cần hỗ trợ với chi phí khoảng hơn 600 triệu đồng.

Vụ hàng trăm tấn nghêu chết bất thường ở Bạc Liêu: Chủ tịch chỉ đạo xử lý dứt điểm - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo chia sẻ khó khăn của người nuôi nghêu. Ảnh: Chúc Ly.

"Đến nay khoảng 6 - 7 tháng nhưng vụ việc vẫn kéo dài, chưa xử lý dứt điểm. HTX rất mong muốn sớm nhận được khoản tiền hỗ trợ trên để tiếp tục duy trì sản xuất", ông Em cho hay.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12/2021, hàng trăm tấn nghêu chết bất thường tại HTX Đồng Tiến. Tình trạng này tiếp tục lây lan ra diện rộng khiến bà con xã viên vô cùng lo lắng.

Ông Cổ Tân Xuyên - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hòa Bình, cho biết: "Bước đầu theo nhận định của tổ đi kiểm tra, do ảnh hưởng của gió chướng mạnh dập vào trụ cầu dẫn của công trình điện gió đi ngang bãi nghêu, làm xoáy nền cát. Từ đó tạo thành lượng bùn với số lượng lớn vùi lấp toàn bộ số nghêu nằm trên bãi nuôi. Hiện tượng này kéo dài nhiều ngày nên gây ra tình trạng nghêu chết hàng loạt".

Vụ hàng trăm tấn nghêu chết bất thường ở Bạc Liêu: Chủ tịch chỉ đạo xử lý dứt điểm - Ảnh 4.

Hàng trăm tấn nghêu chết bất thường khiến cho HTX Đồng Tiến điêu đứng. Ảnh: CTV.

Theo thống kê ban đầu của HTX Đồng Tiến, tại bãi nghêu thương phẩm của HTX xuất hiện tình trạng nghêu chết hàng loạt với diện tích khoảng 80ha, phần bị xoáy lở cách trụ cầu dẫn điện gió rộng khoảng 100m, chạy dài khoảng 2km.

Thiệt hại ước tính khoảng trên 300 tấn nghêu thương phẩm, giá trị thiệt hại khoảng 9 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Cường - Giám đốc Quản lý Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 và 2 cho rằng, trước đây khi xây dựng cầu dẫn, chủ đầu tư đã hỗ trợ thiệt hại nghêu cho HTX Đồng Tiến với số tiền gần 10 tỷ đồng.

"Doanh nghiệp sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ HTX Đồng Tiến, nhưng trên tinh thần đảm bảo có thiệt hại cụ thể, diện tích nghêu chết, nguyên nhân do công trình thi công hay không cũng như tính toán mức giá hợp lý", ông Cường nói.

Hợp tác xã có 540 xã viên, hầu hết là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia HTX, các xã viên không chỉ được giải quyết việc làm thường xuyên với thu nhập từ 200 - 300 nghìn đồng/người/ngày, mà còn chia lợi nhuận hàng năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem